
Các đại biểu nhỏ cùng chia sẻ ý kiến xây dựng TP xanh tại kỳ họp 16 Hội đồng Trẻ em TP.HCM - Ảnh: LÊ HUY
Các đại biểu nhỏ đã nói về giải pháp quanh các câu chuyện về chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, TP màu xanh - TP muôn sắc hoa, thiên nhiên xanh - TP trong lành và tư duy xanh - lối sống xanh.
Mỗi học sinh đều góp sức
Bạn Nguyễn Minh Hảo (Trường THCS Phan Đăng Lưu) đề xuất mô hình Smart Bin - thùng rác thông minh kết hợp ứng dụng xanh, có thể trang bị camera và QR code kết nối ứng dụng "Công dân số TP.HCM", tích hợp cảm biến báo hiệu để nhân viên kịp thời đến dọn dẹp, bố trí tại các đường lớn, phố đi bộ và ga metro.
Bạn Lê Huỳnh Trâm (Trường THCS Hoa Lư) nói TP.HCM với khoảng 14 triệu dân mỗi ngày thải ra 13.000-14.000 tấn rác mà phần lớn chỉ chôn lấp, còn mảng xanh bình quân chỉ đạt 1,5m2/người. "Một TP đáng sống không chỉ có nhiều công trình hiện đại mà con người cần sống hài hòa với môi trường, biết giữ gìn không gian chung", Trâm nói.
Từ đó Trâm cho rằng mỗi học sinh cần "cam kết xanh" với TP.HCM như chăm sóc cây xanh, giữ sạch góc lớp, phân loại rác thải hay chăm sóc bồn hoa tại trường. Có thể ghi nhận quá trình này qua hình ảnh, ứng dụng hoặc sổ tay và điểm tích lũy dưới dạng "Mầm xanh" đổi dụng cụ học tập, hạt giống cây xanh ở gian hàng 0 đồng của trường.
Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số
Bạn Hoàng Minh Phước (Trường trung - tiểu học Việt Anh 3) mong có các video hoạt hình, clip ngắn về bảo vệ môi trường và bài viết truyền thông điệp xanh mà mỗi học sinh đều là tuyên truyền viên nhí, lan tỏa hành động nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng về môi trường. "Có thể lập mô hình "Phóng viên nhí vì môi trường" khuyến khích học sinh ghi nhận các điểm đen về rác thải, chuyển thành bản tin trên fanpage hoặc sinh hoạt đầu tuần", Phước nêu.
Cũng có thể là câu lạc bộ "Hành tinh thủ thỉ" để học sinh thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội kèm hashtag.
Từng hành động nhỏ nhưng tác động đến sự quan tâm và hưởng ứng của cộng đồng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Cũng có thể trình chiếu video, clip hay bài báo này trên màn hình LED khu vực trung tâm giúp mọi người dễ dàng tiếp cận, nhận thức sâu hơn về vấn đề môi trường.
Bạn Nguyễn Trần Khánh Huy (Trường THCS Tân Thành) đề xuất xây dựng ứng dụng "HCM ES" giới thiệu các tour du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường. Khi tham gia người dân có thể dọn rác, trồng cây, phân loại rác… để tích lũy điểm thưởng và đổi thành vé tham quan, vé tham gia sự kiện, vé du lịch sinh thái hoặc ưu đãi khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Đề cương số tránh lãng phí giấy
Mùa thi sắp đến, bạn Trần Ngọc Trúc Vy (Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi) nêu giải pháp sử dụng đề cương số nhằm giảm lãng phí giấy sau mỗi kỳ thi. Tài liệu học tập được số hóa để dễ dàng lưu trữ, chia sẻ và tái sử dụng khi cần thiết.
Vy nói giải pháp này không chỉ góp phần tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường mà còn khuyến khích tinh thần tự học, giúp học sinh tiếp cận kiến thức thông qua nền tảng mạng xã hội và các nguồn tài nguyên số một cách hiệu quả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận