
Không gian tuyên truyền đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp, kết hợp với các mô hình nông nghiệp sinh thái và tuần hoàn tại Ngày hội Sống xanh - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Ngày 5-6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức ngày hội hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng Hành động vì môi trường năm 2025 với chủ đề "Sống xanh - Đồng hành cùng kinh tế xanh".
Ngày hội đã thu hút nhiều người dân địa phương và học sinh tham gia, trải nghiệm các hoạt động như: đổi pin lấy hạt giống, đổi chai nhựa lấy quà; trò chơi phân loại rác thải tại nguồn…

Các bạn trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm đổi chai nhựa lấy quà - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Ông Lê Chí Thiện - giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp - cho rằng Đồng Tháp tự hào có Tràm Chim là vùng đất được cả thế giới công nhận là khu ramsar, là mái nhà của hàng trăm loài chim, trong đó có sếu đầu đỏ, biểu tượng của sự thanh sạch và nhạy cảm với môi trường.
Nhưng nếu chúng ta không thay đổi từ hôm nay, mai này sếu sẽ chẳng còn chỗ để về. Và khi sếu không còn về, cũng đồng nghĩa với việc môi trường sống của chính con người chúng ta đang bị tổn thương.
"Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay là "Chống ô nhiễm nhựa - sống hài hòa với thiên nhiên". Nhưng để sống hài hòa với thiên nhiên, trước hết chúng ta phải hài hòa với chính mình, với cộng đồng, và với di sản quý báu của quê hương mình, chính là thiên nhiên trù phú của Đồng Tháp", ông Thiện nói.
Tại ngày hội diễn ra các hoạt động nhằm cổ động việc hạn chế sử dụng chai nhựa dùng một lần, khuyến khích thực hiện phân loại rác tại nguồn, khuyến khích canh tác lúa sinh thái, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp...
Khuôn khổ chương trình có tọa đàm "Hành trình hạt lúa sinh thái Tràm Chim", nhằm chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và bài học sau quá trình chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng sinh thái, phát triển bền vững, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận