10/07/2021 08:59 GMT+7

Kinh nghiệm của Bắc Ninh, Hải Dương: Làm nghiêm mới thành công

CHÍ TUỆ - TIẾN THẮNG
CHÍ TUỆ - TIẾN THẮNG

TTO - Kinh nghiệm của Bắc Ninh cắt đứt chuỗi đi lại của công nhân, còn kinh nghiệm của Hải Dương là xử lý nghiêm tất cả những trường hợp vi phạm.

Kinh nghiệm của Bắc Ninh, Hải Dương: Làm nghiêm mới thành công - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người và phương tiện di chuyển vào TP Bắc Ninh trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 - Ảnh: ĐĂNG HÒA

- Bắc Ninh: Ông Vương Quốc Tuấn - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết tỉnh đã thực hiện chỉ thị 16 tại huyện Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong và TP Bắc Ninh theo cách: ngoài yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong các trường hợp thật sự cần thiết mà chỉ thị 16 cho phép, còn khuyến cáo người dân không ra đường sau 20h trừ các trường hợp như thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về... 

Tất cả các trường hợp này phải có giấy tờ liên quan như thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác.

"Cán bộ nhà nước, tỉnh giao cho các cơ quan bố trí đi làm không quá 50%, người đi làm phải được cơ quan cấp giấy đi làm. Các gia đình sẽ được phát phiếu đi chợ, 3 ngày đi chợ 1 lần. Với thực phẩm tiếp tế, sẽ bố trí riêng khu vực ở chốt kiểm dịch để gửi, nhận và quy định giờ, lần lượt từng nhà ra lấy thực phẩm, không để người dân 'ào ào' đi lấy.

Đối với công nhân, phải thực hiện mô hình 'công nhân lưu trú tại công ty'. Tất cả công nhân không đi làm đều 'nội bất xuất, ngoại bất nhập', mọi mua bán thông qua chủ nhà trọ, công an và tổ COVID cộng đồng giám sát việc thực hiện của chủ nhà trọ và công nhân. 

Các hộ kinh doanh ở khu vực nhà trọ không được phép bán cho công nhân, chỉ được phép bán cho chủ nhà trọ. 

Thời kỳ đầu, chúng tôi chưa kiểm soát tốt đi lại của công nhân đến nhà máy, rút kinh nghiệm, chúng tôi cô lập hai đầu để cắt đứt chuỗi đi lại của công nhân, đây là yếu tố rất quan trọng để ngăn lây lan dịch" - ông Tuấn nói.

Các xe chở hàng hóa, đặc biệt là xe chở hàng đến từ vùng dịch như Bắc Giang được phép ra vào tỉnh Bắc Ninh nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu như chỉ có một lái xe, không có biểu hiện ho, sốt, có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 trong 3 ngày, đồng thời cam kết về ngay sau khi giao hàng, không ở lại qua đêm tại Bắc Ninh.

- Hải Dương: Ông Lưu Văn Bản - phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - cho biết tỉnh đã áp dụng giãn cách quyết liệt, cao hơn so với khuyến cáo của trung ương. 

"Khi đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tức là thực hiện nhà cách ly với nhà, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã... Trong đợt dịch bùng phát tại Hải Dương, chúng tôi đã quán triệt tinh thần trên và thực hiện quyết liệt, xử lý nghiêm tất cả những trường hợp vi phạm nên đại đa số người dân đều rất ủng hộ" - ông Bản cho hay.

11 doanh nghiệp Bắc Ninh bị phạt hơn 3,8 tỉ đồng 11 doanh nghiệp Bắc Ninh bị phạt hơn 3,8 tỉ đồng

TTO - Tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định đình chỉ hoạt động và xử phạt 11 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giấy ở huyện Tiên Du và TP Bắc Ninh với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.

CHÍ TUỆ - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên