
Các phế phẩm nông nghiệp cũng được tận dụng làm nguyên liệu sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn - Ảnh: LÊ PHAN
Sáng 11-6, thành viên các lớp học kinh tế tuần hoàn do Chính phủ Đức với Việt Nam hợp tác thông qua Yunus Environment Hub tổ chức đã có chia sẻ về kết quả đạt được trong hoạt động của mình.
Bà Phan Thị Hạnh Tâm, Giám đốc Yunus Environment Hub Vietnam, cho biết chương trình học chú trọng vào tư duy thiết kế sản phẩm, chiến lược và mô hình kinh doanh theo hướng tuần hoàn để tối ưu vận hành, nguyên vật liệu.
"Chúng tôi đã tổ chức 11 khóa với sự tham gia của 99 doanh nghiệp đến từ nhiều ngành nghề như sản xuất hàng tiêu dùng, điện tử, du lịch, bao bì, nhựa, thiết kế nội thất, dệt may, thời trang...
Sau chương trình đào tạo, các công ty đã có những bước chuyển hóa từ tư duy sang hành động rất cụ thể. Chẳng hạn như thực hiện cải tiến, thay đổi thiết kế sản phẩm ngay từ giai đoạn đầu tiên để tạo ra những tác động tốt cho môi trường.
Đó là giai đoạn then chốt quan trọng nhất chứ không phải đợi đến lúc ra sản phẩm rồi mới đi xử lý rác. Ý nghĩa "tuần hoàn" ở đây sẽ tập trung vào giai đoạn thiết kế đầu tiên để ngăn ngừa việc phát thải sau này, tối ưu hóa nguyên vật liệu và tài nguyên", bà Tâm phân tích.

Bà Phan Thị Hạnh Tâm cho biết đã tổ chức 11 khóa với sự tham gia của 99 doanh nghiệp đến từ nhiều ngành nghề khác nhau - Ảnh: LÊ PHAN
Cũng theo bà Tâm, theo số liệu thống kê được, đã có khoảng 2/3 các doanh nghiệp tham gia có những hành động rất cụ thể. Những bước tiến của các đơn vị này đã làm như cải tiến về thiết kế sản phẩm, bao bì. Ví dụ, họ chọn bao bì có tỉ lệ tái chế cao hơn hoặc sử dụng nguyên vật liệu thay thế có thể tự phân hủy sinh học.
Hoặc thiết kế kéo dài vòng đời cho những sản phẩm bền hơn. Những sản phẩm này cũng sẽ được thiết kế theo hướng dễ dàng tháo lắp, có độ bền lâu hơn, đi kèm những dịch vụ như sửa chữa, nâng cấp, bảo trì...
Các mô hình kinh doanh cũng hướng tới nâng cao nhận thức của khách hàng, người tiêu dùng. Qua đó tạo ra giá trị về môi trường, xã hội.

Các doanh nghiệp đã chú trọng vào tư duy thiết kế sản phẩm, chiến lược và mô hình kinh doanh theo hướng tuần hoàn để tối ưu vận hành, nguyên vật liệu - Ảnh: LÊ PHAN
Chia sẻ về kết quả đạt được, ông Dương Thiện Chí Thông, người sáng lập nệm FELIX, cho biết sau lớp học đã cải tiến rất nhiều trong việc thiết kế lại sản phẩm.
"Thay vì sản xuất sản phẩm theo 1 khối như trước đây, thì đơn vị đã sản xuất theo hướng các kiện nhỏ để lắp ráp lại với nhau. Sau thay đổi đã tạo thuận lợi rất lớn trong việc vận chuyển, đóng gói.
Việc này còn giúp khi bất cứ một vị trí nào bị hư thì chúng ta cũng có thể thay thế bằng một mô đun khác phù hợp hơn chứ không phải bỏ luôn sản phẩm", ông Thông chia sẻ.
Về lợi ích kinh tế sau khi thay đổi, ông Thông cho biết đã có thể tiết giảm 30% chi phí nguyên vật liệu. Hiện nay đơn vị ông đang nghiên cứu để tiến tới giảm được chi phí nguyên liệu lên tới 90%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận