
Dù trong nhà có nhiều xe máy nhưng không di chuyển được, người dân đành mua thêm xuồng để di chuyển trên lộ bê tông - Ảnh: THANH HUYỀN
Theo người dân địa phương, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm liền nhưng chưa được khắc phục. Mặt đường trong khu tái định cư thấp hơn khu vực xung quanh, khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao, nước không thoát ra biển được khiến khu vực ngập nặng.
Ông Nguyễn Văn Hữu, một hộ dân ở đây, cho biết mùa nước ngập thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12 âm lịch, "nhà thấp là ngập".

Nhiều người còn sắm thêm xuồng máy để việc di chuyển được nhanh hơn, tiện hơn
Trung bình mỗi năm, khu vực này bị ngập từ 2 - 3 tháng. Nước dâng cao hơn mặt đường nửa mét, có khi đến 0,8m. Việc đi lại bằng xe máy hầu như bất khả thi, người dân phải sắm xuồng đậu sẵn trước cửa để đưa con đi học hay ra chợ.

Con em đi học phải chở xuồng ra khu vực bờ đê để di chuyển

Những người không có xuồng máy thì phải đi trên lộ ngập sâu
Ông Trần Thông Minh - sống tại khu tái định cư hơn 6 năm - cho biết: "Tôi đã có 4 năm phải "bơi xuồng trên lộ", học sinh đi học ướt sũng, nhiều người bỏ xứ đi nơi khác mưu sinh".
Ông Võ Hoàng Sa, một người dân, cho biết khu tái định cư này đã xây hơn 9 năm, nhưng 4 năm gần đây liên tục bị ngập. "Xe không chạy được, cây cối không sống nổi. Muốn hết cảnh này chỉ còn cách nâng cao mặt lộ và mở rộng cống thoát nước ra biển", ông Sa nói.

Người dân phải kê vật dụng trong nhà chống ngập, nước ngập gây hôi thối, mất vệ sinh
Trao đổi với PV Tuổi Trẻ Online, ông Hồ Song Toàn - Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng - cho biết nguyên nhân là do nước trong đồng không thoát kịp ra biển khi triều cường dâng cao. Xã đã nhiều lần kiến nghị cấp trên sửa chữa nhưng chưa có nguồn vốn.

Trang bị vỏ lãi đậu trước nhà để đi lại qua mùa ngập

Dù nằm cách mé biển Tây có một con đê nhưng khu vực huyện Trần Văn Thời cũ vẫn không thoát nước ra biển được, ngập úng nhiều nơi
Ngoài ra, toàn khu vực huyện Trần Văn Thời cũ có 7 cụm trạm bơm phục vụ tiêu thoát nước nhưng công suất không đáp ứng nhu cầu thực tế. Một số trạm bơm hoạt động liên tục nhưng nước bơm ra lại tràn ngược vào khu dân cư do các miệng cống không được kiểm soát đồng bộ, làm giảm hiệu quả thoát nước.

Người dân cho rằng nguyên nhân ngập một phần do các cống tự động mở không hết công suất nên dòng nước xả bị cản lại, chậm thoát

Ngành chức năng vận hành hết công suất các trạm bơm nhưng "hiệu quả chưa cao" do nước được bơm cách đó chưa đến 50m thì lại được chảy theo đường cống vào
Cà Mau không phải vùng lũ, nhưng giữa mùa triều cường, hình ảnh những chiếc vỏ lãi chạy trên đường nhựa ở khu tái định cư Kinh Tư lại trở nên quen thuộc. Người dân rất mong có một con đường khô ráo để tái định cư thật sự là nơi cuộc sống ổn định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận