Tag: Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.HCM

Máu điều trị tăng 20% ngày cận Tết, Ngân hàng máu TP.HCM lưu trữ 11.000 túi máu

Những ngày cận Tết, lượng máu của Ngân hàng máu Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM cấp phát cho các bệnh viện tăng 20%.

Khu nhà đất của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM chuyển cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Khu nhà đất của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM được điều chuyển cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình quản lý.

'Mẹ mang quà về chia cho em'

Sáng 22-9, 300 phần quà đầy sắc màu và yêu thương đã được trao tận tay các bệnh nhi ung thư nhân mùa Trung thu năm nay.

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM 'vườn không nhà trống' suốt 2 năm chờ thủ tục bàn giao

Khu đất ở địa chỉ 201 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 trước đây là cơ sở khám bệnh của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM.

Ngày hội hiến máu nhân đạo tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo 2022

Ngay từ sáng sớm 8-11, có rất nhiều tình nguyện viên đã có mặt để hưởng ứng tích cực ngày hội hiến máu nhân đạo được phối hợp tổ chức giữa Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM và Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo.

TP.HCM báo động nguy cơ thiếu máu cục bộ trong vài ngày tới

TTO - Do dịch COVID-19, rất nhiều tua lấy máu lưu động tại TP.HCM bị hủy, tương ứng gần 5.000 túi máu. Dự kiến vài ngày tới, ngân hàng máu Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM sẽ giảm đến ngưỡng báo động nếu không kịp thời bổ sung lượng máu dự trữ.

Sở Y tế giải thích về việc dùng thuốc tan máu bẩm sinh thay thế

TTO - Thuốc generic có giá thấp hơn thuốc phát minh nhiều lần nhưng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh tan máu bẩm sinh. Việc sử dụng thuốc là quyền và trách nhiệm của bác sĩ sau khi đánh giá tình trạng bệnh và khả năng chi trả quỹ BHYT.

425 suất quà ‘Ước mơ của Thúy’ đến với bệnh nhi ung thư ở TP.HCM

TTO - ‘Cặp này cất kỹ mai mốt con về để có cái còn mang đi học mẹ nha’ - bé Hương Giang (2 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM) thều thào dặn mẹ khi nhận được quà từ chương trình ‘Ước mơ của Thúy’.

Việt Nam có bệnh viện đầu tiên triển khai kỹ thuật giải trình tự gen mới

TTO - Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sẽ triển khai hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới - NGS để thực hiện xét nghiệm HLA độ phân giải cao cho bệnh nhân có nhu cầu ghép và người cho tế bào gốc.

Bệnh viện và nhà thương

TTO - Câu chuyện về bác sĩ T. ở Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM "làm tiền" bệnh nhân đã được báo chí dùng một động từ nhẹ hơn: "vòi" tiền.