![Làm đường chữ U 'khó hiểu', Sở Giao thông vận tải Đắk Nông nói gì? - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/6/base64-17388108639181410123744.jpeg)
Hiện UBND TP Gia Nghĩa đã có quyết định chi 8 tỉ đồng nối 2 điểm chữ U dài 130m để tuyến đường thẳng, dễ quan sát hơn - Ảnh: TÂM AN
Ngày 6-2, liên quan đến việc xây dựng đường chữ U "khó hiểu" ở TP Gia Nghĩa, một lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh này xác nhận tuyến đường do đơn vị làm chủ đầu tư.
Vị này nói thêm, tuyến đường Ybih Alêô được làm vào khoảng năm 2010 - 2011 nhưng thời gian cụ thể không thể nhớ rõ vì hồ sơ quá lâu chưa thể lục tìm. Theo ông, tuyến đường xây dựng từ cổng Trường THPT dân tộc nội trú Nơ Trang Long kéo dài đến trước cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên hiện nay.
Tuyến đường Ybih Alêô có nhiều đoạn cong, không chỉ đoạn cong vòng chữ U. Tuy nhiên, nhìn thực tế hiện nay thì việc tuyến đường cong hình chữ U như vậy là bất hợp lý.
Do đó, việc UBND TP Gia Nghĩa chi 8 tỉ đồng để nối thẳng hai đầu với chiều dài 130m để việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn là phù hợp.
Về việc tại sao thời kỳ đó tuyến đường Ybih Alêô không làm thẳng mà cong thành hình chữ U khi địa hình không phức tạp, vị này nói không nhớ cụ thể thời điểm đó sở giao ban quản lý nào làm chủ đầu tư vì hồ sơ quá lâu.
Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Đắk Nông khẳng định việc xây dựng tuyến đường này dựa vào tình hình thực tế lúc bấy giờ. Theo ông, việc xây dựng các tuyến giao thông đô thị vào thời điểm này phải bám sát quy hoạch đô thị Gia Nghĩa giai đoạn đầu.
"Trước khi xây dựng các tuyến đường đô thị, trong đó có tuyến đường Ybih Alêô đều phải có sự thỏa thuận hướng tuyến với Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông. Quy hoạch đô thị lúc bấy giờ như vậy chứ không phải chủ đầu tư cố nắn cong hình chữ U. Việc này có thể kiểm tra quy hoạch đô thị giai đoạn đó.
"Vào thời điểm ấy, khu vực này là rừng cao su (không trồng tiêu như hiện nay - PV), tuyến quy hoạch đô thị như thế nên chủ đầu tư đã thống nhất với Sở Xây dựng về hướng tuyến rồi thực hiện đầu tư. Hoàn toàn không có chuyện tiêu cực, nắn chỉnh tuyến theo đất nhà lãnh đạo địa phương nào", vị này khẳng định.
![Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Đắk Nông: 'Làm đường chữ U vì bám sát quy hoạch đô thị' - Ảnh 3.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/6/base64-1738810863967181186631.jpeg)
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Đắk Nông khẳng định việc làm tuyến đường chữ U là bám sát quy hoạch đô thị thời kỳ đó, không có tiêu cực - Ảnh: TÂM AN
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, UBND TP Gia Nghĩa đã có quyết định chi 8 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước để nắn tuyến đường hình chữ U. Mục tiêu của dự án là kết nối thẳng hai đầu đoạn đường hình chữ U có bán kính đường cong nhỏ, che khuất tầm nhìn. Dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông, rút ngắn thời gian đi lại của nhân dân...
Sau khi dự án hoàn thành, tuyến đường hình chữ U cũ vẫn để lại để người dân tại khu dân cư hiện hữu vẫn có thể đi lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận