11/04/2023 17:29 GMT+7

Kiểm tra quán hải sản bị tố 'chặt chém', chủ quán vắng mặt

Đoàn ghi nhận quán bị tố 'chặt chém' có niêm yết giá hải sản trên bảng và các bể chứa hải sản, các cân trọng lượng đều có tem kiểm định… Tổ công tác đã niêm phong máy tính tiền và máy in xuất hóa đơn.

Kiểm tra quán hải sản bị tố chặt chém, chủ quán vắng mặt - Ảnh 1.

Đội quản lý thị trường số 1 đến làm việc với nhân viên quán hải sản Nhà Bè - Ảnh: MINH CHIẾN

Chưa trích xuất được camera

Sáng 11-4, Đội quản lý thị trường số 1 cùng các ban ngành TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã đến làm việc với quán hải sản Nhà Bè (đường Trần Phú) để làm rõ thông tin du khách tố "chặt chém".

Tại thời điểm kiểm tra quán bị tố "chặt chém", chỉ có nhân viên quán, chủ quán vì việc bận nên không có mặt trực tiếp. Tuy nhiên, việc kiểm tra và thu thập thông tin vẫn tiến hành theo đúng quy trình.

Ông Trương Hải Đắc - đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1 - cho biết vì chủ quán vắng mặt, nên các bước kiểm tra giấy tờ, pháp lý sẽ được tiến hành bổ sung sau vào ngày 12-4. Việc kiểm tra giá cả tại quán, cân trọng lượng, các khu vực ăn uống, chế biến tại quán… vẫn được tiến hành.

Đoàn ghi nhận quán có niêm yết giá hải sản trên bảng và các bể chứa hải sản, các cân trọng lượng đều có tem kiểm định… Tổ công tác đã niêm phong máy tính tiền và máy in xuất hóa đơn.

Tổ công tác cũng yêu cầu trích xuất camera của quán, nhưng nhân viên không thực hiện được.

Kiểm tra quán hải sản bị tố chặt chém, chủ quán vắng mặt - Ảnh 2.

Cân hải sản tại quán bị tố "chặt chém" được kiểm tra tem kiểm định - Ảnh: MINH CHIẾN

"Chặt chém" ở khâu nào?

Kiểm tra quán hải sản bị tố chặt chém, chủ quán vắng mặt - Ảnh 3.

Bảng giá niêm yết hải sản đông lạnh tại quán - Ảnh: MINH CHIẾN

Khi xem hóa đơn, một số chủ quán hải sản tại Nha Trang cho hay, 11,8kg hải sản trừ đi vỏ thì lượng thịt thực tế cũng không phải quá nhiều với 3 người ăn. Các nhà hàng, quán hải sản đều có niêm yết bảng giá theo ngày, vì hải sản là đồ tươi sống. Thông thường sẽ có bảng giá hải sản đông lạnh và hải sản tươi tại hồ, bể với mức giá riêng.

"Cần làm rõ có "chặt chém" không. Các quán hải sản luôn niêm yết giá theo ngày. Khách chọn hàng mới cân, khách đồng ý mới chế biến. Giá hải sản tại các quán khó giống nhau, vì nguồn nhập khác nhau, chưa kể tính đến giá thuê mặt bằng khác nhau. Quán ở đường Trần Phú sẽ nhích hơn so với các quán ở tuyến đường khác là điều dễ hiểu.

Theo tôi đánh giá, "chặt chém" về giá cả khó có thể xảy ra, nhưng liệu có "chặt chém" khi tính khối lượng, hoặc trong khâu chế biến không thì phải kiểm tra", một chủ quán hải sản chia sẻ.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin chiều 10-4, tài khoản Facebook Lê Thái Sơn đã đăng bài viết có tiêu đề: "Chuyện 3 người Trung Quốc bị "chém" giữa đêm tại Nha Trang", "tố" quán hải sản Nhà Bè đã có hành vi "chặt chém" khi bán hải sản.

Đêm 9-4, 3 người Trung Quốc đi ăn tại nhà hàng nói trên. Trước khi ăn, họ không hỏi giá hải sản, đến khi tính tiền tất cả cùng "ngã ngửa" vì hóa đơn tính tiền lên đến 8,7 triệu cho 11,8kg hải sản các loại.

Ngay sau khi tài khoản Facebook Lê Thái Sơn đăng tải vụ việc nói trên, nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ lại bài viết gây xôn xao dư luận.

Hiện tại bài đăng đã bị xóa khỏi trang Facebook của cá nhân này.

Lãnh đạo Nha Trang yêu cầu làm rõ vụ nhà hàng bị tố Lãnh đạo Nha Trang yêu cầu làm rõ vụ nhà hàng bị tố 'chặt chém' khách nước ngoài

Chiều 10-4, ông Nguyễn Sỹ Khánh - chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) - cho hay đã tiếp nhận thông tin du khách tố trên mạng xã hội về việc quán hải sản Nhà Bè (đường Trần Phú) "chặt chém" hơn 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên