
Tập đoàn KIDO thoái vốn tại Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO - Ảnh: KIDO
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn KIDO (KDC) đã thông qua nghị quyết liên quan đến việc thoái toàn bộ phần vốn còn lại tại Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KIDO Foods - KDF).
Cụ thể, KIDO dự kiến chuyển nhượng gần 36,34 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ KDF, cho Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood hoặc pháp nhân do Nutifood chỉ định.
Giá trị chuyển nhượng cho thương vụ này ước khoảng 2.500 tỉ đồng. Trước đó, phương án giao dịch đã được cổ đông KIDO chấp thuận thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 12-12.
Để triển khai thương vụ, Chủ tịch HĐQT Trần Kim Thành được ủy quyền trực tiếp thực hiện đàm phán và ký kết các văn bản cần thiết nhằm hoàn tất quá trình chuyển nhượng theo quy định.
Song song với kế hoạch thoái vốn lần này, KIDO cũng tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch chuyển nhượng 24,03% vốn KDF đã thực hiện từ năm 2023 cho Công ty TNHH Đầu tư Nuti.
Việc hợp thức hóa này được xem là bước đi nhằm xử lý dứt điểm các tồn tại pháp lý của giai đoạn trước, qua đó tạo điều kiện để Nutifood chính thức nắm quyền chi phối toàn bộ hoạt động tại doanh nghiệp.
Một điểm đáng chú ý trong cấu trúc giao dịch là việc sắp xếp lại quyền sở hữu tài sản trí tuệ. Theo đó, KIDO sẽ chấm dứt hiệu lực các hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu ký kết vào năm 2022.
Đồng thời thực hiện thủ tục xác lập lại quyền sở hữu đối với 34 nhãn hiệu - bao gồm các thương hiệu chủ lực như Merino và Celano - cùng 7 đơn đăng ký nhãn hiệu, chuyển từ tập đoàn về lại cho KIDO Foods.
Nhờ đó bên nhận chuyển nhượng sẽ sở hữu đầy đủ hệ thống sản xuất, phân phối cũng như các thương hiệu cốt lõi của doanh nghiệp.
Về kế hoạch tài chính, KIDO cho biết việc chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2024 sẽ được lùi sang quý 1-2026.
Theo ban lãnh đạo, trong bối cảnh kinh tế năm 2025 được dự báo tiếp tục đối mặt với áp lực chi phí và mức độ cạnh tranh cao, tập đoàn ưu tiên phân bổ nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Nguồn tiền thu được từ thương vụ thoái vốn mảng kem dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và phục vụ chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực mới.
Trước đó, cổ đông KIDO đã thông qua việc bổ sung thêm nhiều ngành nghề kinh doanh, bao gồm bất động sản, dịch vụ nhà hàng - ăn uống lưu động và hoạt động vui chơi giải trí.
Tình hình kinh doanh của KIDO
Xét về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.568 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 126 tỉ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 30-9, tổng tài sản của KIDO đạt 13.074 tỉ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 1.352 tỉ đồng xuống còn 607 tỉ đồng, trong khi dư nợ vay tăng 6%, lên mức 5.797 tỉ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KDC đang có xu hướng tích cực trong những ngày gần đây, kết phiên giao dịch ngày 18-12 ở mức 52.300 đồng/cổ phiếu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận