24/10/2019 14:36 GMT+7

Lạ mắt, hứng thú với buổi trình diễn kỹ năng nghề cho sinh viên Việt Nam

THẢO THƯƠNG - LÊ TỨ
THẢO THƯƠNG - LÊ TỨ

TTO - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng Đại sứ quán Úc tổ chức buổi trình diễn kỹ năng nghề tại Trường cao đẳng Công thương TP.HCM.

Lạ mắt, hứng thú với buổi trình diễn kỹ năng nghề cho sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Sinh viên các trường nghề ở Úc đạt giải thưởng cao trong các kỳ thi tay nghề thế giới tham gia trình diễn kỹ năng nghề - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Ngày 24-10, trong khuôn khổ tuần lễ Kỹ năng nghề Úc tại Việt Nam, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) cùng Đại sứ quán Úc tổ chức buổi trình diễn kỹ năng nghề tại Trường cao đẳng Công thương TP.HCM.

Đây là sân chơi kỹ năng nghề hướng tới tương lai do cựu học sinh Úc và vinh viên Việt Nam trình diễn, gồm 10 nghề: sơn ôtô (thực tế ảo), nấu ăn, thiết kế đồ họa, hàn công nghệ ôtô; công nghệ nước, cơ điện tử, công nghệ thực phẩm, lắp ráp mạng thông tin, robot đại chiến.

Maxine Colligan - người đạt huy chương đồng nghề sơn ôtô tại kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tại Nga, có phần trình diễn nghề này trên thực tế ảo, thu hút nhiều ánh nhìn, sự tò mò, ngạc nhiên của nhiều sinh viên. 

Cô cho biết: "Ai cũng đặt câu hỏi là nữ nhưng sao tôi lại theo nghề này, nhưng ngược lại tôi không hề tự ti. Đam mê, yêu thích rồi quyết tâm thì học nghề hay những công việc khác, nó không quan trọng nữa. Chủ yếu là bản thân, các bạn Việt Nam cứ một lần thử xem!".

Hay Cristopher Matkowski - đạt chứng chỉ xuất sắc nghề nấu ăn, cũng có phần trình diễn món bánh kem đơn giản, bắt mắt nhưng thao tác rất chuyên nghiệp.

Lạ mắt, hứng thú với buổi trình diễn kỹ năng nghề cho sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

Maxine Colligan - đoạt huy chương đồng nghề sơn ôtô tại kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 ở Nga, trình diễn sơn ôtô (thực tế ảo) - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Lạ mắt, hứng thú với buổi trình diễn kỹ năng nghề cho sinh viên Việt Nam - Ảnh 3.

Cristopher Matkowski đang trình diễn món bánh kem - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Buổi trình diễn kỹ năng ấn tượng, mang nhiều cảm xúc cho người xem. Sinh viên Nguyễn Hữu Trọng, lớp 42A Trường cao đẳng Công thương TP.HCM chia sẻ: "Em chưa từng xem những buổi diễn trực tiếp. Em rất vui vì được các bạn về biểu diễn cho chúng em xem, học hỏi kỹ năng làm việc trong nhiều lĩnh vực. Em thích nhất gian hàng thực phẩm và hàn".

Nói về buổi trình diễn kỹ năng nghề này, ông Nguyễn Chí Trường - Vụ trưởng Vụ kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cho rằng đây là cơ hội rất tốt, tạo sức hút mới, sự khác biệt mới để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và số hóa.

Sẽ có chứng chỉ đào tạo kỹ năng nghề tài xế công nghệ Sẽ có chứng chỉ đào tạo kỹ năng nghề tài xế công nghệ

TTO - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh cho biết đội ngũ tài xế xe công nghệ cần được đào tạo, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ khi lái xe và kiến thức kỹ năng mềm, ứng xử giao tiếp.

THẢO THƯƠNG - LÊ TỨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên