
Các binh sĩ Ukraine đi trên con đường được phủ lưới chặn drone ở thị trấn Kostiantynivka, trên tiền tuyến ở Donetsk - Ảnh: REUTERS
"Lá chắn" mới của người dân Ukraine
Theo Đài CNN, tại nhiều khu vực ở Ukraine, đặc biệt là thành phố Kherson ở miền nam, các tấm lưới được giăng khắp các tuyến đường trọng yếu, sân bệnh viện, khu phố mua sắm và quanh máy phát điện nhằm hạn chế drone lao trúng, trong bối cảnh Nga liên tục không kích vào tuyến tiếp tế và các căn cứ hậu phương của quân đội Ukraine.
"Trung bình mỗi tuần người Nga phóng khoảng 2.500 drone vào các khu dân cư của chúng tôi. Hệ quả là 120 người đã thiệt mạng tại vùng Kherson trong năm nay", ông Oleksandr Tolokonnikov - Phó trưởng Cơ quan Quân sự Kherson - nói với CNN hồi tháng 11-2025.
Cùng lúc, Phái bộ Giám sát nhân quyền Liên hợp quốc tại Ukraine cho biết đã xác minh 2.514 dân thường thiệt mạng và 12.142 người bị thương trong năm 2025 do bạo lực liên quan xung đột, trong đó nhiều người ở xa tiền tuyến.
Do đó trong một năm qua, ngày càng nhiều tấm lưới đã được giăng lên tại Ukraine, nhằm bảo vệ người dân và cả quân đội trên các tuyến đường mở - hay tại Kherson còn gọi là "con đường sinh mệnh" vì đóng vai trò sống còn trong vận chuyển tiếp tế và sơ tán.
"Hiện nay công việc gia cố đường sá đang được tiến hành - hàng chục kilômet tuyến đường đã được bảo vệ bằng lưới", ông Tolokonnikov nói, cho biết nhiều loại lưới khác nhau đã được thử nghiệm để đánh giá độ bền.
"Nhờ sự kết hợp nhiều biện pháp và những quyết định táo bạo, quân đội của chúng tôi hiện có thể phá hủy 80-95% số drone mà người Nga phóng vào các cộng đồng", ông nói.
Từ vườn hoa, ngư trường đến chiến trường

Binh lính Ukraine giăng lưới đánh cá, do ngư dân Pháp và các nhóm tình nguyện ở Brittany quyên tặng, để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bằng drone tại vùng Sumy của Ukraine ngày 7-11-2025 - Ảnh: AFP
Theo CNN, những tấm lưới này được đem đến bởi nhiều nhóm tình nguyện châu Âu. Trong đó, tổ chức Life Guardians do ông Klaas Pot điều hành tại Hà Lan được xem là một trong những đầu mối lớn nhất.
Ông Pot cho biết nhóm của mình đã gửi hơn 8.000 tấn lưới sang Ukraine, gần bằng một nửa tổng lượng lưới mà Ukraine tiếp nhận.
Ban đầu, ông thu gom lưới để làm ngụy trang cho binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên ông Pot nhận ra loại vật liệu này còn có thể được dùng để chống drone. "Tôi biết chúng có tiềm năng lớn hơn, vì họ đã bắt đầu dùng cho mục đích chống drone", Pot nói.
Một trong những loại lưới được tận dụng là lưới che tulip - làm từ polyethylene dệt kim dọc, nhẹ nhưng bền.
Thông thường, chúng phủ lên các củ hoa trong đất và được nâng lên bằng máy để thuận tiện thu hoạch. Khi đưa sang chiến trường, chúng có thể cản các drone FPV cỡ nhỏ và drone bốn cánh quạt.
Trong khi đó lưới đánh cá dày và chắc hơn nên thường được dùng để che chắn xe tăng, pháo binh, thậm chí bảo vệ hạ tầng điện - mục tiêu bị Nga tập kích gần như mỗi ngày - nhờ có khả năng chặn được drone Lancet, loại có thể mang 2-3kg thuốc nổ và lao với tốc độ lên tới 150km/h.
Đến nay, trong số những nhóm châu Âu đã gửi lưới đánh cá cho Ukraine, Tổ chức Operation Change tại Thụy Điển - nơi thu gom lưới không còn sử dụng do hạn ngạch đánh bắt của EU - đã gửi khoảng 400 tấn sang Ukraine.
Dù vậy, ông Pot cho biết nguồn lưới dư thừa ở Hà Lan và Đan Mạch đang dần cạn, do đó các mạng lưới tình nguyện sẽ tiếp tục mở rộng khắp châu Âu để duy trì nguồn cung, đồng thời khẳng định ông cùng các đối tác vẫn luôn đứng về phía Ukraine.
Trong chuyến thăm Pháp hồi tháng 11-2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dành lời cảm ơn cho nhóm ngư dân Kernic Solidarités - những người thu gom lưới cũ từ tàu đánh bắt xa bờ và đã gửi sang Ukraine lưới "siêu bền" bằng lông ngựa với tổng chiều dài lên đến 280km.
"Các bạn là những người có tấm lòng rộng lượng. Các bạn không thể tưởng tượng được đã có bao nhiêu sinh mạng được cứu nhờ sự giúp đỡ này", ông Zelensky nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận