12/09/2024 15:18 GMT+7

Lãnh đạo nhiều trường đại học được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư

Trong danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, có nhiều lãnh đạo các trường đại học.

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Theo đó, có tổng cộng 673 ứng viên (giảm 22 so với năm 2023) với 62 ứng viên giáo sư và 611 ứng viên phó giáo sư. 

Đáng chú ý trong danh sách này có nhiều ứng viên giáo sư, phó giáo sư là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phó giám đốc các trường đại học.

Các ứng viên giáo sư

Ông Mai Thanh Phong (sinh ngày 3-2-1972, quê huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), ứng viên giáo sư ngành hóa học.

PGS.TS Mai Thanh Phong hiện là hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM). 

Ông Phong tốt nghiệp đại học ngành công nghệ hóa học Trường đại học Bách khoa Hà Nội năm 1994; tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ môi trường Học viện Công nghệ châu Á, Thái Lan năm 1999; tốt nghiệp tiến sĩ ngành quá trình và hệ thống hóa học Trường đại học Otto-von-Guericke Magdeburg, CHLB Đức.

Ông Phong được công nhận chức danh phó giáo sư ngành hóa học năm 2013.

Bà Ngô Thị Phương Lan (sinh ngày 11-12-1974, tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An), ứng viên giáo sư ngành lịch sử. Hội đồng liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học năm nay có 5 ứng viên, trong đó chỉ có duy nhất 1 ứng viên cho chức danh giáo sư đó là bà Lan (chuyên ngành dân tộc học).

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan hiện là hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). 

Bà tốt nghiệp đại học ngành Đông Phương học, chuyên ngành Đông Nam Á học tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM năm 1997. 

Năm 2002 bà tốt nghiệp thạc sĩ ngành nhân học tại Đại học Toronto, Canada.

Năm 2012, bà được cấp bằng tiến sĩ ngành lịch sử chuyên ngành dân tộc học tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Bà Lan được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, chuyên ngành dân tộc học năm 2018.

Bà Lan đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 19 học viên thạc sĩ, hoàn thành 9 đề tài nghiên cứu khoa học và 15 đề án các cấp.

Bà đã công bố 53 bài báo khoa học, trong đó có 5 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín (ISI/Scopus). Ngoài ra, bà Lan đã xuất bản 13 sách và 4 chương sách thuộc các nhà xuất bản trong và ngoài nước.

Nhiều lãnh đạo trường đại học được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư - Ảnh 2.

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan là ứng viên giáo sư năm 2024 - Ảnh: USSH

Ông Huỳnh Trung Hiếu (sinh ngày 20-7-1975, quê Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), ứng viên giáo sư ngành công nghệ thông tin.

PGS.TS Huỳnh Trung Hiếu hiện là phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. 

Ông Hiếu tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành khoa học máy tính Trường đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP. HCM); tốt nghiệp tiến sĩ ngành máy tính Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của ông Hiếu là máy học và ứng dụng trong phân tích dữ liệu y sinh và an toàn người bệnh.

Ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2024

Ông Trần Quốc Trung (sinh ngày 26-3-1986, 38 tuổi, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), ngành kinh tế.

Trong số 62 ứng viên giáo sư năm nay, ông Trung là người trẻ nhất.

PGS.TS Trần Quốc Trung hiện là phó giám đốc Trường đại học Ngoại thương cơ sở II tại TP.HCM.

Ông Phạm Quốc Hùng (sinh ngày 20-6-1974, quê xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), ứng viên giáo sư ngành thủy sản.

PGS.TS Phạm Quốc Hùng hiện là phó hiệu trưởng Trường đại học Nha Trang. Ông Hùng có hơn 25 năm công tác tại Trường đại học Nha Trang.

Với vai trò là viện trưởng Viện Nuôi trồng thủy sản (giai đoạn 2013-2022), ông đã quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại trường.

Các ứng viên phó giáo sư

Bà Lê Thị Ngọc Điệp (sinh ngày 19-5-1973, quê huyện Cần Đước, tỉnh Long An), ứng viên phó giáo sư ngành văn hóa.

TS Lê Thị Ngọc Điệp hiện là bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Bà tốt nghiệp đại học ngành thư viện - thông tin học năm 1997, thạc sĩ văn hóa học năm 2006 và tiến sĩ ngành văn hóa học năm 2014 tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Lãnh đạo nhiều trường đại học được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư - Ảnh 4.

TS Lê Thị Ngọc Điệp - chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) - là ứng viên phó giáo sư năm 2024 - Ảnh: USSH

Ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang (sinh ngày 11-12-1974, quê Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), ứng viên phó giáo sư ngành công nghệ thông tin.

TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang hiện là phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Ông Phạm Quốc Việt (sinh ngày 26-2-1970, quê thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), ứng viên phó giáo sư ngành kinh tế.

TS Phạm Quốc Việt hiện là phó hiệu trưởng Trường đại học Tài chính - Marketing. 

Ông tốt nghiệp đại học ngành kinh tế lao động và xã hội học (năm 1996) tại Đại học Xã hội quốc gia Matxcơva, CHLB Nga; tốt nghiệp thạc sĩ ngành tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng (2004) tại Trường đại học Kinh tế TP.HCM, tốt nghiệp tiến sĩ ngành tài chính - ngân hàng (2011) Trường đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Trần Trọng Đạo (sinh ngày 10-11-1981, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), ứng viên phó giáo sư ngành tự động hóa.

TS Trần Trọng Đạo hiện là hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng. Ông Đạo tốt nghiệp đại học (năm 2004), thạc sĩ kỹ thuật cơ khí tự động (2006) tại Trường đại học Kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Czech; tốt nghiệp tiến sĩ ngành hóa và quy trình kỹ thuật (2009) tại Trường đại học Tomas Bata in Zlín, Cộng hòa Czech.

Ông Đạo tự khai đã công bố 29 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó 16 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín (WoS/Scopus). 

Ông Đạo từng được nhận Huân chương Lao động hạng 3, hạng 2 của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Lãnh đạo nhiều trường đại học được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư - Ảnh 5.

Ông Trần Trọng Đạo - hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng - là ứng viên phó giáo sư năm nay - Ảnh: TDTU

Ông Mai Hải Châu (sinh ngày 6-8-1980, quê huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), ứng viên phó giáo sư ngành nông nghiệp.

TS Mai Hải Châu hiện là phó giám đốc Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. 

Ông tốt nghiệp đại học ngành trồng trọt (năm 2002) tại Trường đại học Hồng Đức; tốt nghiệp thạc sĩ ngành trồng trọt (2010) Trường đại học Nông Lâm TP.HCM; tốt nghiệp tiến sĩ ngành khoa học cây trồng (2017) Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.

Ông Tiền Hải Lý (sinh ngày 19-5-1968, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), ứng viên phó giáo sư ngành thủy sản. TS Tiền Hải Lý hiện là phó hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu.

Nhiều lãnh đạo trường đại học được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư - Ảnh 6.673 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2024

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 673 ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên