
GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường TP.HCM, phát biểu khai mạc - Ảnh: KỲ PHONG
Sáng 28-11, Hội Nước và Môi trường TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học: "Đột phá công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường".
Nhiều góp ý tại hội thảo về đột phá công nghệ lĩnh vực tài nguyên, môi trường
Góp tham luận tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn - Phó chủ tịch Hội Nước và Môi trường TP.HCM - cho rằng TP.HCM cần tập trung hai vấn đề. Thứ nhất, giữ vững hai dòng sông là sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Đây vừa là nguồn cấp nước chủ yếu cho TP.HCM, vừa là vấn đề kinh tế, thương mại.

PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn - Phó chủ tịch Hội Nước và Môi trường TP.HCM - phát biểu tham luận - Ảnh: KỲ PHONG
Thứ hai, nhanh chóng khuyến khích chuyển đổi giao thông từ năng lượng hóa thạch sang điện. "Nhiều người chọn ăn thực phẩm nhập khẩu, uống nước nhập khẩu, nhưng về không khí cơ bản là bình đẳng giữa mọi người. Do vậy cần tập trung giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, tránh để mức độ ô nhiễm vượt mức tiêu chuẩn", PGS.TS Tuấn nói.
Thầy Trần Đình Cương - ủy viên BCH hội - cũng trình bày tham luận về vấn đề chống nhiễm mặn và chống ngập. Sau sáp nhập, TP.HCM đặt mục tiêu thành lập trung tâm tài chính quốc tế, xây dựng đô thị văn minh, nhưng vẫn ngập cục bộ mỗi đợt triều cường.

Thầy Trần Đình Cương phát biểu tham luận - Ảnh: KỲ PHONG
Ông đặt vấn đề làm sao để TP.HCM sớm có đập, có hồ chứa để chống nhiễm mặn và thoát nước, chống ngập, cụ thể như dự án đường Chu Văn An nối dài (đoạn Bình Dương cũ) làm mãi không xong. Ông đề nghị Chủ tịch Hội Nước và Môi trường TP.HCM sớm có kiến nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM về vấn đề này.
Một hành trình cống hiến vì môi trường TP.HCM

GS.TS Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch Hội Nước và Môi trường TP.HCM - nhận hoa chúc mừng từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam - Ảnh: KỲ PHONG
Cùng ngày, Hội Nước và Môi trường TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập hội (21-12-1990 - 21-12-2025).
Phát biểu khai mạc buổi lễ, GS.TS Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch Hội Nước và Môi trường TP.HCM - thông tin trong 35 năm qua, hội đã chủ trì, tham gia nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ và hợp tác quốc tế như hệ thống quan trắc chất lượng nước Sài Gòn - Đồng Nai và quan trắc không khí đô thị, đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai do Thủ tướng phê duyệt...
Xây dựng và triển khai những mô hình cấp nước sạch nông thôn đầu tiên; đóng góp hiệu quả vào tư vấn, phản biện và thẩm định công nghệ của nhiều dự án trọng điểm của TP.HCM, góp ý xây dựng luật. Mở rộng hợp tác quốc tế; lan tỏa tinh thần vì cộng đồng qua quỹ khuyến học của GS.NGND Lâm Minh Triết.
Thời gian tới, TP.HCM bước vào giai đoạn nhiều thách thức, đòi hỏi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số trong quản lý và bảo vệ môi trường.
Phát biểu chỉ đạo, ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - đánh giá cao những đóng góp của Hội Nước và Môi trường TP.HCM 35 năm qua, cho đây là một hội viên rất tích cực của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP.HCM, là tổ chức tư vấn, phản biện, giám định xã hội tin cậy của TP.HCM.

Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu chỉ đạo buổi lễ - Ảnh: KỲ PHONG
"TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức rất lớn. TP.HCM rất cần trí tuệ, kinh nghiệm và sự phản biện khoa học.
Tôi tin rằng Hội Nước và Môi trường TP.HCM cùng đội ngũ trí thức giàu kinh nghiệm sẽ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đóng góp thiết thực vào quá trình hiện thực hóa khát vọng phát triển TP.HCM giai đoạn mới", ông Huỳnh Thành Đạt nói.
Khen thưởng các cá nhân, tập thể công tác tốt của Hội Nước và Môi trường TP.HCM - Ảnh: KỲ PHONG

Lễ ký kết giữa Hội Nước và Môi trường TP.HCM và Công ty TNHH HYORIM VINA - Ảnh: KỲ PHONG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận