14/04/2017 09:56 GMT+7

Cấp 4.000 tỉ cho bệnh viện 1.000 giường ở Kiên Giang

K.NAM - D.KHÁNH
K.NAM - D.KHÁNH

TTO - Sáng 14-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đến làm việc tại Phú Quốc, Kiên Giang để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, kết quả thu hút các dự án đầu tư trong ngoài nước vào huyện đảo này.

Khu vực cảng hành khách quốc tế Dương Đông sắp đi vào hoạt động - Ảnh: D.KHÁNH
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: D.KHÁNH

Ông Phạm Vũ Hồng - chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết tính đến nay, đảo Phú Quốc có 254 dự án với diện tích 10.388 ha, ước tổng vốn đầu tư khoảng 377.840 tỉ đồng.

Trong đó, có 30 dự án đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 2.075 ha, tổng vốn đầu tư của các dự án ước trên 49.000 tỉ đồng. Các nhà đầu tư lớn đã rót vốn vào đảo Phú Quốc là Vingroup, Sungroup, CEO group, Thai group…

Trong khoảng 12 năm qua, tổng nguồn vốn huy động đầu tư cơ sở hạ tầng cho đảo Phú Quốc ước khoảng 25.460 tỉ đồng.

Một số công trình hạ tầng trọng điểm đã đi vào hoạt động như Cảng hàng không quốc tế, cảng biển quốc tế An Thới, đường trục Nam-Bắc đảo dài 51,5km, đường quanh đảo dài 99,5km, đường điện ngầm xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc, nhà máy nước Phú Quốc công suất 16.500m3/ngày đêm…

Ông Hồng cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét cho phép thí điểm cho phép người Việt vào chơi casino tại “Tổ hợp dịch vụ du lịch tổng hợp có kinh doanh casino” ở xã Gành Dầu phía Bắc đảo Phú Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: D.KHÁNH
Khu vực cảng hành khách quốc tế Dương Đông sắp đi vào hoạt động - Ảnh: D.KHÁNH 

Kiến nghị Thủ tướng sớm trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập huyện đảo Thổ Châu thuộc tỉnh Kiên Giang (hiện là xã đảo thuộc huyện đảo Phú Quốc), chủ tịch tỉnh Kiên Giang cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận cho lập điều chỉnh quy hoạch hoặc lập mới quy hoạch tổng thể phát triển đảo Phú Quốc song song với việc lập đề án thành lập đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Phú Quốc.

Ngoài ra, là các kiến nghị về miễn visa 30 ngày cho khách nước ngoài quá cảnh tại các cửa khẩu quốc tế khác trong nước đến Phú Quốc như khách trực tiếp đến hòn đảo này; kiến nghị bổ sung vốn đầu tư cho các dự án đường giao thông, cấp nước và xử lý nước thải cho đảo Phú Quốc…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Kiên Giang là tỉnh đông dân nhất nhì ĐBSCL, trong đó đảo Phú Quốc có vị trí hết sức quan trọng về mọi mặt đối với địa phương. Hiện tại, huyện đảo đã có những cơ sở và diện mạo hết sức thuận lợi để tăng tốc phát triển, vấn đề còn lại là xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp.

Trong những kiến nghị của Kiên Giang, trước mắt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý ký quyết định cấp vốn 4000 tỉ đồng cho bệnh viện đa khoa 1.000 giường của tỉnh này.

K.NAM - D.KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên