25/08/2024 16:45 GMT+7

Kiến nghị Thủ tướng 'mở rộng cửa' cho Đà Lạt bằng đường cao tốc

Tại chương trình làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng tăng vốn ngân sách cho 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương nối liền Đà Lạt với TP.HCM.

Kiến nghị Thủ tướng 'mở rộng cửa' cho Đà Lạt bằng đường cao tốc - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải tháo gỡ các điểm nghẽn để có thể phát triển Đà Lạt - Lâm Đồng - Ảnh: M.V.

Chiều 25-8, tại TP Đà Lạt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành đã có chương trình làm việc với tỉnh Lâm Đồng để tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và vùng.

Tháo gỡ điểm nghẽn cho dự án cao tốc nối Đà Lạt - TP.HCM

Tại chương trình làm việc, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính xem xét hỗ trợ thêm nguồn vốn ngân sách trung ương 2.410 tỉ đồng và cho phép áp dụng cơ chế chia sẻ phần doanh thu giảm cho dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Đồng thời hỗ trợ thêm nguồn vốn ngân sách trung ương 922 tỉ đồng cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính xem xét, thống nhất chủ trương để UBND tỉnh Lâm Đồng lập, trình thẩm định phê duyệt điều chỉnh một số nội dung liên quan đến thiết kế, bồi thường tái định cư, cập nhật tổng vốn đầu tư, điều chỉnh tổng vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án.

Kiến nghị Thủ tướng 'mở rộng cửa' cho Đà Lạt bằng đường cao tốc - Ảnh 2.

Hướng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Ảnh: UBND tỉnh Lâm Đồng

Việc điều chỉnh nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia hai dự án đường cao tốc mà Lâm Đồng kiến nghị sẽ nâng phần vốn ngân sách lên 8.910 tỉ đồng đối với tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; hơn 8.680 tỉ đồng đối với dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Việc điều chỉnh không làm tăng nguồn vốn ngân sách quá 50%.

Hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương hiện có một số đoạn bị chồng lấn với vùng thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 866). Tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận vùng chồng lấn nhỏ, trữ lượng thấp. Do đó tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính cho giữ nguyên hướng tuyến đối với hai dự án cao tốc này,  sẽ giúp triển khai hai dự án nhanh hơn.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cho biết đang cùng tỉnh Lâm Đồng tìm mọi nguồn vốn để hỗ trợ Lâm Đồng thực hiện các dự án đường cao tốc. Hai dự án nói trên đã được Hội đồng thẩm định nhà nước thông qua. Việc điều chỉnh như tỉnh Lâm Đồng đưa ra là phù hợp, tuy nhiên cần phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư để tính toán bố trí nguồn vốn từng giai đoạn phù hợp.

Đầu tư cao tốc Đà Lạt - Nha Trang trước năm 2030

Liên quan đến việc đầu tư tuyến cao tốc Đà Lạt - Nha Trang dài 85km, quy mô 4 làn xe có điểm giao với cao tốc Bắc - Nam (phía Đông), dự án này dự kiến sẽ triển khai sau năm 2030. Tuy nhiên theo quyết định trước đó, Thủ tướng đã phê duyệt, nếu địa phương có nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và huy động được nguồn lực thì báo cáo Thủ tướng để được chấp thuận đầu tư sớm hơn.

Kiến nghị Thủ tướng 'mở rộng cửa' cho Đà Lạt bằng đường cao tốc - Ảnh 3.

Lâm Đồng cần hai tuyến đường cao tốc để nối vào cao tốc Liên Khương - Prenn, kết nối toàn tỉnh với TP.HCM - Ảnh: M.V.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trình bày nếu thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư với sự tham gia hỗ trợ vốn của Nhà nước tối đa 50% thì sẽ không khả thi do kéo dài thời gian hoàn vốn (hơn 48 năm). Việc kéo dài thời gian hoàn vốn liên quan đến khả năng huy động vốn của nhà đầu tư và tổ chức tín dụng. Để giảm thời gian hoàn vốn xuống còn 26,9 năm, giải quyết được 2 nút thắt tài chính ở trên thì Nhà nước cần tham gia vốn với tỉ lệ chiếm 70%.

Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng cho triển khai cao tốc Nha Trang - Đà Lạt trước năm 2030 và chấp thuận phương án tăng vốn ngân sách nhà nước với tỉ lệ chiếm 70% để trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan đầu mối có thẩm quyền thực hiện dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư.

Ông Đỗ Thành Trung, thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, đề nghị tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa phối hợp tính toán cụ thể các giai đoạn đầu tư, phân bổ ngân sách. Trong đó làm rõ sẽ dùng ngân sách trung ương ở tỉ lệ nào và ngân sách địa phương ra sao. Từ đó hoàn thiện phương án tài chính cho dự án, trong đó lưu ý làm rõ phân kỳ đầu tư cũng như hoàn vốn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong phát biểu kết luận: "2 tuyến đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương nếu làm được cả 2 thì tốt quá. Nếu nhắm không làm kịp thì chọn 1 trong 2 tuyến rồi quyết liệt làm cho xong. Vốn trung hạn đã bố trí rồi, nếu không làm thì hết năm sau là phải làm lại từ đầu cả. 

Tôi yêu cầu Văn phòng Chính phủ sắp xếp lịch để Phó thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với các bộ ngành, tỉnh Lâm Đồng xử lý các chỗ vướng để triển khai cao tốc. Chậm nhất 15-9-2024 phải có đầu ra. Không để loay hoay vì mấy chuyện liên quan đến Quyết định 866 nữa".

Kiến nghị Thủ tướng 'mở rộng cửa' cho Đà Lạt bằng đường cao tốc - Ảnh 5.

Tại chương trình làm việc, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã trao 5 tỉ đông cho Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: VĨNH THẮNG

Thủ tướng yêu cầu sửa Luật Khoáng sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải sửa ngay Luật Khoáng sản, tháo gỡ vướng mắc ở Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 866).

Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch khoáng sản bất cập chỗ nào thì phải phân tích để sửa. Không được để những chuyện bất cập làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

"Hướng tuyến đường cao tốc đã hoàn thiện như thế, các đồng chí quy hoạch chồng lên, muốn đầu tư phải thay đổi thì thay đổi đi đâu, đi thế nào. Phải tháo gỡ ngay, yêu cầu các bộ liên quan nghiêm túc tiếp thu", Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Kiến nghị Thủ tướng mở toang cửa cho Đà Lạt bằng đường cao tốc - Ảnh 5.Con đường 800 tỉ đồng ở Lâm Đồng chưa dùng đã tan nát

Nhà nước chi ra 800 tỉ đồng để làm đường tránh quốc lộ 20 qua TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) nhưng đường chưa sử dụng đã tan nát.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên