19/11/2025 19:14 GMT+7

Lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hoàn chỉnh

Bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hoàn chỉnh lần đầu tiên mở cửa cho công chúng tham quan kể từ khi hoàn nguyên pháp khí.

Lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hoàn chỉnh - Ảnh 1.

Bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hoàn chỉnh được giới thiệu tới công chúng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chiều 19-11, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã giới thiệu đến công chúng không gian trưng bày chuyên đề "Bảo vật quốc gia - Di sản trong lòng Đà Nẵng". Không gian mới giới thiệu 19 bảo vật quốc gia tại thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập.

Trong đó có 14 bảo vật quốc gia là hiện vật gốc, 2 phiên bản để du khách được chiêm ngưỡng trực tiếp. 3 bảo vật quốc gia còn lại do gắn với di tích và yêu cầu đặc biệt của việc bảo quản nên được giới thiệu qua các tư liệu và bộ hình ảnh.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tượng Bồ tát Tara hoàn chỉnh đón công chúng tham quan kể từ khi hoàn nguyên pháp khí từ Bảo tàng Quảng Nam (năm 2023).

Lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hoàn chỉnh - Ảnh 2.

Hai pháp khí con ốc và đóa sen trở về hiện vật chủ từ năm 2023, tuy nhiên đây mới là lần đầu ra mắt công chúng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hoàn chỉnh - Ảnh 3.

Khách tham quan Đài thờ Mỹ Sơn E1 có niên đại thế kỷ VII - VIII là bảo vật quốc gia được công nhận năm 2012 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hoàn chỉnh - Ảnh 4.

Thạp đồng Đông Sơn có niên đại thế kỷ III - I trước Công nguyên thuộc bộ sưu tập Hoàng Long được trưng bày trong chuyên đề lần này - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hoàn chỉnh - Ảnh 5.

Phiên bản Đầu tượng Thần Siva, chất liệu hợp kim vàng có niên đại thế kỷ X, bản gốc được lưu giữ lại Bảo tàng Đà Nẵng (Bảo tàng Quảng Nam cũ). Đây là bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận năm 2015 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hoàn chỉnh - Ảnh 6.

Trống đồng Đông Sơn/ Sưu tập Hoàng Long có niên đại thế kỷ III - II TCN. Bảo vật quốc gia này được lưu giữ trong bộ sưu tập tư nhân tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hoàn chỉnh - Ảnh 7.

Nhiều hiện vật, tư liệu và bộ hình ảnh được giới thiệu tới du khách - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, triển lãm lần này không chỉ giới thiệu 19 bảo vật quốc gia là hiện vật tiêu biểu nhất của ba nền văn hóa: Sa Huỳnh, Đông Sơn và Chăm, mà còn phác họa bức tranh thành phố Đà Nẵng mới với không gian địa lý mở rộng.

Đồng thời là vùng đất sản sinh, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa như Sa Huỳnh, Đông Sơn.

Trong cuộc trưng bày lần này có 15 bảo vật văn hóa Champa thuộc các bộ sưu tập của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (12 hiện vật), Ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (2 hiện vật), Bảo tàng Đà Nẵng (1 hiện vật).

Ngoài ra 2 bảo vật văn hóa Đông Sơn thuộc sưu tập Hoàng Long gồm trống đồng và thạp đồng Đông Sơn có niên đại từ thế kỷ III đến thế kỷ I trước Công nguyên.

2 bảo vật khác từ nền văn hóa Sa Huỳnh là bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi và hạt mã não hình thú Lai Nghi, thuộc sưu tập của Bảo tàng Đà Nẵng có niên đại từ thế kỷ III trước Công nguyên đến giữa thế kỷ I.

bảo vật quốc gia  - Ảnh 8.

Khách quốc tế tham quan hiện vật văn hóa Chăm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trưng bày song song tượng gốc và phiên bản

Bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara có tuổi đời 1.200 năm, là một trong 30 cổ vật đầu tiên ở nước ta được công nhận bảo vật quốc gia.

Tượng Bồ tát Tara được biết tới trong văn bia tại di tích Đồng Dương được khắc năm 875. Tuy nhiên các cuộc khai quật trên quy mô lớn năm 1902, rồi rất nhiều cuộc khai quật, dò thám của Viện Viễn Đông Bác Cổ vẫn không thu được tung tích của bức tượng.

Năm 1978, tượng Bồ tát Tara được phát hiện tình cờ khi một số người dân địa phương đào đất làm gạch. Do nghi ngờ tượng là kim loại quý nên người dân đã bẻ gãy con ốc và đóa sen trên tay. Bức tượng được đưa về Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (thời ấy chưa tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng), còn hai hiện vật thì "lưu lạc" trong dân.

Cuối năm 2023, sau nhiều thủ tục, Bảo tàng Quảng Nam đã bàn giao hai chi tiết quan trọng này về Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Bức tượng được bảo quản đặc biệt trong điều kiện hạn chế công chúng, bình thường chỉ trưng bày phiên bản phục dựng tỉ lệ 1:1. Lần trưng bày này công chúng có thể xem cả tượng gốc và phiên bản.

Lần đầu tiên bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hoàn chỉnh  mở được giới thiệu tới công chúng - Ảnh 10.Bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara hoàn nguyên là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của Đà Nẵng

Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của Đà Nẵng năm 2023, trong đó có sự kiện hoàn nguyên pháp khí của bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara Đồng Dương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất