Lãnh đạo Đài Loan nói bảo vệ an ninh không phải là 'khiêu khích' Trung Quốc

Ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh Đài Loan tự bảo vệ an ninh, không chấp nhận sự quản lý của Bắc Kinh và duy trì tăng chi phòng vệ không phải hành động khiêu khích.

Lãnh đạo Đài Loan nói bảo vệ an ninh không phải là 'khiêu khích' Trung Quốc - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức phát biểu năm 2025 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 18-6, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức tuyên bố không nên xem việc hòn đảo này tự giữ gìn an ninh và không chấp nhận để Bắc Kinh quản lý là hành động khiêu khích.

Phát biểu trong cuộc gặp với phóng viên nước ngoài tại Đài Loan, ông Lại nhắc lại mong muốn đối thoại với Trung Quốc trên cơ sở "bình đẳng và tôn trọng", song không quên khẳng định Đài Loan có quyền bảo vệ lợi ích của mình.

Ông Lại tiếp tục nhấn mạnh chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

"Việc Đài Loan bảo vệ an ninh của chính mình và duy trì lối sống dân chủ, tự do, từ chối thống nhất với đại lục cũng như không chấp nhận sự quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc không nên bị xem là hành động khiêu khích nhằm vào Trung Quốc", lãnh đạo Đài Loan khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Lại cũng nhấn mạnh cam kết an ninh của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi.

"Điều quan trọng là Đài Loan không được đổi hướng trong việc củng cố năng lực phòng vệ của mình, cũng không thể chậm lại", ông tuyên bố.

Ông cũng cho biết Đài Loan sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với Chính phủ Mỹ và hy vọng các thương vụ mua bán vũ khí sẽ sớm được hai bên thông qua.

Ông Lại duy trì quan điểm ủng hộ tăng chi tiêu phòng vệ, đúng theo tinh thần của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các đồng minh cần chi nhiều hơn cho quân sự.

Tuy nhiên hồi tháng 5, cơ quan lập pháp Đài Loan, vốn do phe đối lập chiếm đa số, đã chỉ thông qua 2/3 ngân sách phòng vệ bổ sung trị giá 40 tỉ USD do ông Lại đề xuất.

Cùng ngày 18-5, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đang đề xuất một gói phòng vệ đặc biệt khác trị giá 210 tỉ TWD (6,66 tỉ USD) dành cho hoạt động giám sát, tấn công ven biển và các xuồng không người lái cỡ nhỏ trên mặt nước.

Ông Lại cho rằng Trung Quốc nên từ bỏ việc sử dụng vũ lực và việc Đài Loan mua vũ khí gửi đi một thông điệp quan trọng tới thế giới rằng họ sẵn sàng tự vệ.

Theo ông, Đài Loan "sẵn sàng bảo vệ an ninh của chính mình, đồng thời sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể với cộng đồng quốc tế, nhằm tạo hiệu ứng răn đe và đạt được hòa bình, ổn định khu vực".

Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh thường xuyên chỉ trích ông Lại là phần tử ly khai và đã nhiều lần bác bỏ các đề nghị đối thoại của ông.

Hiện cả Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Chính phủ Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều chưa phản hồi những tuyên bố trên của Đài Loan.

Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và từng đề xuất mô hình "một quốc gia, hai chế độ".

Lãnh đạo Đài Loan nói bảo vệ an ninh không phải là 'khiêu khích' Trung Quốc - Ảnh 3.Đài Loan mở kênh nhận tin tình báo từ người dân Trung Quốc, Bắc Kinh phản ứng mạnh

Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện các "biện pháp đáp trả cứng rắn" sau khi Đài Loan ra mắt nền tảng trực tuyến cho phép công dân Trung Quốc cung cấp thông tin tình báo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất