
Thời gian qua ở một số tuyến đường ở Đà Nẵng tồn tại việc xả rác gây ô nhiễm, mất mỹ quan - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Theo UBND thành phố Đà Nẵng, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phân công, phân cấp trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.
Tuy nhiên qua phản ảnh trên các trang thông tin đại chúng, mạng xã hội và kiểm tra thực tế một số khu vực, công tác vệ sinh môi trường, thu gom, chuyển chất thải rắn sinh hoạt còn nhiều hạn chế, như:
Tập kết rác không đúng nơi quy định, rác thải tồn đọng không được thu gom, vận chuyển, xử lý kịp thời.
Đặc biệt là tình trạng chôn lấp, đổ chất thải rắn trái quy định tại các khu đất trống, khu vực giáp ranh (hành vi đổ lén giá hạ, xà bần)… đã gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong Nhân dân và ảnh hưởng mỹ quan đô thị, môi trường du lịch thành phố.
Nguyên nhân chính để xảy ra tình trạng nêu trên là do các đơn vị triển khai thực hiện chưa quyết liệt, công tác kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một số bộ phận người dân chưa tốt…

Lực lượng chức năng của phường Sơn Trà bắt quả tang xe tải đổ bậy rác thải xây dựng - Ảnh: H.B.
Để khắc phục tình trạng trên, thành phố yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Đây được xem là nhiệm vụ hàng đầu cần phải được chú trọng thực hiện thường xuyên, liên tục và quyết liệt. Trước mắt, các phường, xã đồng loạt tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm từ ngày 5 đến 15-6-2026.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Thành phố cũng chỉ đạo tiếp tục vận hành hộc chôn lấp số 6 tại bãi rác Khánh Sơn để xử lý rác thải và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không phát sinh các sự cố trong quá trình vận hành.
UBND các phường, xã được yêu cầu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường. Trường hợp không bảo đảm, ngoài xử phạt vi phạm hành chính sẽ xem xét áp dụng các biện pháp xử lý theo hợp đồng và giảm trừ chi phí theo quy định.
Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị trúng thầu cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh môi trường nghiêm túc thực hiện theo đúng hợp đồng và quy trình kỹ thuật: rác thải phải được thu gom, vận chuyển hằng ngày, không để tình trạng tồn đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận