
Một nhà máy ứng dụng dây chuyền sản xuất hiện đại trong việc chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí carbon tại Khu công nghiệp Phú Bài, TP Huế - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tại hội thảo "Chuyển đổi xanh và đột phá trong thu hút đầu tư công nghiệp tại thành phố Huế" chiều 19-9, các diễn giả, chuyên gia nước ngoài đã gửi đến lãnh đạo thành phố Huế nhiều "gợi ý tâm huyết" trong việc phát triển và thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp xanh.
Chuyển đổi xanh không còn là sự lựa chọn, mà là yếu tố sống còn
Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho rằng phát triển bền vững đang là xu hướng và là yếu tố sống còn không riêng quốc gia, địa phương nào.
"Chuyển đổi xanh không còn là sự lựa chọn, mà là yếu tố sống còn, nền kinh tế đang sử dụng năng lượng để phát triển và điều này đặt con người trước yếu tố sinh tử nếu không chọn phát triển xanh.
Mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia phải gắn liền với sự chuyển đổi toàn cầu, nếu không thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi", ông Thiên nói.
Theo ông Thiên, một quốc gia muốn làm giàu mà chỉ lo xóa nghèo thì sẽ không bao giờ giàu được. Muốn chuyển nền kinh tế từ "nâu" sang "xanh" thì phải chuyển toàn bộ cấu trúc, chuyển toàn bộ hệ thống; phải trả lời cho được câu hỏi ai sẽ đưa nền kinh tế Việt Nam chuyển xanh khi mà cả nước có tới 96% doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Nền kinh tế còn nghèo thì tiền đâu để chuyển đổi?
"Chuyển đổi xanh phải được coi như một thách thức quốc gia để áp dụng nguyên tắc tiếp cận phù hợp. Huế cũng đang tiếp cận theo hướng này. Phải cộng hưởng sức mạnh toàn cầu; nhà nước, doanh nghiệp cùng đồng kiến tạo phát triển.
Phải trao quyền, tạo điều kiện cho các địa phương muốn vượt trước và địa phương đi sau. Khuyến khích cho người thắng cuộc, thưởng xứng đáng cho người thắng cuộc trong phát triển xanh", ông Thiên khuyến nghị.

PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ông Thiên nói yếu tố thuận lợi nhất là hiện Việt Nam đã xác lập được cam kết chính trị về phát triển xanh, xác lập được sự đồng thuận hành động quy mô quốc gia. Nước ta cũng đã xây dựng được các chủ trương, các chương trình hành động cụ thể, có nhiều sáng kiến tầm cỡ…
Gợi mở cho Huế, ông Thiên cho rằng cần xác lập được các chiến lược phát triển xanh đúng tầm, đưa ra các chính sách thu hút đầu tư theo hướng xanh
Thứ hai là cần mạnh dạn đề xuất thay đổi, phá bỏ các hệ chính sách không còn phù hợp.
Thứ ba là vận dụng sáng tạo, tiếp cận khung "tứ trụ nghị quyết". Yếu tố cuối cùng và được xem là then chốt, theo ông Thiên là các địa phương cần thí điểm cơ chế "tự làm, tự quyết, tự chịu trách nhiệm".
"Trong quy hoạch tới đây thì tôi hy vọng Huế sẽ đi đầu trong chuyển đổi xanh của cả nước. Tôi rất mong Huế đề xuất được thí điểm hình mẫu tự làm, tự quyết, tự chịu trách nhiệm trong chuyển đổi xanh nhằm chủ động nguồn lực để hành động. Đồng thời Huế cần mời các chuyên gia, lập tổ hợp sandbox trong chuyển đổi xanh để tập hợp nguồn lực" - ông Trần Đình Thiên kỳ vọng.
5 lĩnh vực then chốt mà Huế cần quan tâm trong chuyển đổi xanh
Theo PGS.TS Trương Tấn Quân - Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế), sau gần ba thập niên hình thành, các khu công nghiệp tại Việt Nam đã đóng góp 60% giá trị sản xuất công nghiệp và 50% kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Tuy nhiên cùng với thành tựu, áp lực môi trường cũng ngày càng lớn, buộc các địa phương phải thay đổi.
"Huế cần đi theo con đường công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái để vừa phát triển, vừa giữ gìn di sản và hệ sinh thái tự nhiên vốn là lợi thế đặc trưng của địa phương", ông Quân nói.

PGS.TS Trương Tấn Quân - Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế)
Ông Quân cho biết thành phố Huế hiện có 2 khu kinh tế và 6 khu công nghiệp đang hoạt động, cùng hàng chục cụm công nghiệp. Nhiều dự án đã và đang triển khai theo hướng xanh như Khu công nghiệp Gilimex Huế (hơn 460ha), hay Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nơi đã thu hút 55 dự án, trong đó có 15 dự án FDI.
Theo ông Quân, Huế có lợi thế hiếm nơi nào sánh được: vừa nằm trên trục giao thương Bắc - Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây, vừa sở hữu cảnh quan rừng - núi - biển - phá Tam Giang, cùng 7 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đây là nền tảng để phát triển công nghiệp gắn với du lịch xanh, dịch vụ và kinh tế tuần hoàn.

Hệ thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp Gilimex Huế đang trong quá trình hoàn thiện - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tuy nhiên bên cạnh đó, tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp ở Huế còn chưa cao. Nhiều khu công nghiệp có tỉ lệ cây xanh còn thấp.
Ông Quân cho rằng Huế có thể trở thành trung tâm thu hút đầu tư ở các lĩnh vực then chốt, gồm:
- Năng lượng sạch, tái tạo: điện mặt trời áp mái, điện gió gần bờ và ngoài khơi, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
- Chế biến nông - lâm - thủy sản: gắn với lợi thế nguyên liệu địa phương, ứng dụng công nghệ cao để đạt chứng nhận quốc tế.
- Sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, công nghệ thông tin: tận dụng làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.
- Hạ tầng môi trường và xử lý chất thải: đầu tư công nghệ xử lý nước thải, chất thải theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp mô hình cộng sinh công nghiệp.
- Hạ tầng xã hội và du lịch xanh: xây dựng nhà ở, bệnh viện, trường học cho công nhân, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch xanh gắn với khu công nghiệp.
Để Huế trở thành điểm sáng về công nghiệp xanh, theo PGS.TS Trương Tấn Quân, cần những giải pháp đồng bộ: cơ chế tín dụng và thuế ưu đãi cho dự án xanh; đầu tư hạ tầng logistics; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn kết các trường đại học với doanh nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế và huy động tài chính xanh.
"Huế đang đứng trước cơ hội vàng. Nếu biết nắm bắt, thành phố không chỉ tạo ra động lực kinh tế mới mà còn giữ được bản sắc đô thị di sản, góp phần thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam", ông Quân khẳng định.
Nhật Bản cam kết đồng hành cùng Huế trong lĩnh vực chuyển đổi xanh
Ông Terado Hirotsugu, lãnh sự phụ trách kinh tế - văn hóa của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, nói rằng các quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt với thách thức giảm phát thải khí carbon như Nhật Bản từng phải đối diện.
Bằng nhiều nỗ lực, Nhật Bản đang giảm phát thải khí carbon với những sáng kiến như định giá carbon theo hướng tăng trưởng, xây dựng Cộng đồng không phát thải châu Á (AZEC)… Đến nay, Nhật Bản trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong định hướng phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Ông Terado Hirotsugu, lãnh sự phụ trách kinh tế - văn hóa của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ông Terado nói rằng Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nhật Bản trong việc cam kết giảm phát thải khí carbon và chuyển đổi xanh, đặc biệt với Huế.
"Những năm gần đây Huế có sự kết nối với tỉnh Shizuoka của Nhật Bản, và một trong những điều quan trọng của mối quan hệ này là sự đồng hành hỗ trợ trong xúc tiến đầu tư, chuyển đổi xanh, giảm khả năng phát thải khí carbon trong phát triển công nghiệp. Chúng tôi hy vọng với những kinh nghiệm và hỗ trợ của mình sẽ giúp ích cho thành phố Huế trong chuyển đổi xanh", ông Terado nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận