![Kiên Giang triển khai nhiều giải pháp phòng, chống xâm nhập mặn - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/7/base64-1738898461400570023186.jpeg)
Từ 23h tối 7-2, cống âu thuyền Vàm Bà Lịch sẽ đóng ngăn mặn, trữ ngọt cho tỉnh Kiên Giang - Ảnh: MINH KHANG
Vận hành cống ngăn mặn
Để chủ động ứng phó với hạn mặn mùa khô 2024-2025, đặc biệt là các đợt triều cường tháng 2, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và cung cấp nước ngọt cho các nhà máy nước tại TP Rạch Giá và huyện Châu Thành.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thực hiện vận hành đóng cống, âu thuyền Vàm Bà Lịch tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành để cắt đỉnh triều trong tháng 2, tránh mặn xâm nhập sâu vào nội đồng.
Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang thông báo đến địa phương, nhân dân gần khu vực công và các tổ chức, cá nhân có phương tiện thủy khi lưu thông qua công trình được biết.
Cụ thể, từ đêm 7 đến ngày 10-2, dự kiến thời gian vận hành đóng cống từ lúc 22h đêm 7-2 đến 4h sáng 8-2; từ 23h đêm 8-2 đến 5h sáng 9-2 và từ 23h đêm 9-2 đến 5h sáng 10-2.
"Trong thời gian vận hành đóng cống, đề nghị các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực công trình phải tuân thủ nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng, quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa, hệ thống báo hiệu, tín hiệu và neo đậu lại, chờ mở cửa cổng để lưu thông", văn bản nêu.
![Kiên Giang triển khai nhiều giải pháp phòng, chống xâm nhập mặn - Ảnh 2.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/7/base64-17388984614161476427772.jpeg)
Cống âu thuyền Vàm Bà Lịch, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn mặn, trữ ngọt - Ảnh: MINH KHANG
Các địa phương sẵn sàng chống mặn
Theo đó, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kiên Giang đã dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn khu vực Kiên Giang từ tháng 2 đến tháng 7, xâm nhập mặn từ tháng 2 đến tháng 4 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, dự báo độ mặn cao nhất mùa khô năm 2024-2025 trên sông Cái Lớn, Cái Bé xuất hiện vào cuối tháng 3 và tháng 4-2025. Mặn xâm nhập mạnh vào các kỳ triều cường: ngày 7 đến 10-2; 24 đến 27-2; 4 đến 7-3; 21 đến 24-3; 31-3 đến 3-4; 16 đến 19-4 và 28-4 đến 1-5.
Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai phương án về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2024-2025 trên địa bàn tỉnh.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động vận hành linh hoạt cống, âu thuyền Vàm Bà Lịch tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành để kiểm soát mặn, trữ ngọt. Tránh mặn xâm nhập sâu vào nội đồng trong các đợt triều cường tháng 2 và vận hành xuyên suốt trong tháng 3 và tháng 4, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất và cung cấp nước ngọt cho các nhà máy nước tại TP Rạch Giá.
![Kiên Giang triển khai nhiều giải pháp phòng, chống xâm nhập mặn - Ảnh 3.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/7/base64-17388984614301940270182.jpeg)
Ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang yêu cầu các địa phương sẵn sàng chủ động ứng phó với hạn, mặn - Ảnh: MINH KHANG
Ngành nông nghiệp cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam căn cứ tình hình sản xuất trong khu vực và diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương vận hành linh hoạt cống Cái Lớn, Cái Bé phù hợp với tình hình thực tế ở từng thời điểm, từng khu vực.
Đề nghị Công an tỉnh Kiên Giang bố trí lực lượng tham gia phối hợp, kiểm tra, giám sát điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trong thời gian vận hành cống, âu thuyền Vàm Bà Lịch để kiểm soát mặn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận