
Niềm vui của cán bộ, người dân xã đảo Minh Châu khi đi tuyến xe buýt 20ATC khai trương lúc 4h44 ngày 1-10 - Ảnh: UBND xã Minh Châu
Theo đó tuyến xe buýt 20ATC bắt đầu từ Nhổn theo quốc lộ 32 đến xã đảo Minh Châu do Xí nghiệp xe buýt 10-10 Hà Nội (thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội) vận hành khởi đầu tại điểm trung chuyển Nhổn, kết thúc ở điểm đỗ xe buýt xã Minh Châu.
Hành trình gần 60km của tuyến xe buýt 20ATC với loại xe có sức chứa 76 hành khách giúp kết nối xã đảo Minh Châu với xã Vĩnh Phú (tỉnh Phú Thọ) và các xã, phường nội thành thủ đô Hà Nội.
Tuyến xe buýt này có chiều đi: Nhổn (điểm trung chuyển Nhổn) - Nhổn - Trôi - Phùng - Phúc Thọ - Chùa Thông (Sơn Tây) - quốc lộ 21A - cầu Vĩnh Thịnh - quốc lộ 2C - vòng xuyến cầu Vĩnh Thịnh (xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) và đường nối vào đê tả sông Hồng (các xã Vĩnh Tường, Phú, tỉnh Phú Thọ) - đê tả sông Hồng (tỉnh Phú Thọ) - đường qua thôn Thủ Độ (xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) - đường đập tràn Minh Châu - Minh Châu (điểm đỗ xe buýt xã Minh Châu).
Chiều về: Minh Châu (điểm đỗ xe buýt xã Minh Châu) - đường đập tràn Minh Châu - đường qua thôn Thủ Độ (xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) - đê tả sông Hồng (tỉnh Phú Thọ) - đường nối đi cầu Vĩnh Thịnh (các xã Vĩnh Phú, Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) - quốc lộ 2C - cầu Vĩnh Thịnh - quốc lộ 21A - Chùa Thông (Sơn Tây) - Phúc Thọ - Phùng - Trôi - Nhổn - Cầu Diễn - quay đầu tại điểm mở (đối diện cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm) - Cầu Diễn - Nhổn (điểm trung chuyển Nhổn).
Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, có tuyến xe buýt 20ATC nhiều sinh viên ở xã đảo Minh Châu có thể tiết kiệm chi phí sinh hoạt mỗi tháng do không phải thuê nhà trọ; bà con tiểu thương thuận lợi đi lại buôn bán trong ngày; cán bộ có nhà ở Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây (cũ) làm việc tại xã Minh Châu đi lại thuận tiện hơn.
Bên cạnh đó, tuyến xe buýt 20ATC cũng góp phần hỗ trợ hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng tỉnh Phú Thọ, phục vụ nhu cầu của hàng ngàn người dân xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ đang học tập, làm ăn tại Hà Nội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận