23/10/2023 17:55 GMT+7

Khu nhà đất của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM chuyển cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Khu nhà đất của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM (số 201 đường Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) được chấp thuận điều chuyển cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình quản lý.

Khu nhà đất của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM (số 201 đường Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) đã được chấp thuận điều chuyển cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình quản lý - Ảnh: DUYÊN PHAN

Khu nhà đất của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM (số 201 đường Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) đã được chấp thuận điều chuyển cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình quản lý - Ảnh: DUYÊN PHAN

Kết luận của ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM, trưởng Ban chỉ đạo 167 - vừa được Văn phòng UBND TP gửi các đơn vị. 

Như vậy sau nhiều lần đề xuất, kiến nghị, khu nhà đất của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM đã được chấp thuận điều chuyển cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình quản lý.

Thông báo của Văn phòng UBND TP cho biết nội dung điều chuyển bao gồm nhà đất và tài sản gắn liền trên đất của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học. Còn với các tài sản khác, Sở Y tế xem xét và ban hành quyết định điều chuyển theo quy định.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Truyền máu - Huyết học và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tổ chức bàn giao, tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Trước đó, trong văn bản gửi Sở Tài chính lần thứ 3, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học cho biết đơn vị đã di dời toàn bộ cơ sở 201 Phạm Viết Chánh (quận 1) về cơ sở mới ở Bình Chánh từ tháng 7-2021. 

Từ đó đến nay, khu nhà đất tại đây trong tình trạng "vườn không nhà trống", dù lãnh đạo Sở Y tế đã có ý kiến thống nhất giao tài sản và đất cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình làm nơi khám chữa bệnh.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cũng có văn bản gửi Bệnh viện Truyền máu - Huyết học xin tiếp nhận nhà đất này với mong muốn các bên sớm hoàn tất các thủ tục vì đơn vị đang quá tải, xuống cấp.

Sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh, vào cuối tháng 9-2023, Sở Tài chính có văn bản đề xuất UBND TP giao Sở Y tế chỉ đạo hai bệnh viện nêu trên tổ chức bàn giao, tiếp nhận và quản lý, sử dụng tài sản theo quy định. Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cũng đã tiến hành khảo sát và lập phương án cải tạo sửa chữa.

Tuy vậy việc này bất ngờ gián đoạn khi Sở Tài chính có văn bản yêu cầu các cơ quan chuyên môn xác định lại nguồn gốc đất.

Khu nhà đất từng được giao cho Hội Chữ thập đỏ quản lý

Trong công văn khẩn mới đây của Sở Tài chính cho biết khu nhà đất số 201 đường Phạm Viết Chánh (quận 1) có diện tích đất 890,8m2 và diện tích sàn sử dụng 1.632m2, do Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (cơ sở 2) quản lý.

Từ năm 2013, bệnh viện có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

Tuy vậy, theo thông tin của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, khu đất này trước đó từng thuộc khu bệnh xá của Hồng Thập Tự (số 201 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Năm 1977, Hội Chữ thập đỏ thành lập và được UBND TP giao tiếp quản làm trụ sở làm việc.

Khu đất này sau đó được tách một nửa theo đề nghị của UBND TP giao cho Sở Y tế mượn làm Bệnh viện Truyền máu - Huyết học phục vụ điều trị và lưu trú bệnh nhân.

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đề nghị 74 bệnh viện dùng máu tiết kiệm, vì sao?Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đề nghị 74 bệnh viện dùng máu tiết kiệm, vì sao?

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phải gửi công văn 'xin thông báo' 74 bệnh viện khu vực Tây Nam Bộ dùng máu tiết kiệm. Vì sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên