31/05/2022 09:36 GMT+7

Không truy thu và chi bổ sung tiền ưu đãi miền núi cho giáo viên ở TP Gia Nghĩa

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Cuối năm 2021, hơn 700 giáo viên tại TP Gia Nghĩa, Đắk Nông sốc khi nghe tin phải trả lại tiền phụ cấp ưu đãi miền núi vì địa phương này đã từ thị xã lên… thành phố.

Không truy thu và chi bổ sung tiền ưu đãi miền núi cho giáo viên ở TP Gia Nghĩa - Ảnh 1.

Giáo viên đứng lớp tại TP Gia Nghĩa sẽ không bị truy thu và còn được chi bổ sung ưu đãi miền núi trong 6 tháng năm 2021. Trong ảnh: giáo viên Trường tiểu học Cao Bá Quát, TP Gia Nghĩa trong một giờ lên lớp - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng 31-5, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - cho biết đã triển khai văn bản của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc không truy thu tiền phụ cấp ưu đãi miền núi của 700 giáo viên tại thị xã Gia Nghĩa nữa. "Rất mừng vì Chính phủ đã có văn bản nói rõ không truy thu, tỉnh sẽ triển khai nghiêm túc", bà Hạnh nói.

Trước đó, ngày 29-9-2021, Sở Tài chính Đắk Nông có kết luận khẳng định trong năm 2020, các trường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều chi sai mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên vùng cao với tổng số tiền hơn 5,5 tỉ đồng, phải truy thu.

Lý do là từ ngày 1-1-2020, thị xã Gia Nghĩa đã được lên thành phố, giáo viên chỉ được hưởng phụ cấp ưu đãi cho "vùng đồng bằng, thành phố, thị xã". Cụ thể, bậc mầm non, tiểu học được hưởng 35%, TP Gia Nghĩa chi 50% (vượt 15%), trung học cơ sở là 30%, thành phố chi 35% (vượt 5%).

Sau khi có kết luận thanh tra, đã có nhiều ý kiến trái chiều, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản chỉ đạo tạm ngưng việc truy thu, chờ có hướng dẫn của trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông cũng đưa việc này ra diễn đàn Quốc hội, có văn bản gửi Chính phủ để hỏi.

Mới đây, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có văn bản khẳng định không truy thu số tiền nêu trên của 700 giáo viên, đồng thời áp dụng phụ cấp ưu đãi miền núi cho giáo viên tại TP Gia Nghĩa đến ngày 3-6-2021.

Theo Phó thủ tướng, việc chi trả phụ cấp ưu đãi đối với hơn 700 giáo viên tại TP Gia Nghĩa trong năm 2020 là đúng quy định và không bị truy thu. Bên cạnh đó, UBND TP Gia Nghĩa phải chi bổ sung phụ cấp ưu đãi vùng núi cho tất cả giáo viên trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6-2021 vì đến thời điểm này (đến ngày 3-6-2021), cả 8/8 đơn vị hành chính của địa phương vẫn là miền núi.

Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại, có hai đơn vị cấp xã là xã Đắk Nia và phường Quảng Thành (TP Gia Nghĩa) vẫn được xác định là thuộc vùng miền núi. Do đó, giáo viên tại hai địa phương này được áp dụng mức phụ cấp ưu đãi như cũ.

"Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và đào tạo có văn bản hướng dẫn các địa phương áp dụng chế độ phụ cấp theo đúng quy định, tránh tình trạng không thống nhất, ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của một bộ phận giáo viên", văn bản của Phó thủ tướng khẳng định.

Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

TT - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi sẽ thực hiện từ ngày 1-10 đối với các nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập được điều động, biệt phái, luân chuyển làm công tác giáo dục tại các phòng GD-ĐT cấp quận, huyện, sở GD-ĐT các tỉnh, thành, nhưng không giữ chức vụ lãnh đạo và hưởng phụ cấp lãnh đạo.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên