Không thể giao trẻ em cho mạng xã hội: Hãy ưu tiên bảo vệ trẻ dưới 13 tuổi

MAI THẮNG
và 1 tác giả khác

Trẻ dễ bị cuốn vào mạng xã hội và thiếu khả năng tự kiểm soát. Vì vậy nên ưu tiên bảo vệ trẻ dưới 13 tuổi thay vì cấm toàn bộ người dưới 16 tuổi.

mạng xã hội - Ảnh 1.

Những đứa trẻ rất nhỏ nhưng đã biết sử dụng điện thoại thành thạo lướt mạng - Ảnh: MAI THẮNG

Nhiều quốc gia đã và đang siết chặt việc trẻ em sử dụng mạng xã hội. Câu hỏi có nên cấm trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội hay không cũng được nhắc đến. Tôi nghĩ nên cân nhắc giới hạn với trẻ từ 13 tuổi trở xuống hợp lý hơn.

Trong xã hội hiện đại, trẻ em hôm nay tiếp cận thông tin và công nghệ sớm hơn các thế hệ trước rất nhiều. Khả năng tiếp nhận cái mới, tư duy và phản xạ của trẻ cũng nhanh hơn. Không chỉ điện thoại, trẻ còn chịu tác động từ tivi, game và nhiều phương tiện giải trí khác nhưng đúng là mạng xã hội có sức hấp dẫn đặc biệt hơn, trẻ dễ tiếp cận hơn.

Ở độ tuổi 14-16, nhiều em bắt đầu hình thành nhận thức đúng - sai, biết phân biệt những tác động tích cực và tiêu cực từ môi trường xung quanh. Việc cấm hoàn toàn mạng xã hội với lứa tuổi này có thể làm hạn chế cơ hội tiếp cận thông tin, học hỏi kỹ năng và kết nối với thế giới rộng lớn hơn của trẻ. Bởi nếu được định hướng đúng và biết chọn lọc khi sử dụng, mạng xã hội sẽ là nơi giúp trẻ học hỏi kiến thức, lan tỏa điều tốt đẹp và phát triển nhiều kỹ năng cần thiết.

Còn với trẻ dưới 13 tuổi, lợi ích từ mạng xã hội không nhiều so với rủi ro có thể mang lại. Chưa kể giai đoạn này trẻ cần dành thời gian chủ yếu cho học hành, vui chơi, vận động và phát triển các mối quan hệ trực tiếp. Đã từng có trường hợp trẻ cáu gắt khi bị thu điện thoại hoặc ngắt kết nối Internet càng chứng minh khả năng tự kiểm soát của trẻ ở độ tuổi này còn hạn chế.

Nhưng nếu chỉ cấm mà không có lựa chọn thay thế hấp dẫn sẽ rất khó thành công. Điều quan trọng hơn là xây dựng môi trường sống lành mạnh ngay từ gia đình. Thay vì mỗi người một màn hình, cha mẹ hãy dành thời gian chơi cùng con, nấu ăn, đọc sách hoặc đơn giản là trò chuyện về những điều diễn ra trong ngày.

Khi trẻ tìm thấy niềm vui từ gia đình, bạn bè và các hoạt động ngoài đời thực, sức hút của mạng xã hội sẽ tự nhiên giảm đi. Mục tiêu cuối cùng có lẽ không phải là cấm đoán bằng mọi giá mà là giúp trẻ sử dụng công nghệ đúng lúc, đúng cách và không để thế giới ảo thay thế những trải nghiệm thật trong đời sống.

Dạy trẻ nhận diện 'nấm độc' trên mạng xã hội

"Nấm độc" mạng đã có từ lâu và diệt là không thể. Đây là ý kiến của bạn đọc tên Dũng gửi diễn đàn và nói: "Khi nào các em đủ lớn, đủ hiểu biết nhận dạng "nấm độc" hoặc có chút đề kháng mới cho tiếp xúc. Tóm lại nên cấm trẻ em dùng mạng xã hội". Bạn đọc Mai Khanh nói trẻ bây giờ tiếp xúc mạng từ rất sớm, chỉ cần một lần xem những clip phản cảm đã có thể hình thành lối suy nghĩ lệch lạc nên chúng ta phải quyết liệt ngăn chặn hiểm nguy ngay từ gốc rễ.

Bạn đọc Minh Quân hiến kế giải pháp trước mắt là cha mẹ cài đặt chế độ kiểm soát nội dung trên điện thoại cho con, ngồi cùng con xem các video để kịp thời giải thích và định hướng. Một giải pháp khác được bạn đọc Si Ghem chia sẻ là nhà trường mời chuyên gia an ninh mạng đến nói chuyện với học sinh, kể những câu chuyện có thật về nạn nhân bị lừa để các em thấy hậu quả mà tránh xa.

Trong khi đó bạn đọc Đoan Hằng cho rằng nhiều clip nhảm nhí giờ được dựng bằng trí tuệ nhân tạo rất tinh vi, trẻ con khó phân biệt thật giả. "Các trường nên đưa kỹ năng nhận diện tin giả vào tiết học để giáo dục cho học sinh biết mà phòng tránh", bạn đọc này đề xuất.

Còn bạn đọc Tịnh Vy chia sẻ: "Tôi có thói quen mỗi khi thấy clip dung tục là báo cáo ngay, tuy hơi mất công nhưng nếu ai cũng làm thì "nấm độc" sẽ bị loại bỏ nhanh hơn".

Theo bạn, làm sao để trẻ bớt bị ảnh hưởng và có nên cấm trẻ sử dụng mạng xã hội không, vui lòng chia sẻ cùng chúng tôi qua email: quoclinh@tuoitre.com.vn.

Không thể giao trẻ em cho mạng xã hội: Đừng từ 16, hãy bảo vệ trẻ dưới 13 - Ảnh 2.Không thể giao trẻ em cho mạng xã hội: Khi trẻ lớn lên ‘chín ép’

Khi điện thoại thông minh trở thành vật dụng quen thuộc, mạng xã hội cũng theo đó len sâu vào đời sống trẻ em với tốc độ nhanh chóng mặt. Điều phụ huynh lo là tư duy, thể chất của con chưa theo kịp với sự trưởng thành 'chín ép' ấy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất