18/09/2025 13:00 GMT+7

Muốn tồn tại phải chuyển đổi xanh

Không chỉ được chính quyền hỗ trợ cơ chế và định hướng, nhiều doanh nghiệp lớn gần đây đầu tư vào TP Huế quyết định đầu tư mạnh vào công nghệ dây chuyền sản xuất xanh để đón đầu xu thế.

Muốn tồn tại phải chuyển đổi xanh - Ảnh 1.

KCN Phong Điền (TP Huế) rộng 700ha được định hướng trở thành KCN tổng hợp với các ngành chế biến cát, công nghệ thông tin… - Ảnh: UBND phường Phong Điền

Nằm ngay kế bên sân bay Phú Bài, Khu công nghiệp (KCN) Gilimex Huế đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để đi vào hoạt động khu B trong hai khu mà đơn vị này đầu tư ở Huế. Dù chỉ đầu tư với tổng diện tích hơn 460ha nhưng Gilimex đang được chính quyền đặt nhiều kỳ vọng về một "VSIP" ngay trên đất Huế với mô hình khu công nghiệp xanh.

Dành hơn 22% diện tích KCN cho không gian xanh

Những ngày đầu tháng 9, mặt bằng khu B thuộc dự án đầu tư KCN của Công ty CP Công nghiệp Gilimex Huế tấp nập công nhân và máy móc trên công trường. Ông Phan Văn Dinh, phó tổng giám đốc Gilimex Huế, cho biết đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ để bắt đầu đón nhà đầu tư trong cuối tháng 9 này.

Được biết đến như một trong những tên tuổi lớn trong ngành dệt may từ năm 1968, Gilimex bắt đầu chuyển hướng qua đầu tư thêm bất động sản công nghiệp từ 2019. 

Hai dự án kế bên sân bay Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, nay là TP Huế) cũng là mô hình đầu tư hạ tầng KCN của Gilimex.

Với "đứa con đầu lòng" này, theo ông Dinh, ngay từ ban đầu Gilimex đã quyết tâm xây dựng một dự án kiểu mẫu, lấy mô hình của VSIP làm mục tiêu. 

Năm 2019, trước làn gió mới trong phong cách điều hành cởi mở của lãnh đạo Huế, Gilimex quyết định dốc vốn đầu tư KCN ở Phú Bài với quan điểm ngay từ đầu là hướng đến KCN xanh.

Theo ông Dinh, doanh nghiệp đã chi số tiền rất lớn để đầu tư chuyển đổi xanh hai khu hạ tầng ở Phú Bài. 

Các hạng mục nhà xưởng đều dùng vật liệu gạch không nung, hạn chế tối đa sử dụng phụ gia. Khoảng xanh trong KCN, hệ thống xử lý môi trường nội bộ và việc tuyển chọn doanh nghiệp đầu vào… đều được đặt ra ở tiêu chuẩn rất cao.

"Tỉ lệ cây xanh chiếm khoảng 22% diện tích KCN với khoảng 65ha trên thực tế, con số rất lớn so với tỉ lệ 10% theo quy định", ông Dinh nói và cho biết việc tăng diện tích cây xanh không chỉ đến từ nhu cầu tăng cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn từ phía khách hàng. 

Nhiều doanh nghiệp từ Nhật, Mỹ sẵn sàng chi trả cao hơn nếu nơi đặt nhà máy được đầu tư bài bản, hạ tầng tốt, thân thiện với môi trường.

Muốn tồn tại phải chuyển đổi xanh - Ảnh 2.

Hệ thống xử lý nước thải với ứng dụng công nghệ tiên tiến đang được hoàn thiện tại KCN Gilimex Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Đầu tư xanh ngay từ hạ tầng ban đầu

Trái với hình ảnh các KCN thường gắn liền với những đường nước thải đen đặc, sủi bọt hay những ống khói đen kịt xả lên trời, theo ông Dinh, Gilimex Huế đang nỗ lực thay đổi suy nghĩ đó bằng cách xây dựng KCN thân thiện môi trường, nơi mà kế bên hành lang nhà máy người dân vẫn làm ruộng vườn, sinh sống sản xuất bình thường…

"Trong khuôn viên KCN sẽ có những khoảng không cây xanh sinh thái để người dân, cán bộ công nhân viên đi bộ, tập thể dục sau giờ làm việc. Để đảm bảo nguồn nước thải sau xử lý sạch đến mức "nuôi cá được", chúng tôi lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng ngưỡng nước thải cột B để đổ về hệ thống xử lý trung tâm. Nước thải sau xử lý đủ tiêu chuẩn để nuôi cá, tưới cây…", ông Dinh khẳng định.

Trong khi đó, Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) với các dự án nổi bật như Nhà máy sợi DragonTextiles 2 (xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên), KCN Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) cũng đang đề xuất làm Khu công nghiệp La Sơn tại Huế với tổng vốn 1.690 tỉ đồng (tương đương 67,8 triệu USD) trong thời gian 50 năm.

Đặc biệt theo tính toán của chủ đầu tư, KCN La Sơn sẽ dành khoảng 25% diện tích cho cây xanh và hạ tầng sinh thái, hướng đến hình thành một cộng đồng công nghiệp văn minh thay vì chỉ là khu sản xuất. 

KCN này cũng được chủ đầu tư định hướng thu hút các ngành công nghiệp, logistics thân thiện với môi trường; áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý vận hành, khuyến khích mô hình cộng sinh công nghiệp.

"Chúng tôi sẽ quản lý tài nguyên chặt chẽ để giảm phát thải, phù hợp với quan điểm, định hướng thu hút đầu tư từ chính quyền TP Huế, kỳ vọng tạo thêm những dự án công nghiệp xanh ở đất cố đô", một lãnh đạo của doanh nghiệp này khẳng định.

Huế thu hút các dự án lớn về năng lượng xanh

Với nhiều chính sách thu hút đầu tư vào kinh tế xanh, mấy năm trở lại đây Huế liên tục đón các doanh nghiệp FDI lớn với công nghệ, dây chuyền hiện đại vào đầu tư làm ăn. Một trong số đó là loạt dự án với tổng vốn lên tới hàng tỉ USD của Tập đoàn Wealth Power (Mỹ).

Theo Công ty CP Tập đoàn Wealth Power Việt Nam (TP Huế), đơn vị này đang thực hiện nhiều dự án năng lượng sạch ở miền Trung, như dự án điện khí LNG Chân Mây (Lăng Cô), KCN công nghệ cao zero carbon tại Phong Điền.

Trong đó dự án điện khí LNG Chân Mây nhập khẩu khí gas từ Hoa Kỳ, sản xuất theo mô hình bền vững với công nghệ hiện đại, dự kiến đóng góp 4.000 tỉ đồng vào ngân sách, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân.

Trong khi đó KCN công nghệ cao zero carbon tại Phong Điền được đầu tư 45 triệu USD, sử dụng năng lượng tái tạo cho các hoạt động sản xuất, nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, hướng tới mục tiêu đạt tổng lượng phát thải bằng 0.

Muốn tồn tại phải chuyển đổi xanh - Ảnh 3.Huế lên kế hoạch xây cầu Vĩnh Tu vượt đầm phá Tam Giang

Cầu Vĩnh Tu vượt đầm phá Tam Giang - niềm mong mỏi của người dân sống dọc hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á suốt bao năm sắp thành hiện thực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất