21/09/2021 17:37 GMT+7

Làm giấy đi đường mới, sao phải nộp bản photo giấy cũ?

H.MI - A LỘC
H.MI - A LỘC

TTO - Sau khi Đồng Nai ban hành văn bản hướng dẫn việc di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới, nhiều doanh nghiệp, người dân không khỏi thắc mắc với quy định làm giấy mới phải nộp bản photo giấy đi đường cũ?

Làm giấy đi đường mới, sao phải nộp bản photo giấy cũ? - Ảnh 1.

Đồng Nai tiếp tục siết chặt sử dụng giấy đi đường khi ra đường ở các vùng đỏ, cam, vàng. Trong ảnh: Lực lượng CSGT kiểm tra người lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa - Ảnh: A LỘC

Cụ thể, khuya 19-9, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản 11339 tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo văn bản này, các cấp huyện, xã vùng đỏ, cam, vàng tiếp tục áp dụng chỉ thị 16+ và siết chặt việc tham gia lưu thông. Trong đó, các giấy đi đường đã được cấp trước ngày 20-9 theo mẫu cũ phải nộp bản photo (giấy đi đường cũ) kèm giấy đi đường mới đã được điền đầy đủ thông tin đến cơ quan, đơn vị đã cấp hoặc đơn vị đầu mối tiếp nhận để kiểm tra, cấp lại giấy đi đường mới.

Tiếp đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng có văn bản hướng dẫn về việc cấp giấy đi đường trong tình hình mới.

Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp, công chức thắc mắc tại sao thời kỹ thuật số phải thêm thủ tục nộp giấy đi đường cũ bản photo, sẽ tốn thêm thủ tục, thời gian đi lại?

Tại cuộc họp giao ban sáng 21-9, đại tá Trần Tiến Đạt - phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đã lý giải thêm về việc này.

Theo đại tá Đạt, Đồng Nai thực hiện việc mở dần từng bước theo lộ trình bình thường mới. Điểm mới trong việc cấp giấy đi đường là người dân ở các phường xã "vùng xanh" có quyền đi lại trong phạm vi phường xã. Trường hợp đi ra khỏi phường xã thì phải có giấy đi đường do ủy ban phường xã cấp.

Còn các vùng đỏ, cam, vàng vẫn áp dụng giấy đi đường bình thường. Từ ngày 22-9 bắt đầu cấp giấy đi đường mới, với chu kỳ 7 ngày sẽ cấp lại một lần. Thủ tục đơn giản hơn.

Theo đó, đối với việc cấp lại giấy đi đường, chỉ cần photo giấy đi đường cũ, kèm theo giấy đi đường mới đã điền đầy đủ thông tin liên hệ Phòng CSGT Công an Đồng Nai hoặc công an các huyện, thành phố để được kiểm tra và cấp giấy đi đường mới, không phải thông qua các đơn vị chủ quản xác nhận.

Đối với trường hợp đề nghị cấp giấy đi đường mới hoàn toàn (lần đầu) hoặc có thay đổi thông tin mới cần qua đơn vị chủ quản xác nhận.

"Đã cấp đơn vị nào thì đơn vị đó tự liên hệ Phòng CSGT hoặc công an huyện, thành phố. Chỉ cần cầm bản photo giấy đi đường cũ, kèm giấy đi đường mới điền đầy đủ tất cả thông tin sẽ được lực lượng công an cấp giấy mới, không có gì nghiêm trọng trong cấp giấy đi đường", đại tá Đạt khẳng định.

Cũng theo đại tá Đạt, việc triển khai cấp giấy đi đường mới, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT, công an các huyện, thành phố trao chứng nhận, bắt đầu từ ngày mai 22-9.

Theo văn bản hướng dẫn của Công an Đồng Nai, giấy đi đường mới do Phòng CSGT hoặc công an huyện, thành phố (vùng đỏ, cam, vàng) cấp theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại công văn 11339. Giấy có hiệu lực trong vòng 7 ngày (1 chu kỳ), sau đó được áp dụng, đánh giá lại trên cơ sở báo cáo, đánh giá các vùng đỏ, cam, vàng của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

Nếu mức nguy cơ ở cấp xã, cấp huyện thay đổi trở thành vùng xanh thì giấy đi đường do Phòng CSGT hoặc công an huyện, thành phố cấp hết hiệu lực. Việc tham gia lưu thông, di chuyển tại các địa bàn này do UBND cấp xã, cấp huyện quyết định.

H.MI - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên