06/03/2023 10:04 GMT+7

Kiếm thẻ thường trú ở Singapore sẽ đắt đỏ hơn

Những nhà đầu tư mong muốn nhận được thẻ thường trú Singapore thông qua chương trình Nhà đầu tư toàn cầu (Global Investor Programme) sẽ phải bỏ ra số tiền cao gấp bốn lần so với chính sách hiện hành.

Một triển lãm tại Bảo tàng Khoa học nghệ thuật Singapore vào tháng 2-2023. Đời sống kinh tế và xã hội sôi động là một điểm mạnh của Singapore trong mắt người nước ngoài - Ảnh: Reuters

Một triển lãm tại Bảo tàng Khoa học nghệ thuật Singapore vào tháng 2-2023. Đời sống kinh tế và xã hội sôi động là một điểm mạnh của Singapore trong mắt người nước ngoài - Ảnh: Reuters

Theo thông báo gần đây của Ban Phát triển kinh tế (EDB) Singapore, sẽ có một số "nâng cấp" trong chương trình GIP để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đầu tư vào Singapore. Những thay đổi đó chính thức có hiệu lực từ ngày 15-3 tới.

Thời gian qua, chương trình GIP cấp thẻ thường trú (PR) cho những cá nhân đầu tư ít nhất 2,5 triệu đô la Singapore (tương đương 44 tỉ đồng VN) vào một doanh nghiệp mới hoặc đang hoạt động; hoặc một quỹ do GIP chỉ định; hoặc một "văn phòng gia đình" (mô hình công ty tư vấn quản lý tài sản được gia đình lập ra để điều hành và quản lý hoạt động đầu tư và tài sản hằng ngày) có trụ sở tại Singapore đang quản lý khoản tài sản trị giá ít nhất 200 triệu SGD.

Chúng tôi coi đây là nỗ lực phối hợp của Chính phủ Singapore trong việc nâng cao tiêu chuẩn cho toàn bộ hệ sinh thái.

Luật sư của Dentons Rodyk

Tăng số lượng để tìm chất lượng

Phương án mới từ ngày 15-3 buộc nhà đầu tư cá nhân phải góp tối thiểu 10 triệu SGD vào doanh nghiệp. Chưa kể những cá nhân đầu tư vào doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Singapore sẽ phải thuê tối thiểu 30 người với ít nhất một nửa phải là người Singapore và 10 người là nhân viên mới. Trong khi trước đây chỉ cần thuê tối thiểu 10 người (ít nhất một nửa là người Singapore).

Còn với phương án thành lập "văn phòng gia đình", nhà đầu tư sẽ cần duy trì tối thiểu 50 triệu SGD vào ít nhất một trong bốn hạng mục trong 5 năm sau khi trở thành thường trú nhân. Nhà đầu tư cũng phải thuê năm chuyên gia văn phòng gia đình mới, trong đó có ít nhất ba người Singapore.

Những thay đổi mới nhất trong chương trình GIP được chính quyền giải thích là nhằm thu hút nhóm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, muốn tận dụng môi trường kinh tế - chính trị ổn định tại Singapore cùng những cơ hội tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á.

Những thay đổi trên được cho là sẽ khuyến khích các nhà đầu tư GIP tham gia hệ thống tài chính địa phương, tạo ra làn gió mới trong quản lý, điều hành và tạo thêm việc làm cho người Singapore.

Ông Lim Kexin, chuyên gia của Công ty tư vấn PwC Singapore, cho rằng ngoài khả năng đem thêm vào "tiền tươi", sự hiện diện thực tế của các nhà đầu tư chất lượng cao và đội ngũ của họ "sẽ làm tăng thêm sự sôi động của bối cảnh đầu tư mạo hiểm tại Singapore", có thể thông qua sự hợp tác hoặc cố vấn mới.

Theo Đài CNA, những điều chỉnh đối với GIP diễn ra vào thời điểm cạnh tranh toàn cầu về đầu tư đang nóng lên. Chẳng hạn, Hong Kong thông báo sẽ hồi sinh chương trình thị thực cấp tư cách cư trú cho những người đầu tư một số tiền nhất định vào thị trường tài sản địa phương.

Giới chuyên gia đánh giá cao

Khi số tiền đầu tư cá nhân tăng đến gấp bốn lần, giới chuyên gia vẫn cho rằng nó không là rào cản làm giảm sức hấp dẫn của Singapore.

Nhóm chuyên gia của Công ty tư vấn luật Dentons Rodyk khẳng định các tiêu chí nâng cao trong chương trình GIP có thể ngăn cản một số nhà đầu tư đang tìm cách cư trú tại Singapore theo con đường "thị thực vàng" như ở các quốc gia khác.

"Nhưng đó chính xác là những gì chính quyền Singapore mong muốn. Họ muốn tập trung chú ý vào những người có tiềm năng đóng góp kinh tế rõ ràng cho Singapore", nhóm chuyên gia nhận định với dẫn chứng GIP chỉ cấp PR cho 200 nhà đầu tư trong 3 năm qua.

Còn bà Pearlyn Chew, chuyên gia của Công ty tư vấn KPMG ở Singapore, bình luận: "Singapore vẫn có các giá trị nội tại khác giúp có lợi thế hơn so với các trung tâm tài chính khác, như môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định chính trị và danh tiếng về chất lượng cuộc sống với các tiêu chuẩn tốt về giáo dục và chăm sóc sức khỏe".

Giáo sư Sumit Agarwal, thuộc Trường kinh doanh của Đại học Quốc gia Singapore (NUS), lại cho rằng đảo quốc này còn có ưu điểm nữa là nguồn nhân lực được đào tạo có tay nghề cao và môi trường nghiên cứu chất lượng.

Ông nhận định Singapore cũng được coi là "nơi trú ẩn an toàn" cho các nhà đầu tư giàu có trong một thế giới hậu đại dịch bỗng trở nên bất ổn. Bằng chứng là số lượng văn phòng gia đình ngày càng tăng ở Singapore.

Ông Desmond Teo, chuyên gia chuyên về tư vấn thuế và doanh nghiệp gia đình, thậm chí rất lạc quan: "Những cập nhật mới trong chương trình GIP sẽ tiếp tục đưa Singapore đi đầu trong việc thu hút các nhà đầu tư toàn cầu chất lượng cao".

Chương trình Nhà đầu tư toàn cầu (GIP) ra mắt vào năm 2004. Nó đã thu hút được số vốn đầu tư trực tiếp đến 5,46 tỉ SGD, tạo ra hơn 24.000 việc làm tại Singapore. Từ năm 2020 đến 2022, có khoảng 200 nhà đầu tư đã có thẻ thường trú Singapore thông qua GIP.
Người mang "thẻ trắng" lo âu giữa tâm dịch SingaporeNgười mang 'thẻ trắng' lo âu giữa tâm dịch Singapore

TTO - Singapore ngày này 32 độ C, nhưng người mang "thẻ trắng" Ng. T. K. Tr. vẫn cảm giác như nóng đến 39 độ. Căn hộ HDB mà Tr. đang được ở "ké" gần Tiong Bahru đang hầm hập nóng từ nỗi lo lòng người ...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên