29/06/2024 13:21 GMT+7

Lâm Đồng chỉ đạo tháo gỡ vụ 'đất ở không được... ở'

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo rà soát xử lý liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân sau phản ánh của Tuổi Trẻ “Chuyện lạ: Đất ở nhưng không được... ở”.

Ông Phạm Văn Chuyển (55 tuổi, xã Lộc Quảng) dù có đất được chuyển thổ cư nhưng không được chuyển đổi để làm nhà - Ảnh: M.V.

Ông Phạm Văn Chuyển (55 tuổi, xã Lộc Quảng) dù có đất được chuyển thổ cư nhưng không được chuyển đổi để làm nhà - Ảnh: M.V.

Ngày 29-6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Bảo Lâm, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan xác minh nội dung báo Tuổi Trẻ đã phản ánh trước đó.

Lâm Đồng rà soát toàn diện

Theo văn bản do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc ký, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo trên cơ sở báo cáo rà soát của UBND huyện Bảo Lâm, yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định pháp luật, các chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn năm 2021 đến năm 2023 - PV), tình hình thực tế tại địa phương để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các nội dung tham mưu đó phải hoàn thành trước ngày 12-7.

Như Tuổi Trẻ phản ánh trong bài “Chuyện lạ: Đất ở nhưng không được... ở”, ngày 29-12-2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo số 315/TB-UBND.

Thông báo này nêu: Trước mắt, tạm dừng toàn bộ việc tác động, đầu tư, xây dựng, thi công công trình trên đất… đối với 15 hộ tách thửa sai quy định và một số khu vực khác tại thôn 5, 6 (xã Lộc Quảng) để rà soát, thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Cũng tại thông báo này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tham mưu để xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến đất đai tại khu vực nói trên trong tháng 2-2022.

Sau thông báo này, hoạt động xây dựng tại khu vực thôn 5 và thôn 6, xã Lộc Quảng bị "đóng băng" toàn bộ cho đến nay (tháng 6-2024).

Việc này dẫn đến hệ lụy người dân ở xã Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) bốn năm qua khổ sở vì cảnh có đất ở nhưng không được ở.

Đề nghị bảo vệ quyền lợi của dân, không gây lãng phí

Sau bài viết này, báo Tuổi Trẻ tiếp tục nhận được ý kiến của người dân gửi đến. Bạn đọc Phương Thảo bày tỏ: “Mong UBND tỉnh Lâm Đồng hiểu nỗi khổ của người dân khi thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời vấn đề này cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Lộc Quảng và nhiều địa phương khác ở Lâm Đồng”.

Đất bà Trần Thị Thơm (73 tuổi, xã Lộc Quảng) cách móng nhà anh Vũ Trường Duy khoảng 10m nhưng được làm nhà vì bà thực hiện năm 2019, trước khi có thông báo 315 - Ảnh: M.V.

Đất bà Trần Thị Thơm (73 tuổi, xã Lộc Quảng) cách móng nhà anh Vũ Trường Duy khoảng 10m nhưng được làm nhà vì bà thực hiện năm 2019, trước khi có thông báo 315 - Ảnh: M.V.

Bạn đọc Thiên Thành có ý kiến: “Chúng tôi hy vọng chính quyền xem xét và hãy hành động để bảo vệ quyền lợi của người dân. Thật vô lý khi chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng lại không được phép xây dựng. Điều này có được coi là một sự lãng phí nguồn lực và tiền bạc của người dân không? Mong rằng chính quyền sẽ lắng nghe và giải quyết những bức xúc của người dân”.

Bạn đọc Thanh nói về thiệt hại: “Rồi thiệt hại này ai sẽ chịu trách nhiệm đền bù. Xã, huyện phải xin chỉ đạo cấp trên khi không giải quyết được vấn đề mà người dân đặt ra chứ. Thông báo đã vô hiệu từ lâu mà ở địa phương vẫn không hay biết làm người dân gặp khó".

Dư nợ tín dụng bất động sản TP.HCM tăng, lên gần 1 triệu tỉ đồngDư nợ tín dụng bất động sản TP.HCM tăng, lên gần 1 triệu tỉ đồng

Tín dụng bất động sản tại TP.HCM duy trì tốc độ tăng trưởng dương trong 3 tháng qua, đạt gần 1 triệu tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên