
Tàu sắt có chữ Trung Quốc trôi dạt vào vùng biển Dung Quất - Ảnh: DƯƠNG DƯƠNG
Ngày 5-1, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp cận, kiểm tra tàu cá nước ngoài nghi mang quốc tịch Trung Quốc trôi dạt, mắc cạn trong vùng nước cảng Dung Quất.
Qua kiểm tra ban đầu, không phát hiện người trên tàu, song ghi nhận nhiều dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh khu vực.
Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, lúc 6h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận tàu sắt nói trên để kiểm tra. Kết quả cho thấy trên tàu không có người hay tử thi.
Tàu cá vỏ thép, trên thân có chữ Trung Quốc (tạm dịch là "Quỳnh Đàm Ngư"), mang số hiệu 08888; thân tàu màu xanh dương, cabin màu trắng.
Qua kiểm tra bên ngoài, các thiết bị, máy móc trên tàu đều không hoạt động, nhiều vị trí và bộ phận bị rỉ sét, hư hỏng.
Tàu có chiều dài lớn nhất 46,42m, rộng 8,5m và độ sâu 4,2m. Kiểm tra các khoang, hầm hở không phát hiện hàng hóa.
Kiểm tra bên trong cho thấy kết cấu tàu còn nguyên vẹn nhưng có dấu hiệu xáo trộn đồ đạc tại khu vực cabin.
Lực lượng chức năng đã thu giữ hai tập tài liệu, giấy tờ có chữ Trung Quốc trong buồng lái và phòng ngủ của thuyền viên; một thẻ nhớ từ camera giám sát phía sau cabin cùng hai sim điện thoại Trung Quốc lắp tại hệ thống camera trước và sau cabin để phục vụ công tác xác minh, điều tra.
Tại khoang máy, lực lượng kiểm tra ghi nhận dấu vết chập cháy, bám khói trên động cơ chính cùng nhiều thiết bị phục vụ sửa chữa.
Toàn bộ hệ thống máy móc và thiết bị vận hành của tàu cá không còn hoạt động.
Trong khi đó tại khu vực kho lưu trữ và hệ thống làm lạnh, vẫn còn nhiều thực phẩm chưa sử dụng.

Tàu có chữ Trung Quốc, số hiệu 08888 - Ảnh: DƯƠNG DƯƠNG
Đáng chú ý, qua kiểm tra hệ thống lưu chứa và cung cấp nhiên liệu, lực lượng chức năng phát hiện tàu vẫn còn dầu D.O chứa trong các két hàn khép kín ở hai bên mạn và khoang phía sau đuôi tàu.
Tuy nhiên do thiết bị đo lường bị hỏng và các két nhiên liệu được bố trí khép kín sau lớp vỏ thép, lực lượng kiểm tra chưa thể xác định chính xác số lượng nhiên liệu còn lại.
Cơ quan chức năng nhận định ban đầu nhiều khả năng khi hoạt động trên biển, tàu cá đã gặp sự cố hỏng máy chính, không thể khắc phục nên thuyền viên rời tàu, để tàu thả trôi tự do và trôi dạt vào vùng biển Quảng Ngãi.
Việc tàu còn nhiên liệu trong két tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu. Đặc biệt, vị trí tàu mắc cạn chỉ cách hệ thống đường ống dẫn dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và kho xăng dầu Petrolimex khoảng 200m về phía đông bắc, có nguy cơ ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh và an toàn khu vực.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục bảo vệ, giám sát con tàu, kiểm tra các dữ liệu, tài liệu thu giữ được và phối hợp các đơn vị liên quan xác định lượng nhiên liệu còn lại. Đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa sự cố môi trường.

Tiếp cận tàu, cơ quan chức năng kiểm tra không có người trên tàu - Ảnh: DƯƠNG DƯƠNG
Trước đó khoảng 5h sáng 4-1, lực lượng biên phòng phát hiện tàu vỏ sắt nói trên trôi dạt và mắc cạn vào bờ biển thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường (Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi) và cử lực lượng theo dõi sát.
Thời điểm trên thủy triều lên, sóng lớn chưa thể tiếp cận. Đến sáng 5-1 thời tiết ổn định, cơ quan chức năng đã tiếp cận và kiểm tra từ ngoài vào trong.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận