23/02/2023 09:47 GMT+7

Lạ lùng bóng đá Việt!

Một câu chuyện nghe như đùa này lẽ ra đã không xảy ra nếu như những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam mạnh tay với chuyện mua bán và chuyển giao suất thăng hạng.

Lạ lùng bóng đá Việt! - Ảnh 1.

Bóng đá Việt có những câu chuyện lạ. Trong ảnh: CLB Sài Gòn khi còn ở V-League 2022 - Ảnh: N.K.

CLB Sài Gòn chuẩn bị đá Giải hạng nhất 2023 trên sân nhà... Đà Lạt

CLB Lâm Đồng đang thi đấu ở Giải hạng nhì. CLB Sài Gòn vừa rớt xuống Giải hạng nhất 2023, chỉ còn cái tên và suất thi đấu sau khi thanh lý toàn bộ ban huấn luyện lẫn cầu thủ. Nhưng bằng nhiều cách khác nhau, suất tham dự Giải hạng nhất 2023 đã được CLB Sài Gòn chuyển giao cho Lâm Đồng.

Chỉ có điều, đội bóng cao nguyên vẫn mang tên Sài Gòn thi đấu do vướng quy định "Hồ sơ chuyển đổi CLB bóng đá ngoài chuyên nghiệp thành CLB chuyên nghiệp phải được gửi đến VFF phê duyệt ít nhất 60 ngày trước ngày khai mạc giải" của quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

Từ chỗ hào hứng, không ít người hâm mộ Lâm Đồng không giấu được sự thất vọng khi nghe đội nhà mang tên Sài Gòn thi đấu ở Giải hạng nhất 2023. "Có gì mà tự hào", "Trò cười cho thiên hạ", "Nếu vẫn giữ tên Sài Gòn thì thà hy sinh 1 năm đá hạng nhì rồi dùng chính thực lực lên hạng còn hơn", "Thế mời các anh em hâm mộ Sài Gòn đi coi nhé, chứ mình thôi", "Vậy rồi đi cổ vũ thì hô thế nào nhỉ?"...

Nếu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đọc được những bình luận này trên fanpage Hội cổ động viên bóng đá Lâm Đồng trong những ngày qua, có lẽ cũng chẳng ủng hộ cho chuyện lấy suất thăng hạng như thế. Bởi nó chẳng khác gì một đội bóng kiểu "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" như tác phẩm của nhà văn Lưu Quang Vũ.

Bóng đá Việt Nam đã khoác lên mình chiếc áo (tự cho là) chuyên nghiệp đã 23 năm. Nhưng 14 năm qua, câu chuyện mua bán suất thăng hạng - vốn là kiểu ăn xổi ở thì - chưa bao giờ kết thúc. Năm 2009, CLB Quân Khu 4 (Nghệ An) chuyển giao suất V-League 2010, chuyển hộ khẩu vào Nam cho CLB Navibank Sài Gòn.

Năm 2010, CLB Hòa Phát V&V chuyển giao suất hạng nhất 2011, chuyển hộ khẩu vào TP.HCM với tên gọi Sài Gòn Xuân Thành. Năm 2016, CLB Hà Nội B chuyển giao suất V-League 2016, chuyển hộ khẩu vào TP.HCM với tên gọi CLB Sài Gòn.

Điểm chung của các cuộc mua bán và chuyển hộ khẩu trên là Navibank Sài Gòn và Sài Gòn Xuân Thành đều đã xóa sổ khi các ông bầu chán bóng đá. Sự tồn tại của CLB Sài Gòn giờ cũng chỉ là vấn đề thời gian sau khi CLB Lâm Đồng đủ điều kiện đổi tên.

Số phận của CLB Sài Gòn cũng chính là sự tiêu biểu cho cách làm không giống ai của bóng đá Việt Nam. Nói vậy bởi đội bóng này liên tục chuyển hộ khẩu từ Bắc vào Nam và giờ lên cao nguyên.

Bóng đá chuyên nghiệp mà Việt Nam hướng đến sẽ thu hoạch được gì từ việc các đội bóng cứ mua bán suất thăng hạng đi khắp nơi như thế thay vì phát triển bền vững bằng việc đào tạo trẻ và thăng hạng bằng chính thực lực của mình.

CLB Sài Gòn và Cần Thơ không đăng ký Giải hạng nhất 2023, lý do?CLB Sài Gòn và Cần Thơ không đăng ký Giải hạng nhất 2023, lý do?

Dù đã được Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) lùi thời hạn đăng ký tham dự Giải hạng nhất 2023 đến hôm nay (5-2), nhưng hai CLB Sài Gòn và Cần Thơ vẫn không đăng ký.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên