
Nhiều nơi trẻ đang thiếu những sân chơi cộng đồng đủ an toàn để được vận động ngoài trời - Ảnh: Q.ĐỊNH
Cùng hiến kế với diễn đàn 'Không thể giao trẻ em cho mạng xã hội', bạn đọc Bảo Khang cho rằng mỗi khu phố, xã cần có ít nhất một sân chơi cộng đồng để trẻ có thể ra ngoài đá bóng, nhảy dây, thả diều mới mong giảm thời gian ở nhà chỉ biết đến màn hình.
Suy nghĩ này được bạn đọc Nguyễn Lâm đồng cảm khi nói: "Thấy thương mấy đứa trẻ bây giờ quá, muốn ra ngoài chơi thì đường phố đông xe cộ, chẳng có bãi đất trống nào để thả diều, không trách được chúng nghiện điện thoại".
Người lớn định hướng
Phân tích công nghệ hay mạng xã hội là xu hướng tất yếu trong thời đại số, bạn đọc Thu Nhi cho rằng thay vì cấm một cách cực đoan sẽ dễ gây tác dụng ngược, người lớn nên học cách "đồng hành và định hướng" con trẻ. Cùng quan điểm, bạn đọc Tuyết Lâm nói trách nhiệm của cha mẹ là đồng hành, tạo ra đời sống thực đủ đầy thì trẻ chẳng muốn dán mắt vào màn hình.
Còn bạn đọc Tiến Luật nói hãy dạy con kỹ năng số, cách nhận biết tin rác và biến Internet thành công cụ để con học ngoại ngữ, tìm hiểu khoa học. "Kiểm soát thời gian sử dụng một cách thông minh và cân bằng giữa việc học online với vận động thể chất mới là giải pháp bền vững", bạn đọc này nói.
Chia sẻ thực tế trẻ có nhiều áp lực trong bối cảnh sống hiện đại, bạn đọc Minh Tuyền mong cha mẹ đừng chỉ cấm mà hãy dạy con biết cách chọn bạn, chọn nội dung phù hợp trên môi trường số. Giải pháp khác của bạn đọc Minh Quân là đừng giao điện thoại khi con còn quá nhỏ, cùng con tạo thói quen vận động thay vì lướt mạng.
Nhiều phía cùng chung tay
Bạn đọc Đô Phan nêu thực tế nếu nói cấm hay "trả lại đời sống thực" nghe dễ nhưng thực hiện mới khó khi các đô thị lớn quá thiếu không gian vui chơi công cộng an toàn cho trẻ em. Còn bạn đọc Vĩnh Xuân nói cấm mà không lấp đầy thời gian cho trẻ bằng hoạt động khác thì chỉ khổ cha mẹ vì con sẽ lén dùng ngày càng tinh vi hơn.
Cùng bàn giải pháp, bạn đọc ký tên Thạnh nghĩ đến việc các khu phố, trường học cần tổ chức nhiều hơn các câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật, các buổi cắm trại hè hoặc ngày hội đọc sách với chi phí hợp lý dành cho thiếu nhi. Còn bạn đọc tên Đình đề nghị các trường học nên hạn chế tối đa việc yêu cầu học sinh tiểu học, THCS làm bài tập hay tương tác quá nhiều trên thiết bị thông minh.
"Trẻ em lớn lên trong thế giới ảo quá sớm sẽ bị suy giảm khả năng tập trung, tư duy chiều sâu và đặc biệt là thiếu hụt kỹ năng giao tiếp ngoài đời thực", bạn đọc Vân Quang cảnh báo.
Anh sẽ cấm trẻ tiếp cận nền tảng trực tuyến "độc hại"
Theo The Times, Thủ tướng Anh Keir Starmer sắp công bố lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi tiếp cận các nền tảng trực tuyến "độc hại", đồng thời vẫn duy trì quyền truy cập đối với một số mạng xã hội an toàn hơn.
Trong khi Hãng tin Reuters cho biết Thủ tướng Anh đã quyết định thúc đẩy các biện pháp siết chặt việc trẻ em sử dụng mạng xã hội, sau khi nghe chia sẻ từ những gia đình có con là nạn nhân của những tác động tiêu cực trên mạng. Ông cũng tham khảo kinh nghiệm từ Úc.
Nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định ông Starmer "sẵn sàng đối đầu với các tập đoàn công nghệ và lãnh đạo của họ nếu điều đó cần thiết để bảo vệ thanh thiếu niên". London sẽ ưu tiên các biện pháp ngăn chặn trẻ em tạo hoặc chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm trên mạng vốn là nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng cho các hành vi tống tiền tình dục.
Chính phủ Anh từng mở các cuộc tham vấn về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần và sự an toàn của trẻ em. Các phương án có thể là giới hạn khung giờ truy cập, thời lượng sử dụng tối đa và hạn chế các tính năng được thiết kế để giữ chân người dùng quá lâu trên nền tảng.
Hiện Luật An toàn trực tuyến của Anh đã yêu cầu các tập đoàn công nghệ triển khai biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung bất hợp pháp hoặc có hại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận