18/05/2023 14:23 GMT+7

Làng homestay của người Xơ Đăng ở Tây Nguyên

Làng Vi Rơ Ngheo, "làng homestay” của người Xơ Đăng ở xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), mang lại cho du khách những trải nghiệm du lịch cộng đồng độc đáo.

Làng homestay của người Xơ Đăng ở Tây Nguyên - Ảnh 1.

Một ngôi nhà trong làng homestay Vi Rơ Ngheo được trang trí cổng bằng các chậu địa lan địa phương - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Nằm giữa những ngọn núi, cánh rừng nguyên sơ ở xã Đăk Tăng của huyện Kon Plông, làng Vi Rơ Ngheo - nơi được du khách gọi là làng homestay của người Xơ Đăng - là một điểm đến độc đáo và hấp dẫn cho du khách yêu thích khám phá văn hóa và thiên nhiên của Tây Nguyên.

Làng homestay rực rỡ hoa

Ngôi làng xinh đẹp của người Xơ Đăng cách khu du lịch nổi tiếng Măng Đen chỉ 45km này vừa được công nhận là điểm du lịch cộng đồng vào tháng 4-2023.

Làng homestay của người Xơ Đăng ở Tây Nguyên - Ảnh 2.

Từ đỉnh cao nhất của đỉnh núi có thể nhìn bao quát cả một mảng xanh rộng lớn của núi rừng Đăk Glei và ngôi làng Vi Rơ Ngheo - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Làng Vi Rơ Ngheo là nơi cư ngụ của 63 hộ với khoảng 300 người Xơ Đăng. Người dân kiếm sống chủ yếu từ việc trồng lúa, chăn trâu, đi rừng hái lượm và đánh bắt cá ở suối.

Điểm đặc biệt ở làng homestay này là hầu như người dân không uống rượu bia. Ngoài thời gian lao động, người dân chơi thể thao, tham gia các hoạt động văn nghệ như đánh cồng chiêng, hát những bài dân ca, múa điệu vũ truyền thống.

Làng homestay của người Xơ Đăng ở Tây Nguyên - Ảnh 3.

Rừng núi Vi Rơ Ngheo rực rỡ sắc hoa - Ảnh: A KIỂU

Vi Rơ Ngheo quyến rũ bởi những loài hoa địa lan, đỗ quyên, sim và mua. Từ hàng rào, mái nhà, trong vườn nhà dân đến các cánh rừng ở đây luôn rực rỡ sắc màu của hoa. Hoa các loại nở bốn mùa tạo nên một khung cảnh thanh bình, lãng mạn.

Làm du lịch từ bản sắc riêng

Đến đây, du khách không thể bỏ qua ngôi nhà rông của làng, một biểu tượng văn hóa của người Xơ Đăng.

Làng homestay của người Xơ Đăng ở Tây Nguyên - Ảnh 4.

Đây là biểu tượng văn hóa của người Xơ Đăng - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Khách du lịch cũng có dịp đến suối Vi Rơ Ngheo với dòng nước trong vắt, mát lạnh, khung cảnh suối bên núi rừng hoang sơ, đẹp như tranh thủy mặc. Không chỉ thỏa thích ngâm mình vùng vẫy trong dòng suối mát lành ấy, mà bạn còn có thể câu cá suối, nướng ngay bằng mớ củi khô trên bờ để thưởng thức.

Đặc biệt, với đồi hoa sim và hoa mua, một nơi khách du lịch có thể chiêm ngưỡng bình minh, hoàng hôn, săn mây độc đáo hiếm nơi nào có được.

Làng homestay của người Xơ Đăng ở Tây Nguyên - Ảnh 5.

Rừng núi Đăk Glei chìm trong mây hoàng hôn tháng 5 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Nếu muốn trải nghiệm cuộc sống của người dân làng, du khách có thể thuê phòng ở những căn nhà gỗ xinh xắn của người Xơ Đăng.

Tại đây, chính quyền địa phương đang xây dựng làng homestay. Du khách được ăn cùng người dân và tham gia các hoạt động hằng ngày của họ để cảm nhận sự ấm áp, gần gũi và thân thiện của đồng bào bản địa.

Làng homestay của người Xơ Đăng ở Tây Nguyên - Ảnh 6.

Anh A Kiều, một trong những người làm homestay, quảng bá du lịch địa phương đầu tiên ở làng Vi Rơ Ngheo (phải), giới thiệu cho du khách về các loài hoa có trên núi - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Bay - phó chủ tịch UBND xã Đăk Tăng - cho biết ý tưởng xây dựng làng homestay đã được xã nhen nhóm từ năm 2016. Dân làng khi ấy chưa biết đến mô hình du lịch cộng đồng mà chỉ chụp hình ảnh núi rừng rực rỡ sắc hoa đưa lên mạng xã hội.

Nhiều du khách qua mạng xã hội biết và đến thăm làng, tiếp tục chia sẻ hình ảnh làm ngôi làng ngày càng được biết đến nhiều hơn.

"Từ sự yêu thích của du khách cùng mong muốn phát triển kinh tế địa phương, chúng tôi bắt tay vào gây dựng ý tưởng xây dựng điểm du lịch cộng đồng. Cả cộng đồng cùng bảo vệ môi trường sống, cùng làm đẹp cho từng ngôi nhà, từng hàng cây để vừa phát triển kinh tế vừa làm đẹp quê hương" - ông Bay cho hay.

Để đến được làng Vi Rơ Ngheo, từ thị trấn Măng Đen, du khách có thể đi theo tỉnh lộ 676 rồi rẽ vào đường liên thôn, tổng chiều dài quãng đường khoảng 45km.

Để dễ dàng và thuận tiện, du khách nên liên hệ trước với người dân làng có dịch vụ homestay hoặc công ty du lịch để được sắp xếp đưa đón và hướng dẫn.

Vì đường đi có nhiều đoạn khó đi nên du khách cũng nên chọn phương tiện di chuyển phù hợp với địa hình núi rừng và có kinh nghiệm lái xe.

Làng homestay của người Xơ Đăng ở Tây Nguyên - Ảnh 8.

Làng Vi Rơ Ngheo có 63 hộ dân với khoảng 300 người là điểm du lịch cộng đồng hiếm hoi ở Kon Tum - Ảnh: TRẦN HÓA

Làng homestay của người Xơ Đăng ở Tây Nguyên - Ảnh 9.

Trong làng đang có khoảng 15 ngôi nhà được dân làm homestay đón du khách - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Làng homestay của người Xơ Đăng ở Tây Nguyên - Ảnh 10.

Thảm thực vật xanh có ở khắp nơi quanh làng Vi Rơ Ngheo - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Nước đầu tiên trên thế giới mở cửa du lịch quốc tế nhờ đạt miễn dịch cộng đồngNước đầu tiên trên thế giới mở cửa du lịch quốc tế nhờ đạt miễn dịch cộng đồng

Seychelles có thể sẽ là nước đầu tiên trên thế giới đạt được miễn dịch cộng đồng, nhờ vào nguồn vaccine tài trợ của Ấn Độ, Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên