28/11/2025 20:29 GMT+7

Gần 2,2 triệu trẻ em khuyết tật cần được chăm sóc toàn diện

Hỗ trợ trẻ em khuyết tật không chỉ là chăm sóc về sức khỏe, mà các hoạt động cần hướng tới chăm sóc toàn diện, từ trị liệu phục hồi chức năng đến hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, hướng nghiệp.

Gần 2,2 triệu trẻ em khuyết tật cần được chăm sóc toàn diện - Ảnh 1.

Ban tổ chức phát động chương trình Vì nụ cười trẻ em - Ảnh: D.LIỄU

Chiều 28-11, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, tạp chí Sức khỏe Trẻ em tổ chức lễ phát động chương trình Vì nụ cười trẻ em, cuộc thi viết Vì nụ cười trẻ em và chương trình Ươm mầm nhân ái năm 2025.

Sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu đồng hành chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt gần 2,2 triệu trẻ em khuyết tật và hàng triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Ngô Sách Thực - ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam - cho biết Hội luôn nỗ lực với mục tiêu cao nhất giúp trẻ em khuyết tật được bảo vệ, chăm sóc và hòa nhập bình đẳng theo đúng Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Ông nhấn mạnh hàng loạt hoạt động thiết thực đã được triển khai giúp trẻ em khuyết tật như chi phí điều trị, trị liệu phục hồi chức năng, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, hướng nghiệp… với từng địa chỉ, từng mục tiêu cụ thể.

Các "đại sứ nhân ái" đã có mặt tại nhiều vùng sâu vùng xa, kết nối tinh thần tương thân tương ái đến những nơi khó khăn nhất.

"Sau khi nhận được những hỗ trợ kịp thời, có những em là trẻ khuyết tật nay đã trở thành giáo viên, cán bộ, doanh nhân. Những câu chuyện ấy đã truyền cảm hứng và cho thấy nghị lực của các em", ông Thực chia sẻ.

Ông Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập tạp chí Sức khỏe Trẻ em, cho biết hiện cả nước có gần 4 triệu trẻ em thuộc nhóm hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 2,2 triệu trẻ em khuyết tật.

Dù đã được Nhà nước quan tâm hỗ trợ mạnh mẽ, nhưng nguồn lực vẫn còn hạn chế; nhiều chương trình chăm sóc, chữa trị, phẫu thuật vẫn rất cần sự đóng góp từ cộng đồng.

Ông Tiến cho hay ngay sau lễ phát động, ban tổ chức sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em tại 4 tỉnh, thành đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Đồng thời chương trình Ươm mầm nhân ái cũng sẽ huy động nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà thuốc… để chăm sóc trẻ em khuyết tật tại các tỉnh, thành phố.

Dự án Vì nụ cười trẻ em 2025, cuộc thi viết Vì nụ cười trẻ em và chương trình Ươm mầm nhân ái sẽ là chuỗi hoạt động hướng tới mục tiêu tạo thêm động lực, nguồn lực vật chất và tinh thần để trẻ em khuyết tật vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng và có tương lai tốt đẹp hơn.

Đồng thời đẩy mạnh truyền thông về quyền trẻ em, phổ biến Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Công ước quốc tế về quyền trẻ em; tìm kiếm sáng kiến, đề xuất giải pháp chăm sóc trẻ em khuyết tật trong thời gian tới.

Cuộc thi cũng tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp bền bỉ cho công tác chăm sóc trẻ em.

Gần 2,2 triệu trẻ em khuyết tật cần được chăm sóc toàn diện - Ảnh 3.Tổng Bí thư Tô Lâm: Bảo đảm mọi trẻ em bị bỏ rơi đều được tiếp nhận, chăm sóc an toàn, kịp thời

Đây là một trong các nội dung kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế, các ban, bộ, ngành trung ương về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất