04/07/2022 07:23 GMT+7

Kim Tử Long dẫn chương trình rất duyên cho đêm diễn 60 năm nghiệp hát của nghệ sĩ Bảo Quốc

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 3-7, tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã diễn ra minishow kỷ niệm hơn 60 năm theo nghiệp hát của nghệ sĩ Bảo Quốc. Đông đảo khán giả mến mộ đã đến với đêm diễn để thưởng thức tài nghệ của ông và nhiều nghệ sĩ cải lương tên tuổi.

Kim Tử Long dẫn chương trình rất duyên cho đêm diễn 60 năm nghiệp hát của nghệ sĩ Bảo Quốc - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Bảo Quốc và Bảo Chung trong trích đoạn Không bán tình em - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Trong đêm diễn, khán giả bất ngờ khi thấy NSƯT Kim Tử Long đảm nhiệm một vai trò rất mới: MC dẫn dắt chương trình.

Kim Tử Long dẫn chương trình rất duyên cho đêm diễn 60 năm nghiệp hát của nghệ sĩ Bảo Quốc - Ảnh 2.

NSƯT Kim Tử Long tạo nên sự thú vị khi đảm nhiệm vai trò MC dẫn dắt chương trình - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Sau sự bất ngờ, Kim Tử Long liên tiếp đem đến sự thú vị khi anh thể hiện cách dẫn dắt chương trình rất duyên dáng. 

Anh tâm sự hồi xưa mỗi lần lưu diễn nước ngoài, khi nghệ sĩ Minh Nhí kẹt việc, anh luôn được nghệ sĩ Bảo Quốc kêu diễn hài chung vì ông phát hiện khả năng hài hước duyên dáng của anh. Có thể nói sự dí dỏm của Kim Tử Long khiến chương trình liền mạch và đem lại những tiếng cười ý nhị cho khán giả.

Kim Tử Long dẫn chương trình rất duyên cho đêm diễn 60 năm nghiệp hát của nghệ sĩ Bảo Quốc - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Vũ Luân và Hồng Loan (con gái nghệ sĩ Bảo Quốc) trong trích đoạn Không bán tình em - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Minishow này do NSƯT Hữu Châu, cháu ruột nghệ sĩ Bảo Quốc, làm tổng đạo diễn. Mở đầu chương trình là hình ảnh nghệ sĩ Bảo Quốc ngồi trầm ngâm hồi tưởng lại ký ức. Dòng thời gian quay ngược về thuở ấu thơ với cậu bé Bảo Quốc sinh ra trong một gia đình gánh hát. 

Cha là soạn giả và nghệ sĩ nổi tiếng Năm Nghĩa. Mẹ là bà bầu Thơ được mệnh danh là "bà bầu của những ông bà bầu". Anh ruột là nghệ sĩ Hữu Thình và chị gái là nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Vậy mà cậu bé chỉ mê đá banh, để rồi có những biến cố xảy ra và Bảo Quốc theo nghiệp hát, rồi chuyển sang hài, đoạt giải Thanh Tâm danh giá. 

Và sau hơn 60 năm nỗ lực vươn lên, ông đã trở thành nghệ sĩ hài kỳ cựu với nhiều vai diễn khó phai trong lòng công chúng như Chương Hầu, Đinh Lăng, Y xì ke, Nhan Tấn…

Kim Tử Long dẫn chương trình rất duyên cho đêm diễn 60 năm nghiệp hát của nghệ sĩ Bảo Quốc - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ Lệ Thủy, Bảo Quốc, Thoại Miêu trong tiết mục Nửa đời hương phấn - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Sau hơn 2 năm vướng dịch bệnh, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc mới có thể trở về Việt Nam. Lần này, cháu trai ông là nghệ sĩ Gia Bảo đã thuyết phục ông nội làm minishow. 

Và với show diễn ấm cúng tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, nơi mà trước đây đoàn Thanh Minh - Thanh Nga nhiều năm thường trực biểu diễn, Bảo Quốc muốn được ôn lại những ký ức đẹp của cải lương cùng các đồng nghiệp là các nghệ sĩ kỳ cựu và nghệ sĩ trẻ.

Kim Tử Long dẫn chương trình rất duyên cho đêm diễn 60 năm nghiệp hát của nghệ sĩ Bảo Quốc - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Minh Vương tham gia chương trình với 2 bài ca cổ lẻ - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Và như vậy khán giả được bồi hồi xem lại 3 trích đoạn cải lương mà Bảo Quốc diễn cùng các nghệ sĩ tên tuổi. Đó là chú Tư trong Con gái chị Hằng diễn cùng các nghệ sĩ Thanh Điền, Thanh Hằng, Tú Sương, Gia Bảo. 

Ông Sáu trong Không bán tình em cùng đàn em diễn hài lâu năm Bảo Chung, bên cạnh Vũ Luân, Hồng Loan, Hà Linh. Được chờ đợi nhất có lẽ là nhân vật ba cô The trong Nửa đời hương phấn. Một trích đoạn quy tụ toàn nghệ sĩ thế hệ vàng như NSND Ngọc Giàu, NSND Lệ Thủy, NSND Thoại Miêu, nghệ sĩ Tuấn Thanh, nghệ sĩ Kim Phương.

Ngoài ra, đêm diễn còn có sự góp mặt của NSND Minh Vương, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Trọng Phúc… Họ góp mặt với những tiết mục ca cổ lẻ.

Cuối show diễn, nhiều nghệ sĩ đã xúc động rơi nước mắt vì sau 2 năm u ám vì dịch bệnh, với họ còn được nhìn thấy nhau, còn được hát trên sân khấu là niềm vui khó nói thành lời.

Một số hình ảnh trong đêm diễn:

Kim Tử Long dẫn chương trình rất duyên cho đêm diễn 60 năm nghiệp hát của nghệ sĩ Bảo Quốc - Ảnh 6.

Tiết mục Con gái chị Hằng với các nghệ sĩ Bảo Quốc, Tú Sương, Thanh Hằng - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Kim Tử Long dẫn chương trình rất duyên cho đêm diễn 60 năm nghiệp hát của nghệ sĩ Bảo Quốc - Ảnh 7.

Thoại Mỹ hát trích đoạn Khói lửa biên thùy - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Kim Tử Long dẫn chương trình rất duyên cho đêm diễn 60 năm nghiệp hát của nghệ sĩ Bảo Quốc - Ảnh 8.

Các nghệ sĩ chào khán giả cuối đêm diễn - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẠNH

Nhiều nghệ sĩ cải lương tên tuổi tham gia show của nghệ sĩ Bảo Quốc Nhiều nghệ sĩ cải lương tên tuổi tham gia show của nghệ sĩ Bảo Quốc

TTO - Sáng 8-6, nghệ sĩ Gia Bảo gặp gỡ báo chí để chia sẻ thông tin về việc anh tổ chức minishow cho ông nội - nghệ sĩ Bảo Quốc vào tối 3-7 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (Q.1, TP.HCM).

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên