TTO - Nhiều trường đại học đã xét tuyển bổ sung nhiều đợt nhưng số thí sinh trúng tuyển chỉ như muối bỏ bể. Nhiều trường cho rằng nguồn tuyển không còn.
TTO - Nhiều trường đại học đã xét tuyển bổ sung nhiều đợt nhưng số thí sinh trúng tuyển chỉ như muối bỏ bể. Nhiều trường cho rằng nguồn tuyển không còn.
TTO - Kế hoạch đào tạo của nhiều trường đại học bị xáo trộn do công tác tuyển sinh năm 2022 kéo dài. Có trường đến ngày 20-11 mới tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
TTO - Kết thúc xét tuyển đợt 1 năm 2022, không ít ngành ở nhiều trường đại học chỉ tuyển được vài thí sinh, thậm chí có ngành "trắng" thí sinh trúng tuyển.
TTO - Theo chủ trương mới, Bộ Công an sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng đối với những chiến sĩ nghĩa vụ đã có bằng đại học thuộc danh mục công việc Bộ Công an cần, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...
TTO - Hơn 103.000 thí sinh đã trúng tuyển ĐH, CĐ đợt 1 năm 2022 nhưng không xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Bên cạnh đó, còn có nhiều thí sinh đã xác nhận nhập học nhưng chưa nhập học tại các trường.
TTO - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2022 có 620.477 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung. Kết thúc xét tuyển đợt 1 có 567.018 thí sinh trúng tuyển (trong đó 3.580 trúng tuyển cao đẳng sư phạm), đạt tỉ lệ 91,4%.
TTO - Lúc 17h hôm nay (30-9) là hạn chót để thí sinh xác nhận nhập học trên cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thống kê từ một số trường cho thấy có 20-45% thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học.
TTO - Trúng tuyển đợt 1 và đã xác nhận nhập học nhưng chọn ngành không như mong muốn giờ muốn xét tuyển bổ sung phải làm thế nào? Xét tuyển bổ sung có phải đăng ký như đợt 1 hay không, thủ tục ra sao?
TTO - Nhiều thí sinh nhầm lẫn, sai sót trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục - đào tạo dẫn đến rớt đại học.
TTO - Nhiều trường đại học tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học ngay sau khi công bố điểm chuẩn. Một tuần đã trôi qua, số lượng thí sinh xác nhận và nhập học chưa nhiều.
TTO - Các chuyên gia cho rằng nhiều trường đại học đã "vỡ trận" trong tuyển sinh năm 2022 nên buộc phải xét tuyển bổ sung. Điều này đã được cảnh báo trước mùa tuyển sinh năm nay.
TTO - Đến ngày 21-9, có gần 50 trường đại học công lập và tư thục trên cả nước thông báo tiếp tục xét tuyển bổ sung nhiều ngành theo nhiều phương thức với hàng trăm chỉ tiêu ở mỗi trường.
TTO - Nhiều trường đại học vừa thông báo xét tuyển bổ sung hàng ngàn chỉ tiêu. Điểm sàn xét tuyển dao động từ 14 - 24,75 với phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT.
TTO - Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn các địa phương không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023 trước ngày 15-10.
TTO - Thí sinh N.T.N. (TP.HCM): "Từ khi đăng ký tài khoản, đăng ký nguyện vọng, nộp lệ phí trực tuyến... tôi đều gặp trục trặc, phải làm lại nhiều lần rất khổ sở. Không chỉ riêng tôi mà nhiều bạn trong trường cũng bị như vậy".
TTO - Nhiều thí sinh đăng nhập hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác nhận nhập học theo quy định thì phát hiện "đỗ" hàng loạt nguyện vọng, nên không biết phải làm sao.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO