13/12/2020 18:24 GMT+7

Lần đầu tiết lộ 'Biệt đội đỏ' của Bộ Quốc phòng Pháp

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Pháp tiết lộ danh tính 10 thành viên đội Red Team (Biệt đội đỏ). Đội này chuyên viết kịch bản dự báo các mối đe dọa trong tương lai.

Lần đầu tiết lộ Biệt đội đỏ của Bộ Quốc phòng Pháp - Ảnh 1.

Hầu hết thành viên đội Red Team là các nhà văn chuyên viết về khoa học viễn tưởng - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG

Tại cuộc hội thảo trực tuyến với chủ đề "Diễn đàn sáng chế quốc phòng" lần thứ hai do Bộ Quốc phòng Pháp tổ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã chính thức công bố danh tính 10 nhân vật đội Red Team (Biệt đội đỏ) nổi tiếng.

10 nhân vật đội Red Team

Hầu hết thành viên trong đội Red Team là nhà văn chuyên viết chủ đề khoa học viễn tưởng.

1. Xavier Dorison – chuyên gia viết kịch bản và tạo màu.

2. Laurent Genefort - nhà văn khoa học viễn tưởng.  

3. Virginie Tournay - giám đốc nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) chuyên về khoa học chính trị, xã hội học sáng tạo, sinh vật học, tác giả viết khoa học viễn tưởng.

4. Xavier Mauméjean - tác giả khoa học viễn tưởng.

5. Romain Lucazeau - tác giả khoa học viễn tưởng.

6. Hervé Albertazzi (DOA) - nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị.

7. François Schuiten - họa sĩ vẽ tranh biếm họa và thiết kế sân khấu. 

8. Jeanne Bregeon - học viên thiết kế tương tác của trường thiết kế Strate.

Hai nhà văn khác muốn giấu tên và chỉ dùng bút danh Hermes và Captain Numericus để tránh bị quấy rối.

Lần đầu tiết lộ Biệt đội đỏ của Bộ Quốc phòng Pháp - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly - Ảnh: AFP

Các kịch bản sẽ được bảo mật  

Theo tạp chí Sciences et Avenir (Pháp), đội Red Team sẽ nặn óc viết ra các kịch bản tưởng tượng với chủ đề rất đa dạng, từ an ninh mạng, tin tặc, lượng tử, các nguồn tài nguyên chiến lược mới cho đến hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Các kịch bản đầu tiên sẽ hoàn thành vào tháng 1-2021 và sẽ được công bố trên Internet. Tuy nhiên, các kịch bản sau đó sẽ được bảo mật.

Tại "Diễn đàn sáng chế quốc phòng" (từ ngày 2-12 đến 4-12), Bộ Quốc phòng Pháp đã công bố hai kịch bản.

Kịch bản đầu tiên nói về một toán cướp biển tự xưng là người Barbaresques (Bắc Phi) do thủ lĩnh Alia n'Saadi cầm đầu.

Gã này xuất hiện với gương mặt luôn đổi khác nhờ công nghệ Deepfake sử dụng trí tuệ nhân tạo thay đổi gương mặt.

Kịch bản thứ hai nói về với một đất nước với hàng trăm triệu tin tặc từ chối cấy chip nhận dạng do chính phủ các nước bắt buộc thực hiện.

Chúng chiếm đóng các bờ biển, lập các khu ổ chuột di động làm hậu cứ và cuối cùng xâm lược Guyane (không thành công) với ý đồ lấy địa bàn ấy kiểm soát các trung tâm không gian và công nghiệp chiến lược.

Lần đầu tiết lộ Biệt đội đỏ của Bộ Quốc phòng Pháp - Ảnh 3.

Biến đổi khí hậu trong tương lai là một trong những chủ đề của đội Red Team - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Thi tuyển hẳn hoi

Bộ Quốc phòng Pháp thành lập đội Red Team vào cuối năm 2019.

Mục đích nhằm khai thác trí tưởng tượng bay bổng của các nhà văn chuyên viết về khoa học viễn tưởng để dự báo các mối đe dọa và thách thức lớn về chiến lược, xã hội và công nghệ trong tương lai và nêu các tình huống giúp Pháp tự chủ về chiến lược và tác chiến trong giai đoạn năm 2030-2060.

Lúc bấy giờ Cơ quan cải tiến quốc phòng (AID trực thuộc Tổng cục Vũ khí - DGA) đã thông báo tuyển người rộng rãi.

Hơn 600 ứng viên làm việc trong môi trường văn hóa, khoa học và trường đại học đã đăng ký dự tuyển. Cuối cùng chỉ 10 người được chọn.

Đại học PSL gồm Trường Mỏ quốc gia, Trường Sư phạm Paris (ENS), Đại học Hình ảnh và âm thanh (FEMIS) và Đại học Paris-Dauphine phụ trách định hướng cho đội Red Team và nghiên cứu lĩnh vực này.

Đội hoạt động dưới sự quản lý của AID, Bộ Tổng tham mưu quân đội (EMA), DGA và Tổng cục Quan hệ quốc tế và chiến lược (DGRIS).

Ý tưởng xây dựng nhóm nhà văn dự báo tương lai như đội Red Team không mới.

Quân đội Mỹ đã từng xây dựng đội ngũ các nhà tương lai học trong thập niên 1980. Công việc của họ đến nay vẫn còn là thông tin tuyệt mật.

Châu Âu cảnh báo các nước không can thiệp vào xung đột ở Nagorny-Karabakh Châu Âu cảnh báo các nước không can thiệp vào xung đột ở Nagorny-Karabakh

TTO - Liên minh châu Âu cảnh báo các nước trong khu vực không can thiệp vào giao tranh ở Nagorny-Karabakh, trong bối cảnh nhiều nước kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức.

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên