
Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM đã ký hợp tác với Viện Khoa học sự sống, Viện Nghiên cứu thủy sản II và Trường đại học Công nghệ TP.HCM tạo mạng lưới nghiên cứu, ứng dụng sinh học phục vụ chuyển đổi xanh - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Thông tin này đưa ra tại Hội nghị quốc tế - Ngày nghiên cứu và đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ "Các công nghệ chiến lược thúc đẩy phát triển công nghiệp bền vững" hôm nay 28-10. Hội nghị do Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0, Trường đại học Công nghệ TP.HCM và Tập đoàn công nghệ CMC tổ chức.
Trụ cột công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh
Theo Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành hai trụ cột song hành trong bối cảnh hiện nay. Hai giá trị giúp định hình năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, mỗi thành phố.
Ông Thọ nói các bên cùng thảo luận việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học. Đó còn là các giải pháp xanh để thúc đẩy phát triển công nghiệp bền vững, xây dựng hạ tầng năng lượng tái tạo, quản lý chất thải hiệu quả và hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ cho cam kết của TP.HCM trong việc thúc đẩy hợp tác công, tư và quốc tế, huy động nguồn lực công nghệ, tài chính và tri thức để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.
"Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.HCM tiên phong triển khai những định hướng này. Trong đó Khu công nghệ cao giữ vai trò là động lực then chốt, nơi hội tụ công nghệ, trí tuệ và sáng tạo", ông Thọ nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM sớm triển khai đề án "Chuyển đổi kép: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh Khu công nghệ cao hướng đến mô hình Net Zero đầu tiên trên cả nước".

Hội nghị có triển lãm công nghệ 2025 quy tụ 60 gian hàng "Make in Vietnam" - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Kêu gọi cùng nhau chuyển đổi số - chuyển đổi xanh
GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, cho biết chủ đề hội nghị năm nay không chỉ là định hướng chiến lược mà là yêu cầu tất yếu, có ý nghĩa quyết định sự phát triển của Khu công nghệ cao TP.HCM.
Do đó không chỉ là dịp chia sẻ tri thức mà còn kêu gọi "hãy cùng nhau tiên phong trong chuyển đổi số - chuyển đổi xanh", lan tỏa tinh thần đổi mới tới cộng đồng doanh nghiệp, kết nối trí tuệ và nguồn lực từ các đối tác trong nước, quốc tế.
PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, nói có ba trụ cột chiến lược của công nghệ bền vững thời kỳ mới.
Trong đó công nghệ là động lực, liên kết giữa nhà nước - doanh nghiệp - các viện, trường và cộng đồng đổi mới sáng tạo là phương thức với mục tiêu lớn nhất là sự bền vững trong sản xuất, đầu tư và phát triển vùng.
Cùng với thảo luận học thuật, hoạt động song hành, hội nghị như một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở gắn kết ý tưởng, khởi nghiệp, thương mại hóa và chuyển giao công nghệ.
Trong đó cuộc thi Ý tưởng đổi mới sáng tạo các trường đại học tại vùng Đông Nam Bộ thu hút hơn 70 đội từ 13 trường trong khu vực. Chương trình Startup PitchFest 2025 kết nối 10 dự án khởi nghiệp công nghệ với quỹ đầu tư và tập đoàn quốc tế.
Dịp này, Khu công nghệ cao TP.HCM còn có triển lãm công nghệ quy tụ 60 gian hàng "Make in Vietnam" thể hiện năng lực nghiên cứu, sản xuất của doanh nghiệp trong nước.

Hệ thống công nghệ nước tưới lượng tử cho nông nghiệp được trưng bày ở hội nghị - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận