22/11/2021 16:50 GMT+7

Kiểm tra rừng hồ Tuyền Lâm thấy 200 cây mai anh đào trồng sẵn để lấn chiếm đất

ĐAM TRỌNG – M.V
ĐAM TRỌNG – M.V

TTO - Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt quả tang 5 người lấn chiếm đất rừng phòng hộ bên trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bằng việc trồng mai anh đào lấn lên đất rừng.

Kiểm tra rừng hồ Tuyền Lâm thấy 200 cây mai anh đào trồng sẵn để lấn chiếm đất - Ảnh 1.

Sáng 22-11, Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt phối hợp Ban quản lý khu du lịch Tuyền Lâm kiểm tra tại lô a (khoảnh 5, tiểu khu 157 B, P.4, TP Đà Lạt) thì phát hiện 5 người đang trồng cây mai anh đào trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc lâm phần Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm quản lý với diện tích 2.000m2.

Qua kiểm tra có 200 cây mai anh đào nhiều năm tuổi, mỗi cây có chiều cao khoảng 3m, đường kính khoảng 5cm đã trồng trên đất quy hoạch rừng phòng hộ.

Lực lượng chức năng cho biết việc trồng mai anh đào lấn lên đất rừng nhằm chiếm sử dụng về sau là "chiêu trò" mới.

Kiểm tra rừng hồ Tuyền Lâm thấy 200 cây mai anh đào trồng sẵn để lấn chiếm đất - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ trồng mai anh đào lấn đất rừng - Ảnh: Đ.T.

Nhóm người bị bắt quả tang gồm: Bùi Văn Đức (48 tuổi, quê Thanh Hóa), Hồ Văn Bảo (64 tuổi, quê Hà Nội), Hoàng Văn Quyền (53 tuổi, quê Cao Bằng); Bùi Văn Tính và Bùi Văn Nhuận (38 tuổi, cùng quê tỉnh Hòa Bình). Cả 5 người cùng tạm trú tại thôn 1 (xã Đa Sa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Qua làm việc, nhóm người khai trồng mai anh đào là để lấn lên đất rừng phòng hộ, và chiếm sử dụng riêng về sau. Nhóm người này cũng khai nhận làm thuê cho một người tên Khoa.

Lực lượng chức năng đã giữ nguyên hiện trạng, đình chỉ mọi tác động, đồng thời tạm giữ những tang vật có liên quan để làm rõ vụ việc.

Lại lấn rừng phòng hộ hồ Tuyền Lâm Đà Lạt xây công trình sai phép Lại lấn rừng phòng hộ hồ Tuyền Lâm Đà Lạt xây công trình sai phép

TTO - Trong khi các sai phạm về xây dựng sai phép, phá rừng khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) chưa được giải quyết dứt điểm thì lại xuất hiện thêm một vụ lấn rừng phòng hộ với diện tích lớn cũng ở ngay trong lòng danh thắng này.

ĐAM TRỌNG – M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên