22/02/2022 09:08 GMT+7

Khủng hoảng Ukraine: Những nỗ lực cứu vãn hòa bình

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "đồng ý trên nguyên tắc" sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin nếu Nga không đưa quân vào Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine: Những nỗ lực cứu vãn hòa bình - Ảnh 1.

Người dân Ukraine nhận hàng cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ quốc tế - Ảnh: REUTERS

Hiện giờ, không có nhóm lính tấn công Nga nào ở bất kỳ địa điểm nào quanh Ukraine. Vì vậy không nên nói rằng sẽ xảy ra một cuộc tấn công ngày mai hay ngày mốt. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không có rủi ro hay mối đe dọa nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tối 20-2.

Những nỗ lực ngoại giao phút chót của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm 20-2 đã mở ra hy vọng mới về một giải pháp hòa bình cho Ukraine, khi Nhà Trắng thông báo ông Biden sẵn sàng cân nhắc trao đổi trực tiếp với ông Putin.

Nỗ lực của ông Macron

Theo đó, cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra sau khi bộ trưởng ngoại giao hai nước gặp nhau (dự kiến trong tuần này, 24-2). Tuy nhiên, báo New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể, phương thức hay thời điểm cho một cuộc gặp như vậy.

Một quan chức khác nói đây mới là vấn đề ý tưởng. Cả hai người này đều phát biểu nặc danh vì lý do thảo luận các vấn đề nội bộ chưa được xác quyết.

Sáng 20-2, ông Macron đã nói chuyện qua điện thoại với ông Putin, rồi lại điện đàm với ông Biden. Trong tuyên bố phát đi từ Nhà Trắng sau đó, thư ký báo chí của ông Biden, bà Jen Psaki, nói tổng thống Mỹ chấp thuận "về nguyên tắc" ý tưởng trao đổi với ông Putin và nói Hoa Kỳ vẫn quyết tâm theo đuổi các biện pháp ngoại giao "trừ khi cuộc xâm lược thực sự bắt đầu".

"Chúng tôi cũng sẵn sàng ấn định các biện pháp nhanh chóng và quyết liệt nếu Nga lựa chọn chiến tranh", tuyên bố của bà Psaki cho biết, đồng thời nói thêm: "Và hiện giờ Nga có vẻ tiếp tục việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực sẽ sớm diễn ra vào Ukraine".

Ông Macron đã duy trì liên hệ với ông Putin mấy ngày nay, và cuộc điện thoại sáng chủ nhật (20-2) là khi hai nhà lãnh đạo nhất trí về "yêu cầu ưu tiên một giải pháp ngoại giao với cuộc khủng hoảng hiện tại" và đảm bảo tuân thủ ngừng bắn ở đông Ukraine trong những giờ tới, theo tuyên bố từ văn phòng của ông Macron.

Tuyên bố cho biết thêm "nếu hoàn cảnh cho phép", một giải pháp ngoại giao sẽ mở đường cho "cuộc gặp ở cấp cao nhất nhằm định nghĩa một nền hòa bình và trật tự an ninh mới ở châu Âu".

Sau cuộc gọi với ông Biden, một tuyên bố thứ hai phát đi từ Pháp cho biết ông Macron đã đề xuất gặp thượng đỉnh Biden - Putin và sau đó là "với các bên có lợi ích liên quan nhằm thảo luận về an ninh và sự ổn định chiến lược ở châu Âu".

Nga và Belarus tiếp tục tập trận

Về phần Điện Kremlin, trong tuyên bố sau cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Macron, Nga nói các nước phương Tây đang đẩy Chính phủ Ukraine vào một "giải pháp quân sự".

Từ Kiev, chính quyền Ukraine khẳng định họ không hề có kế hoạch mở chiến dịch tấn công những vùng lãnh thổ ly khai miền Đông nhưng lực lượng đang kiểm soát vùng này cuối tuần qua vẫn tiếp tục sơ tán phụ nữ và trẻ em với lời giải thích một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Trong khi đó, các nguồn tin giấu tên từ Nhà Trắng tới tối 20-2 vẫn tiếp tục khẳng định họ có bằng chứng ông Putin đang tiếp tục kế hoạch tấn công Ukraine. 

Một số quan chức bày tỏ không hy vọng gì ở cuộc gặp thượng đỉnh và còn nói thêm, trong khi hai ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken và Nga Sergey V. Lavrov dự kiến gặp nhau vào tuần này, Hoa Kỳ sẽ hủy cả cuộc gặp đó nếu quân Nga vượt qua biên giới Ukraine.

Trong một nỗ lực ngoại giao khác, nhóm công tác ba bên gồm: Nga, Ukraine và OSCE (Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu) cho biết các cuộc thảo luận sẽ diễn ra trong tuần này nhắm tới việc khôi phục lệnh ngừng bắn ở vùng Donbass. 

Theo ghi nhận của OSCE, sự vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn ở các cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk đã gia tăng trong tuần qua.

Trước đó, Nga và Belarus đã thông báo các cuộc tập trận chung của hai nước sẽ chưa kết thúc vào ngày 20-2 như dự kiến và các lực lượng Nga sẽ ở lại Belarus vô thời hạn.

Tại Mỹ, ông Biden tổ chức một cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia thảo luận những diễn tiến mới nhất ở biên giới Nga - Ukraine. 

Mỹ thông báo với các nước đồng minh rằng một cuộc tấn công của Nga có thể nhắm tới hàng loạt thành phố Ukraine ngoài thủ đô Kiev, theo Hãng tin Bloomberg. Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc nói họ đang lên kế hoạch xâm lược Ukraine và gọi các tin tức đó là tuyên truyền và "nhằm gây hoảng loạn".

Nga tuyên bố diệt 5 ‘trinh sát’ Ukraine Nga tuyên bố diệt 5 ‘trinh sát’ Ukraine

TTO - Quân đội Nga cho biết họ đã tiêu diệt 5 'trinh sát' và phá hủy phương tiện quân sự từ Ukraine khi nhóm này xâm phạm biên giới.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Joe Biden Putin macron