
Các gương điển hình, mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2025 - Ảnh: SƠN LÂM
Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, thuộc khuôn khổ Chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực và toàn quốc năm 2025.
Tại khu vực phía Nam, Vụ Lý luận chính trị đã rà soát thành tích và đề xuất danh sách 27 điển hình, 4 mô hình là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong xã hội phù hợp với chủ đề "Vì hạnh phúc của nhân dân".
Chương trình giao lưu có sự hiện diện của ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Cùng các lãnh đạo, Ban Tuyên giáo và Dân vận, các gương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của 8 tỉnh, thành khu vực phía Nam.
Hạnh phúc của độc lập - tự do, hạnh phúc của ấm no
Clip trình chiếu về mô hình "Đường bản đồ" độc đáo của ông Mai Sông Bé (phường Tân Khánh, TP.HCM) đã mở đầu cho buổi giao lưu các tấm gương điển hình, tiên tiến.
Để tuyên truyền cho thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo, vào tháng 4-2019, ông Bé đã đem 40 bức tranh bằng gốm in bản đồ biển đảo về trưng bày tại đường nông thôn. Bên cạnh đó, ông còn mở thư viện sách với trên 10.000 đầu sách, báo; sáng lập và duy trì mô hình tủ ATM rau 1.000 đồng…
Ông Bé đã thể hiện vai trò gương mẫu của người đảng viên trong việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào địa phương, vận động các tấm lòng hảo tâm chung quanh và người trong ấp trồng 500 cây sao, hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động để chung tay xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt nếp sống văn hóa khu dân cư.

Giáo viên và các em học sinh Trường mầm non Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai kể về mô hình "phiếu ăn yêu thương" tại buổi giao lưu - Ảnh: SƠN LÂM
Phần giao lưu tiếp đó của Đại úy Nguyễn Thế Ngời, Phó trưởng Công an xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đã "làm nóng" hội trường khi toàn thể các đại biểu cùng cầm cờ Tổ quốc vẫy theo điệu nhạc, cùng lúc màn hình trình chiếu về mô hình đường cờ Tổ quốc nơi biên giới tung bay.
Là cán bộ "nói đi đôi với làm", Đại úy Ngời không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự vùng biên, mà còn sáng tạo nhiều mô hình nhân văn nhằm chăm lo hạnh phúc và tương lai cho thanh thiếu niên, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Như mô hình "Tủ sách cho em", mô hình "Đồng hành cùng thanh niên yếu thế", mô hình "Con nuôi Công an xã"…
Đó là hai trong số những tấm gương điển hình thể hiện niềm "hạnh phúc của độc lập - tự do".
Bên cạnh đó, tham gia giao lưu tại chương trình còn có nhiều tập thể thực hiện các mô hình thể hiện niềm "hạnh phúc của ấm no". Như mô hình "phiếu ăn yêu thương", "ngày hội ngôn ngữ", "bông hồng tặng cô" gây quỹ của Chi bộ Trường mầm non Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai. Mô hình "gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo" của Đồn biên phòng Lai Hòa, tỉnh Sóc Trăng, nơi có hơn 77% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.
Hạnh phúc của phát triển bền vững
Với mô hình "Hạnh phúc của phát triển bền vững", chị Ka' Tuyền, làng Tà Lài, xã Tà Lài, Đồng Nai đã cùng những già làng mang đến tặng các đại biểu những tấm khăn thổ cẩm truyền thống của đồng bào S'Tiêng.

Chị Ka' Tuyền và các già làng Tà Lài giao lưu tại chương trình - Ảnh: SƠN LÂM
Sinh ra và lớn lên tại Tà Lài - nơi nghề dệt thổ cẩm và đan lát truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, chị Ka' Tuyền (32 tuổi) luôn trăn trở làm thế nào để giữ được nghề và tạo việc làm, thu nhập cho người dân.
Năm 2024, chị đã thực hiện Dự án Phát triển du lịch cộng đồng Tà Lài Eco Lodge. Nhờ chất lượng dịch vụ tốt và sự ứng dụng mạnh mẽ nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube) trong quảng cáo và tiếp cận khách hàng, Tà Lài Eco Lodge đã nắm được 50% thị trường du lịch tại đây và doanh thu ngày càng tăng.
Dự án đã xây dựng thành công chuỗi cung ứng dịch vụ tại địa phương bao gồm dịch vụ cung ứng, bãi cắm trại, thư viện cộng đồng, trải nghiệm ẩm thực, lưu trú cùng người dân, và các hoạt động chèo thuyền, đi xe đạp địa hình, chinh phục thám hiểm rừng…
Mô hình kinh tế du lịch đã giải quyết bài toán sinh kế, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tự chủ hơn về kinh tế. Hiện nay thu nhập của phụ nữ làm du lịch làng nghề tại đây đã đạt mức 5 triệu đồng/người/tháng…
Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết: "Với chủ đề "hạnh phúc đích đến của mọi nỗ lực", chương trình hôm nay khẳng định lý tưởng của Đảng ta là phấn đấu đem lại hạnh phúc cho nhân dân - đó vừa là mục tiêu, vừa là đích đến, là thành quả mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã, đang và sẽ nỗ lực đạt được.
Hạnh phúc không chỉ là thụ hưởng, mà còn là kiến tạo hạnh phúc cho mọi người bằng tình yêu thương, đoàn kết, sẻ chia. Trong chương trình hôm nay, chúng ta đã chứng kiến những câu chuyện đầy ấn tượng, cảm động về những tấm gương học và làm theo Bác. Đó là người chiến sĩ luôn bảo vệ bình yên cho nhân dân, người thầy giáo lo cho đàn em từng bữa ăn giấc ngủ, người bác sĩ tận tâm vì sức khỏe bệnh nhân, người cán bộ xã ngày đêm lo cho dân.
Chính những tấm gương tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân và tinh thần tương thân, tương ái, "cho đi là còn mãi" này đã tạo nên những chuyển biến tích cực, mang lại niềm tin, niềm hy vọng và hạnh phúc cho nhân dân".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận