27/03/2022 07:33 GMT+7

Làng đại học thành làng… ôtô trong ngày thi đánh giá năng lực

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Sáng 27-3, hàng chục ngàn phụ huynh và thí sinh đã đổ về khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 diễn ra hôm nay.


Làng đại học thành làng… ôtô trong ngày thi đánh giá năng lực - Ảnh 1.

Xe cộ đông đúc ở làng đại học sáng 27-3 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ 6h sáng 27-3, các ngả đường vào trung tâm khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (thường gọi Làng đại học), TP Thủ Đức vô cùng đông đúc.

Quanh các điểm thi Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Trường đại học Khoa học tự nhiên... người xe "như nước".

Ôtô 4 chỗ, 7 chỗ từ các tỉnh thành lân cận về làng đại học đông bất ngờ. Nhiều gia đình ở xa thuê hẳn xe 15 chỗ để đưa nhiều học sinh đi chung. Một số trường phổ thông thuê luôn các chiếc khách đưa học trò đến thi.

Vỉa hè làng đại học, xe con đậu nối đuôi nhau. Ở các quán cà phê, quán nước dọc đường, phụ huynh và cánh tài xế ngồi sát rạt chờ các sĩ tử thi xong.

Xe cá nhân trên vỉa hè làng đại học - Thực hiện: TRỌNG NHÂN

Ông Nguyễn Mạnh Hà (41 tuổi, ngụ Tiền Giang) cho biết từ 4h30 sáng, ông đánh xe 7 chỗ chở con gái và con một người bạn thân từ nhà đến điểm thi Trường ĐH Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Ông nói trường không tổ chức đưa học sinh đi thi mà con gái thi chỉ có một buổi nên ông đi xe riêng cho tiện. "Chủ nhật được nghỉ làm nên tôi đưa cháu đi luôn, tới đây thấy đông quá", ông Hà nói.

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng phải túc trực liên tục ở các ngã ba, ngã tư trong làng đại học để điều tiết giao thông.

Sinh viên tình nguyện từ các trường đại học cũng có mặt để hướng dẫn đường đi cho các phụ huynh, thí sinh trong ngày thi đánh giá năng lực sáng 27-3.

Làng đại học thành làng… ôtô trong ngày thi đánh giá năng lực - Ảnh 3.

Xe đông ở trước điểm thi Trường đại học Khoa học tự nhiên - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Làng đại học thành làng… ôtô trong ngày thi đánh giá năng lực - Ảnh 4.

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn một phụ huynh đường đi - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Làng đại học thành làng… ôtô trong ngày thi đánh giá năng lực - Ảnh 5.

Sinh viên ở điểm thi Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Làng đại học thành làng… ôtô trong ngày thi đánh giá năng lực - Ảnh 6.

Nhóm bạn từ Gia Lai xuống TP.HCM dự thi - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Năm 2022, số lượng thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đông nhất từ trước đến nay. Các trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi này trong xét tuyển đầu vào cũng tăng với hơn 80 trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức tại 80 điểm thi ở 17 địa phương, bao gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ.

Trong đợt 1 này, TP.HCM có 32 điểm thi, khu vực miền Trung có 18 điểm thi, khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có 19 điểm thi, khu vực miền Tây có 11 điểm thi.

85.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia TP.HCM cần chuẩn bị gì? 85.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia TP.HCM cần chuẩn bị gì?

TTO - Gần 85.000 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 1 năm 2022 trong ngày mai 27-3. Đây là kỳ thi có lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay. Thí sinh cần chuẩn bị những gì?


TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên