12/05/2023 16:29 GMT+7

Lần thứ 9 đi sinh, người phụ nữ 39 tuổi đẻ được 2 trai, 1 gái

Một sản phụ ở Kon Tum trong lần thứ 9 sinh nở đã mang tam thai, đây là tỉ lệ cực kỳ hiếm có khi cứ 8.000 trường hợp mới có một trường hợp như trên.

Chị M. sinh 3 con trong lần thứ 9 sinh nở - Ảnh: H.P.

Chị M. sinh 3 con trong lần thứ 9 sinh nở - Ảnh: H.P.

Ngày 12-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết các bác sĩ sản khoa vừa mổ đẻ thành công cho sản phụ mang tam thai tự nhiên hiếm gặp.

Theo đó, sản phụ Y.M. (39 tuổi, sống tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà) nhập viện trong tình trạng đau bụng.

Sau khi thăm khám, siêu âm, bác sĩ xác định sản phụ mang tam thai ở tuần thứ 36.

Đáng nói đây là lần mang thai thứ 9 của chị M..

Sau 5 ngày theo dõi tại khoa phụ sản, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ rõ ràng và được chuyển mổ lấy thai.

Lần lượt ba bé chào đời khỏe mạnh, trong đó một bé gái cân nặng 2kg, hai bé trai nặng 2kg và 2,1kg.

Bác sĩ CKI Hoàng Văn Trung - phó khoa phụ sản, bác sĩ theo dõi và phẫu thuật mổ lấy thai cho chị Y.M. - cho biết chị Y.M. mang tam thai hiếm gặp, tỉ lệ 1/8.000.

Tam thai tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với cả mẹ và thai trong quá trình mang thai như tình trạng truyền máu giữa các thai, thai phát triển không đều, thậm chí hỏng thai. Vì vậy, khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ, đặc biệt khi phát hiện mang đa thai nên thăm khám theo dõi, quản lý thai kỳ tại các cơ sở y tế chuyên sâu về sản khoa, nhằm phát hiện sớm các biến chứng có thể gặp và can thiệp kịp thời.

Hiện tại, chị Y.M. và ba bé sơ sinh đã ổn định sức khỏe và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Hai sản phụ mang tam thai tự nhiên cùng sinh conHai sản phụ mang tam thai tự nhiên cùng sinh con

TTO - Ngày 27-11, ông Nguyễn Hữu Dự - giám đốc Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, cho biết sau 3 tuần chăm sóc, cả hai sản phụ sinh tam thai tự nhiên hiếm gặp tại bệnh viện đã 'mẹ tròn con vuông'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên