12/03/2020 14:09 GMT+7

Kỳ vọng sản lượng hàng Trung Quốc về TP.HCM hồi phục trong tháng 3

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Sau hơn 2 tháng chống chọi với dịch COVID-19, hiện tình hình sản xuất kinh doanh ở Trung Quốc đã bớt căng thẳng, TP Vũ Hán đã nới lệnh phong tỏa. Các doanh nghiệp Việt hi vọng nguồn hàng Trung Quốc về sẽ hồi phục trong tháng này.

Kỳ vọng sản lượng hàng Trung Quốc về TP.HCM hồi phục trong tháng 3 - Ảnh 1.

Lượng hàng về các cảng của TP.HCM giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 - Ảnh: N.BÌNH

Ngày 12-3, Cục Hải quan TP.HCM cho biết đơn vị đang đặt mục tiêu số thu ngân sách trong tháng 3 đạt 9.100 tỉ đồng, bằng 90% số thu tháng 3-2019 là 10.119 tỉ đồng, nhưng tăng nhẹ so với hai tháng trước.

Với số thu dự kiến này, lũy kế đến 31-3 ước đạt 25.200 tỉ đồng, đạt 21,9% dự toán pháp lệnh, đạt 20,82% chỉ tiêu phấn đấu 121.000 tỉ đồng. Tuy giảm 8% so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 27.400 đồng), theo hải quan TP.HCM, đây là con số khả quan trong bối cảnh hiện nay.

Theo đánh giá của cơ quan này, trước tình hình dịch cúm COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố đại dịch toàn cầu, Liên minh châu Âu đang ra sức đối phó, nhiều khả năng tình hình xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục căng thẳng. Mối lo ngại nguồn nguyên liệu sản xuất tiếp tục cạn kiệt của các doanh nghiệp tăng thêm.

Tuy nhiên, điểm tích cực là sau hơn 2 tháng chống chọi với dịch cúm, hiện nay Trung Quốc đã bớt căng thẳng, TP Vũ Hán vừa nới lệnh phong tỏa và hi vọng hoạt động sản xuất Trung Quốc sẽ phục hồi trong những tháng tới đây. Đây là cơ sở để hải quan kỳ vọng số thu trong tháng 3 từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng so với hai tháng trước đó.

Hiện nay, kim ngạch 2 chiều giữa Việt Nam - Trung Quốc vẫn ổn định, hàng nhập khẩu tăng rất cao so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đạt 1,828 tỉ USD. Kim ngạch xuất khẩu hai tháng đầu năm 2020 từ Trung Quốc qua các cảng của TP.HCM đạt 1,428 tỉ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ. Tương tự, kim ngạch nhập khẩu tăng hơn 125,6% đạt 1,823 tỉ USD so với 0,808 tỉ USD.

Cơ quan hải quan nhận định kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ một phần so do Tết Nguyên đán năm ngoái rơi vào tháng 2, thời điểm lượng hàng về giảm. Nhưng con số kim ngạch nhập khẩu tăng cũng phản ánh phần nào hoạt động giao thương giữa hai nước vẫn đang khá ổn định.

Cục Hải quan TP.HCM cho biết số thu ngân sách vẫn giảm so với cùng kỳ do kim ngạch một số mặt hàng chủ lực, có thuế suất cao như ôtô, sắt thép, vải, máy móc... giảm mạnh. Số thu từ nhóm hàng chủ lực này giảm so với cùng kỳ năm 2019 khoảng 3.400 tỉ đồng. Còn những mặt hàng có kim ngạch tăng thì thuế suất lại thấp.

Việt Nam lần đầu có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 500 tỉ USD Việt Nam lần đầu có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 500 tỉ USD

TTO - Với kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm đạt 241,7 tỉ USD, nhập khẩu đạt 230,7 tỉ USD…, Bộ Công thương dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2019 sẽ vượt mốc 500 tỉ USD.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên