27/05/2021 09:02 GMT+7

Làm rõ việc nữ công nhân mắc COVID-19 ở Bắc Ninh về còn đi làm cho 3 công ty Thái Nguyên

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trước khi phát hiện mắc COVID-19, nữ công nhân làm ở Khu công nghiệp Khắc Niệm (Bắc Ninh) về nhà ở Thái Nguyên và đi làm cho 3 công ty khác tại Khu công nghiệp Điềm Thụy (huyện Phú Bình).

Làm rõ việc nữ công nhân mắc COVID-19 ở Bắc Ninh về còn đi làm cho 3 công ty Thái Nguyên - Ảnh 1.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người lao động của 3 công ty nằm trong KCN Điềm Thụy trong đêm 26-5 - Ảnh: NGUYÊN NGỌC

Tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Thái Nguyên (chiều 26-5), Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã giao Công an tỉnh điều tra trường hợp bệnh nhân 5999 (chị N.T.H.N., 20 tuổi, ở xã Thành Công, thị xã Phổ Yên) và đề xuất xem xét khởi tố nếu bệnh nhân gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời yêu cầu thị xã Phổ Yên ra quyết định xử phạt hành chính.

Bà Hải cũng yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp bảo đảm an toàn dịch bệnh trong các khu công nghiệp và kiên quyết xử lý mạnh tay những doanh nghiệp không chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch của tỉnh.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, N.T.H.N. là công nhân Công ty TNHH Viettech 1, Khu công nghiệp Khắc Niệm, làm cùng phân xưởng công ty với ca BN5360 (có kết quả dương tính ngày 24-5).

Ngày 17-5, N. về cư trú tại địa phương, sau đó đi làm cho 3 công ty khác ở Khu công nghiệp Điềm Thụy. 

Đến ngày 24-5, N. có quyết định cách ly tại nhà và ngày 25-5 được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung thị xã Phổ Yên và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 26-5, N. có kết quả xét nghiệm dương tính, hiện đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Làm rõ việc nữ công nhân mắc COVID-19 ở Bắc Ninh về còn đi làm cho 3 công ty Thái Nguyên - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh - Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên

Liên quan trường hợp này, cơ quan chức năng đã xác định được 196 trường hợp F1, trong đó có 41 trường hợp thuộc thị xã Phổ Yên và 155 trường hợp tại 3 công ty nêu trên.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã yêu cầu phong tỏa 3 công ty. Toàn bộ khoảng 3.000 lao động của 3 công ty được yêu cầu không ra khỏi công ty để phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày và đêm 26-5.

UBND thị xã Phổ Yên đã thực hiện phong tỏa, cách ly y tế 2 xóm Đầm Đanh và Làng Đanh, xã Thành Công, chỉ đạo cơ quan y tế tiến hành phun khử khuẩn tại nhà bệnh nhân và toàn bộ 2 xóm nêu trên.

Mẹ mắc COVID-19 đi điều trị, con nhỏ 3 ngày tuổi khát sữa trong khu cách ly Mẹ mắc COVID-19 đi điều trị, con nhỏ 3 ngày tuổi khát sữa trong khu cách ly

TTO - Vừa sinh con thứ 2, một sản phụ ở Bắc Giang được xác định mắc COVID-19, phải đi điều trị tại bệnh viện tỉnh. Bé sơ sinh đang khát sữa, chỉ được bà ngoại 80 tuổi chăm sóc ở khu cách ly.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên