20/09/2025 15:41 GMT+7

Kinh nghiệm quốc tế gợi ý Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế cạnh tranh

Không phải quốc gia nào khát vọng xây trung tâm tài chính quốc tế (IFC) cũng gặt hái thành công toàn diện. Việt Nam cần phát huy lợi thế, học hỏi và cải tiến hành lang pháp lý để hút vốn bền vững từ các 'đại bàng' toàn cầu.

Kinh nghiệm quốc tế gợi ý Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế cạnh tranh - Ảnh 1.

Các chuyên gia thảo luận về tính minh bạch và thống nhất pháp lý khi xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh: BÔNG MAI

Ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp - cho biết Nghị quyết 222 vừa chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 9-2025, mở ra khung pháp lý cho việc thành lập các trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam. 

Trong bối cảnh nhiều vấn đề pháp lý chưa có tiền lệ, việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế sẽ là tiền đề quan trọng để xây dựng khung pháp lý minh bạch, đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

Đây cũng là nội dung trọng tâm tại hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Khung pháp lý về trung tâm tài chính quốc tế: Kinh nghiệm nước ngoài và tham khảo cho TP.HCM" diễn ra vào hôm nay 20-9, do báo Pháp Luật Việt Nam, Trường ĐH Luật TP.HCM và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phối hợp tổ chức.

Kinh nghiệm từ Hàn Quốc 

Dẫn kinh nghiệm từ Hàn Quốc, ông Michael Chin - thành viên ban giám đốc độc lập hội đồng quản trị Line Man Wongnai - chia sẻ khi nước này có ý định xây dựng IFC tại Seoul, bên cạnh sự ủng hộ cũng có không ít lời bàn ra.

"Định vẽ hổ nhưng lại thành mèo", ông dẫn câu ngạn ngữ của nước mình. Theo đó dù IFC Hàn Quốc chưa thể cạnh tranh với Hong Kong hay Singapore, nhưng vẫn tạo ra thị trường tài chính ổn định trong nước.

Nhờ có IFC, Hàn Quốc đã thành công trong việc tạo điều kiện cho nhà đầu tư tự do di chuyển vốn với khuôn khổ pháp lý rõ ràng và nhất quán, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức được hồi hương. 

Đồng thời xây dựng được cơ quan quản lý độc lập với bốn trụ cột: chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm và tín dụng, giúp giám sát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư cá nhân.

Qua đó ông nhấn mạnh ngay cả khi IFC tại Việt Nam chưa thể “thành hổ”, vẫn có thể “thành mèo”. Cả năng lực tài chính và tri thức kinh tế của người dân Việt và doanh nghiệp Việt cũng được nâng lên, tạo bàn đạp cho các định chế tài chính Việt Nam vươn ra thế giới.

Về chiến lược, theo ông, Việt Nam nên hợp tác thay vì đối đầu trực diện với Singapore hay Hong Kong. Tận dụng lợi thế lao động chất lượng cao nhưng chi phí còn hấp dẫn, đồng thời chú trọng phát triển tài chính xanh, công trình xanh và tài sản xanh để tăng tính bền vững.

Từ Paris đến Singapore: Việt Nam có thể học gì về bí quyết hút vốn tỉ đô?

Dẫn kinh nghiệm từ Pháp, ông Olivier Vigna - Phó tổng giám đốc điều hành, phụ trách vận động và quan hệ công chúng Paris Europlace - cho rằng để một IFC đủ sức hấp dẫn, điều kiện tiên quyết là thị trường tiêu dùng lớn và nền kinh tế sôi động. Với quy mô dân số và tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng, Việt Nam đang sở hữu lợi thế tương tự.

Tuy nhiên để hút và giữ chân dòng vốn ngoại, Việt Nam cần phát triển mạnh ngành bảo hiểm, quản lý tài sản, gia tăng thanh khoản và quy mô thị trường chứng khoán. Sớm thiết lập cơ chế thuế cạnh tranh, nghiên cứu sâu về công nghệ tài chính, token hóa và blockchain.

Đồng thời phải xây dựng hệ thống giáo dục - đào tạo chất lượng cao, tạo môi trường làm việc cho nhân tài, từ đó thu hút các tập đoàn toàn cầu làm tổ. "Chuyên gia không chỉ đến một mình, họ chuyển cả gia đình tới sống. Nên cần đảm bảo môi trường sống, học tập và dịch vụ y tế ở quanh khu vực IFC đủ sức giữ chân", ông Olivier nói.

Kinh nghiệm quốc tế gợi ý Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế cạnh tranh - Ảnh 3.

Ông Richard D. McClellan: 'Việc xây dựng IFC không chỉ dừng lại ở hành lang pháp lý, mà còn là một công trình trí tuệ, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cải cách sâu rộng, chiến lược khẳng định vị thế toàn cầu của Việt Nam' - Ảnh: BÔNG MAI

Ông Richard D. McClellan - Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (Đà Nẵng) - cho biết để tạo nền tảng cho IFC, thời gian qua Chính phủ đã ban hành hàng loạt quyết định quan trọng về: thuế, phí, bất động sản, định cư, thẩm quyền giải quyết tranh chấp và kiểm soát đầu tư. "Một năm nỗ lực bằng cả chục năm cộng lại", ông nhận xét về sự quyết liệt này.

Ông nhấn mạnh yếu tố then chốt thu hút nhà đầu tư nước ngoài liên quan trực tiếp đến cơ chế ưu đãi thuế cạnh tranh, quyền hồi hương lợi nhuận, quyền thoái vốn, chính sách nhập cư linh hoạt, cơ chế giải quyết tranh chấp công bằng...

Kinh nghiệm từ Dubai, Singapore, Hong Kong cho thấy môi trường pháp lý minh bạch và cơ chế bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư chính là nền tảng thành công. Trong đó đảm bảo chặt chẽ và phù hợp về quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố...

Ông Richard D. cũng lưu ý TP.HCM và Đà Nẵng cần chuẩn bị kỹ về nhân lực, tài chính, truyền thông và cơ chế vận hành ngay từ đầu. Bắt đầu bằng những sáng kiến khả thi để có thể thuận lợi "hái quả cành thấp", song song với cải cách dài hạn. "Thành công không đến từ tuyên bố, mà từ số lượng và chất lượng nhà đầu tư quốc tế", ông nói.

"Đại bàng không đến những nơi quá rủi ro", GS.TS Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam - nhấn mạnh. Từ thực tiễn Dubai, Astana và Thượng Hải, ông cho rằng điểm chung giúp các trung tâm tài chính quốc tế thành công chính là khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và vận hành hiệu quả mà Việt Nam cần đặc biệt học hỏi.

Kinh nghiệm quốc tế gợi ý Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính (IFC) cạnh tranh - Ảnh 4.Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Khẩn trương rà soát 898ha quy hoạch Trung tâm tài chính quốc tế

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu các cơ quan rà soát quy hoạch, chuẩn bị nhân sự, tham mưu hoàn thiện pháp luật để triển khai Trung tâm tài chính quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất