
Toàn cảnh tọa đàm An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị TP.HCM: Thực trạng - Thách thức - Giải pháp bền vững sáng 26-12 - Ảnh: KỲ PHONG
Sáng 26-12, Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp báo Công An TP.HCM tổ chức tọa đàm "An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị TP.HCM: Thực trạng - Thách thức - Giải pháp bền vững".
TP.HCM: Quy hoạch đô thị phải gắn liền với an ninh phi truyền thống
Báo cáo đề dẫn, đại tá, PGS.TS Lê Kim Bình - nguyên trưởng khoa Học viện Cảnh sát nhân dân - nhìn nhận tọa đàm là nơi chuyên gia trao đổi các giải pháp cho nhiều vấn đề của TP.HCM như ùn tắc giao thông, ngập lụt, triều cường, ô nhiễm, ma túy...

Đại tá, PGS.TS Lê Kim Bình - nguyên trưởng khoa Học viện Cảnh sát nhân dân - phát biểu đề dẫn - Ảnh: KỲ PHONG
Thạc sĩ, kiến trúc sư Phạm Toàn Phước - Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM - đánh giá TP.HCM sau sáp nhập đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử khi định hướng thành siêu đô thị đa trung tâm.
Quy mô dân số, kinh tế, hạ tầng mở rộng đã làm cho các vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp hơn.
Do vậy, ông Phước đề xuất tích hợp nội dung an ninh phi truyền thống ngay từ khâu lập và điều chỉnh quy hoạch tổng thể đô thị, quy hoạch vùng và quy hoạch chuyên ngành, thay vì xử lý mang tính tình huống khi sự cố xảy ra.

Thạc sĩ, kiến trúc sư Phạm Toàn Phước - Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM - phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: KỲ PHONG
Đồng tình, ông Nguyễn Tất Thắng - Phó trưởng phòng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM) - chỉ rõ mối liên hệ giao thông giữa TP.HCM và các địa phương lân cận không còn là giao thông kết nối vùng, mà đã trở thành giao thông đô thị.
TP.HCM cần xem xét vai trò phát triển giao thông công cộng như mô hình TOD, phát triển hành lang kinh tế biển, giảm ô nhiễm môi trường không khí, nước...
Một vấn đề khác ông Thắng gợi ý là an ninh năng lượng, đặc biệt là nguồn điện. Điều này xuất phát từ thực tế giai đoạn phát triển mới của TP.HCM cần nhu cầu điện rất lớn từ khu công nghiệp, khu công nghệ cao, vận hành các tàu điện ngầm metro, xe buýt điện... cần đảm bảo tuyệt đối an toàn nguồn điện để duy trì vận hành.

Ông Nguyễn Tất Thắng - Phó trưởng phòng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM) - Ảnh: KỲ PHONG
'Không thể cứ ngập nước lại di dời'
Trình bày tại tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh - Phó viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - đánh giá trước đây TP.HCM luôn giải quyết vấn đề ngập lụt theo hướng "cứ ngập thì dời lên chỗ cao".
40 năm qua, nước biển tại các trạm Vũng Tàu chỉ dâng 7cm, trong khi tại trạm Phú An chỉ trong 25 năm nước biển đã dâng hơn 46cm. Hai nguyên nhân cơ bản nhất được chỉ ra là TP.HCM dần mất đi các bãi trũng triều khiến năng lực tiêu tán năng lượng triều không còn, đẩy nước sâu vào nội đô như "lũ ống" và sụt lún.
PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh gợi ý TP.HCM cần đồng bộ hóa cao độ địa hình và cao độ thủy văn thường xuyên, đảm bảo cho số liệu mực nước công bố cho người dân phải là số liệu chính xác nhất.
Ngoài ra, xây dựng các trạm quan trắc lún chuyên biệt, tương tự các trạm quan trắc mưa, vốn là điều mà TP.HCM còn thiếu để bổ sung vào nguồn cơ sở dữ liệu nghiên cứu.

PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh - Phó viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - phát biểu - Ảnh: KỲ PHONG
Cũng tại tọa đàm, đại tá, PGS.TS Bùi Ngọc Giáp - Tổng biên tập báo Công An TP.HCM - kỳ vọng sau sáp nhập, TP.HCM sẽ mở rộng quy hoạch vùng ở các địa bàn, khu đô thị tại các trung tâm thành phố mới Bình Dương và Vũng Tàu theo hướng "đa cực - tích hợp - kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm".
Từ đó giảm thiểu tình trạng trung tâm thành phố quá tải dân số, tránh lãng phí dư địa phát triển và cơ sở hạ tầng.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống - phát biểu kết luận tọa đàm - Ảnh: KỲ PHONG
Phát biểu kết luận, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống - cho biết ngoài các hiến kế tại tọa đàm, ban tổ chức sẽ ghi nhận thêm ý kiến của các chuyên gia liên ngành khác.
"Tất cả ý kiến sẽ góp phần hỗ trợ công tác hoạch định chính sách, chiến lược, chương trình, dự án để giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập lụt, ô nhiễm môi trường, phòng chống ma túy… tại TP.HCM giai đoạn tới", ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận