
TS Lê Hoành Sử - Trưởng khoa hệ thống thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật - chia sẻ về cuộc 'chuyển đổi số' và 'chuyển đổi AI' - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Ngày 27-10, Trường đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã tổ chức tọa đàm "Từ chuyển đổi số đến chuyển đổi AI: Mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp" và buổi workshop "Ứng dụng AI cho nhà quản lý nhân sự", thu hút nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tham dự.
TS Lê Hoành Sử - Trưởng khoa hệ thống thông tin, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho rằng: "Chuyển đổi số là bước đầu, nhưng chuyển đổi AI mới là cú nhảy vọt thật sự".
Nếu chuyển đổi số giúp tổ chức vận hành hiệu quả hơn, thì chuyển đổi AI đòi hỏi một bước tiến khác, để hệ thống có thể học, tự điều chỉnh và ra quyết định.
Tại Việt Nam, TS Lê Hoành Sử cho rằng nhiều đơn vị vẫn đang trong quá trình chuyển đổi số, thì nay lại phải đối mặt với cuộc chuyển đổi AI đang tiếp diễn vô cùng nhanh chóng.
Ngoài ứng dụng AI trong vận hành, quản trị và nghiên cứu, còn là đào tạo. Trong môi trường đại học, chuyển đổi AI sẽ không thể xảy ra nếu sinh viên không học cách hiểu và đồng hành cùng công nghệ.
"AI không dừng lại ở một loại kỹ năng mới, mà là một ngôn ngữ mới của học tập và làm việc", TS Lê Hoành Sử nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh sự khác biệt giữa "đào tạo" và "huấn luyện" AI trong môi trường đại học. Đào tạo (training) là dạy cách làm; huấn luyện (coaching) là giúp con người thay đổi cách nghĩ.
Trong môi trường AI liên tục cập nhật, chỉ có "coaching", học qua trải nghiệm và phản hồi, mới giúp người học phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo và thích ứng.
Từ góc nhìn quốc tế, ông Daryl Chung - Giám đốc kinh doanh của JDI Group, Singapore - bổ sung một cảnh báo: "Mối đe dọa lớn nhất không phải là AI thay thế con người, mà là con người trở nên lỗi thời nếu không học kịp".
Theo ông, giáo dục là tuyến đầu của chuyển đổi AI. Ở Singapore, thay vì dạy từng khóa lẻ, chính phủ triển khai mô hình "AI for Everyone", phổ cập kỹ năng AI cho sinh viên, doanh nghiệp và người lao động.
Chỉ sau vài năm, hơn 95% doanh nghiệp tại đây đã số hóa và gần 15% bắt đầu ứng dụng AI vào hoạt động.
"Điều khiến AI thành công ở Singapore không phải là thiết bị, mà là tư duy", ông nói.
Với sinh viên, điều quan trọng là sự thành thạo công nghệ (digital fluency) đi cùng khả năng tư duy phản biện, cộng tác và linh hoạt.
Với người đi làm, hướng phát triển không nằm ở "tự động hóa để cắt giảm nhân lực", mà là "tăng cường năng lực con người", học cách làm việc với AI để ra quyết định thông minh hơn.
GS Ki Ryong Kwon từ Đại học Pukyong (Hàn Quốc) đề xuất các trường đại học cần đưa các dự án AI thực tiễn vào giảng dạy, để sinh viên hiểu trọn quy trình từ dữ liệu đến ứng dụng.
"Chúng ta phải dạy sinh viên không chỉ học AI, mà làm được AI. Đó là cách biến tri thức thành giá trị xã hội", GS Ki Ryong Kwon nói.

Ông Daryl Chung - Giám đốc kinh doanh của JDI Group - chia sẻ về kinh nghiệm phát triển AI tại Singapore - Ảnh: TRỌNG NHÂN
AI tạo ra nhiều cuộc cách mạng trong đào tạo
PGS.TS Nguyễn Anh Phong, Trưởng khoa tài chính - ngân hàng, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho rằng AI đang tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành tài chính.
Ông và nhóm nghiên cứu đã dùng dữ liệu của hơn 650 doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam để huấn luyện mô hình học máy phát hiện gian lận báo cáo tài chính.
Kết quả cho thấy mạng nơ ron nhân tạo (ANN) và XGBoost đạt độ chính xác gần 98%, mở ra khả năng ứng dụng AI trong kiểm toán, quản lý rủi ro và minh bạch hóa thị trường.
Nhưng điều quan trọng, theo ông là phải dạy sinh viên nhìn AI như một phương pháp tư duy ra quyết định, chứ không chỉ là công cụ lập trình.
Ông Phong đề xuất xây dựng chuỗi học phần về "phân tích gian lận trong lĩnh vực tài chính", nơi sinh viên tài chính học cách đọc dữ liệu, hiểu thuật toán và gắn trách nhiệm đạo đức vào công nghệ.
Theo ông, sinh viên tài chính ngày nay cần được trang bị khả năng đọc hiểu báo cáo bằng dữ liệu và phân tích bằng công cụ AI. Bởi dù AI có thể phát hiện sai sót, chỉ con người mới có thể lý giải được nguyên nhân đằng sau những sai sót đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận