
Một kênh bắt trend ghe bobo - Ảnh chụp màn hình
Từ dây thun, thanh tre, mút xốp… trẻ có thể tự làm một chiếc "ghe bobo" có hình mũi tên chạy bằng lực xoay của dây thun và cánh quạt tự chế.
Trò chơi tưởng chừng vô hại nhưng mới đây đã dẫn đến cái chết thương tâm của một học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk, khiến nhiều phụ huynh lo lắng.
Ghe bobo cũ bỗng nổi lại thời mạng xã hội
Ghe bobo từng là trò chơi quen thuộc với nhiều bạn nhỏ thế hệ 8X. Nay bỗng dưng nổi trở lại từ một video trên mạng. Tiếp đến hàng loạt video cho thấy học sinh tự quay cảnh thả ghe bobo ở ao hồ, kênh rạch, thậm chí thách thức nhau để "đua" tốc độ.
Không ít phụ huynh chia sẻ con mình học theo từ mạng, rồi rủ bạn bè cùng chế và chơi.
Sau tai nạn, xuất hiện nhiều ý kiến đòi "dẹp" trò chơi vì quá nguy hiểm. Tuy vậy, cũng có quan điểm cho rằng điều đáng sợ không phải là chiếc ghe, mà là cách người lớn cho con vô tư dùng mạng xã hội và cách trẻ tiếp cận nó thiếu giám sát.

Một người dùng mạng chia sẻ chiếc ghe bobo của mình - Ảnh MXH
Anh Nguyễn Duy Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi Thành Đoàn Đà Nẵng - nhận định vụ tai nạn mới đây là lời cảnh tỉnh với nhiều phụ huynh.
Trẻ em rất hiếu kỳ và dễ bắt chước những gì bạn bè chơi. Khi một trend lan nhanh, các em có thể kéo nhau ra khu vực nước mà người lớn không hay biết. Nhiều em chưa đủ khả năng đánh giá rủi ro khi tiếp cận ao hồ, kênh rạch một mình.
Ban đầu trẻ đứng ở vùng nước nông để thả ghe. Nhưng ghe sẽ trôi xa dần về phía sâu hơn. Khi ghe dừng lại, trẻ bản năng chạy theo để nhặt. Trong lúc hứng thú, trẻ dễ bước qua ranh giới an toàn mà không nhận ra.
Không chỉ vậy, môi trường nước ở nông thôn lẫn đô thị đều tiềm ẩn rủi ro khó lường.
"Ao hồ nông thôn có đáy bùn, nhiều tảo trơn. Chỉ một bước hụt, trẻ có thể trượt xuống và chân lún vào bùn, không thể tự đứng dậy.
Còn ở đô thị, kênh mương thoát nước có thành bê tông nghiêng, rêu bám trơn trượt. Dù mực nước không sâu, trẻ rơi xuống rất khó tự leo lên. Đuối nước xảy ra nhanh và hầu như không gây tiếng động", anh Thành cảnh báo.

Liên tục các kênh đăng hình ảnh trẻ em đua ghe bobo - Ảnh chụp màn hình
Đừng dập tắt trò chơi, hãy tổ chức lại cho an toàn
Tuy vậy, anh Thành cho rằng không nên cấm đoán hay dập tắt các trò chơi sáng tạo của trẻ. Trend 'ghe bobo' thực chất rất gần với hoạt động STEM - trẻ học cách chế tạo, thử nghiệm, hiểu cơ chế lực đẩy và lực cản. Vấn đề không phải chiếc ghe, mà là môi trường chơi.
Theo anh, nhà trường hoặc Đoàn - Đội hoàn toàn có thể biến trend thành một hoạt động ngoại khóa an toàn. Chuẩn bị khay nước dài hoặc bể nước nông chỉ 10-15cm để trẻ thử nghiệm ngay trong sân trường.

Phụ huynh nên kiểm soát nội dung con xem từ mạng xã hội và định hướng trẻ - Ảnh chụp màn hình
"Quan trọng nhất là tạo môi trường chơi an toàn mà vẫn giữ được tinh thần sáng tạo. Phụ huynh và giáo viên tuyệt đối không cho trẻ tự ý ra khu vực nước sâu, đồng thời giới hạn phạm vi chơi trong khu dân cư hoặc trường học có người lớn giám sát. Với hướng dẫn đúng, trend nào cũng có thể trở thành bài học tốt", anh Thành chia sẻ.
Anh Thành nhấn mạnh "ghe bobo" là một hoạt động vui và có ích, miễn là trẻ được đồng hành và bảo vệ.
Bên cạnh đó, phụ huynh nên cho trẻ học bơi an toàn để những niềm vui tuổi thơ không phải đánh đổi bằng rủi ro đáng tiếc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận