
Đọc sách được xem là một trong những giải pháp kéo trẻ dần rời xa mạng xã hội - Ảnh: Q.ĐỊNH
Bạn đọc ký tên Bố bỉm sữa thẳng thắn rằng nhiều cha mẹ cứ mải mê lướt điện thoại, con hỏi gì cũng ậm ừ, sao lại trách con nghiện mạng. "Thay đổi phải bắt đầu từ người lớn, cả nhà cùng đọc sách, cùng chơi thể thao thì trẻ chẳng dại gì dán mắt vào màn hình", bạn đọc này viết.
Cùng quan điểm, bạn đọc Lan Anh chỉ ra nhiều cha mẹ nghiện nặng điện thoại, mạng xã hội thì làm gì cai nghiện cho con được. Bạn đọc Ly Nguyễn kể nhà mình có đứa cháu học lớp 4 và tối nào cha mẹ cũng chơi cờ, đọc truyện hoặc ra sân đá bóng với con nên giờ "thằng bé chẳng bao giờ đòi xem YouTube hay TikTok gì hết".
Kể câu chuyện gia đình, bạn đọc Mẹ Xoài cho biết bạn bè của con mình năm nay mới 12 tuổi nhưng nhiều bạn đều đã dùng TikTok. Chị không cấm hẳn mà cùng con lập một tài khoản chung, thống nhất chỉ xem các nội dung giáo dục và giải trí lành mạnh. "Tôi luôn dành thời gian cùng xem và bình luận để con hiểu đâu là nội dung tốt, đâu là rác nên bỏ qua", chị chia sẻ kinh nghiệm.
Hiến kế, bạn đọc Linh Đỗ nói các trường nên mời chuyên gia an ninh mạng về nói chuyện, kể những câu chuyện người thật việc thật về các nạn nhân bị lừa đảo, bị bóc lột hình ảnh. "Khi học sinh thấy hậu quả rõ ràng sẽ tự giác hơn là nghe những lời khuyên chung chung", bạn đọc Linh Đỗ nói.
Còn bạn đọc Cát Linh cho rằng mỗi gia đình có thể cài đặt ứng dụng "chế độ trẻ em" trên điện thoại của con và bố mẹ đặt mật khẩu riêng. Cùng với đó, nhà trường lồng ghép bài học về an toàn thông tin vào các tiết học, có vậy mới mong ngăn ngừa từ gốc.
Mạng xã hội "bào mòn" sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên châu Âu
Báo cáo Eurobarometre do Ủy ban châu Âu công bố ngày 16-6 cho biết thanh thiếu niên châu Âu dành trung bình 4,5 giờ/ngày trong tuần và 6,1 giờ/ngày cuối tuần để sử dụng các thiết bị kết nối Internet.
Đáng lo hơn khi 14% trong số này cho biết dành tới hơn 10 giờ/ngày trước màn hình. Báo cáo cũng chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa độ tuổi tiếp cận mạng xã hội lần đầu và mức độ sử dụng về sau. Những thanh thiếu niên bắt đầu dùng mạng xã hội trước 10 tuổi có thời gian sử dụng màn hình vào cuối tuần lên tới 7,5 giờ/ngày, cao hơn nhiều so với mức 5,7 giờ/ngày của những người bắt đầu sau 14 tuổi.
Báo cáo còn phản ánh tác động tâm lý đáng lo ngại khi 45% thanh thiếu niên được khảo sát thừa nhận có xu hướng so sánh bản thân với người khác khi lướt mạng xã hội. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lên tiếng: "Khi 1/3 người trẻ nói rằng họ cảm thấy căng thẳng, buồn bã hoặc bị cô lập, chúng ta không thể làm ngơ trước tác động đến sức khỏe tâm thần và sức khỏe tổng thể của họ, tín hiệu rõ ràng rằng đã đến lúc thay đổi".
Một khảo sát Eurobarometre thực hiện từ tháng 2 đến tháng 3-2025 cho thấy có đến 92% người dân châu Âu coi việc tăng cường bảo vệ trẻ em và người trẻ trực tuyến là ưu tiên chính sách hàng đầu. Đây là mức đồng thuận đặc biệt trong bối cảnh châu Âu vốn phân mảnh trên nhiều vấn đề chính trị và xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận