![]() |
| Ông Đặng Quốc Vinh - Ảnh: Tấn Vũ |
* Hiện người dân ở vùng biển Hà Tĩnh đang lúng túng vì kết luận của cơ quan chức năng về vụ việc cá chết quá chậm, vậy tỉnh có giải pháp gì để giúp dân?
- Việc cá chết hàng loạt là một tổn thất rất nặng nề cho người dân cả khu vực chứ không riêng gì người dân Hà Tĩnh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh đã vào cuộc và giao cho các cơ quan theo chức năng thẩm quyền cùng chính quyền địa phương sở tại xuống bám địa bàn nắm tình hình thống kê thiệt hại.
Đồng thời phối hợp để tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Tình hình hiện nay, tỉnh cũng ý thức rất rõ là đời sống của nhân dân sau khi cá chết gặp rất nhiều khó khăn. Người dân không dám tiêu thụ cá, người đi đánh bắt về bán cũng không biết bán cho ai.
Vì khó khăn đó tỉnh đã tập trung tìm giải pháp và ngày hôm qua tỉnh đã ra hai quyết định. Một là hỗ trợ tiền cho thị xã Kỳ Anh 750 triệu đồng để hỗ trợ cho các đơn vị, cá nhân bị thiệt hại. Ngoài ra, hỗ trợ gạo cho dân với mức 15kg gạo/khẩu/tháng và kéo dài trong thời gian trước mắt là một tháng rưỡi.
* Người dân không dám ăn cả cá đang sống dẫn đến thiệt hại rất lớn, ông có lời khuyến cáo đối với người dân?
- Hiện nay có tâm lý này. Đây là một tổn thất rất lớn về mặt kinh tế. Bây giờ khuyến cáo dân cái gì thì thực ra lúc này cũng đang rất là khó. Các nhà khoa học đã tổ chức một cuộc họp bàn ở Hà Nội để trả lời câu hỏi có ăn được cá hay không.
Nhưng cuối cùng vẫn chưa ngã ngũ. Có quan điểm cho rằng cá chết đương nhiên không ăn được rồi, nhưng cá còn sống thì xem thử có thể ăn được hay không thì có hai ý kiến khác nhau.
* Thưa ông, tỉnh Hà Tĩnh sẽ có giải pháp nào để giám sát việc kiểm tra bảo vệ môi trường đối với các nhà máy, khu công nghiệp ven biển?
- Mặc dù vừa rồi có kết luận của Bộ TN-MT và các nhà khoa học chưa tìm thấy mối liên quan giữa các nhà máy với cá chết hàng loạt nhưng đó là chưa chứ không phải không. Ngoài ra, nguồn nước ở đây vẫn đang ở ngưỡng cho phép. Mặc dù có các kết luận ấy nhưng chúng tôi vẫn hết sức quan tâm đến vấn đề môi trường.
Thứ nhất là thu gom tất cả cá chết ở trên biển để làm sạch biển. Việc thứ hai phải làm là giao cho các cơ quan chức năng thường xuyên tiến hành việc quan trắc và cung cấp số liệu, dữ liệu hằng ngày cho các nhà khoa học để các nhà khoa học đưa ra kết luận.
Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo kiểm tra nghiêm ngặt các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là quy trình xử lý chất thải, nước thải để đảm bảo môi trường. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp có xả thải ra biển thì phải càng kiểm tra kỹ.
Hiện ngoài Formosa, tỉnh cũng còn các nhà máy nơi khác nữa nên không thể chủ quan và sẽ kiểm tra, giám sát, lấy mẫu phân tích và nếu phát hiện vi phạm thì phải xử phạt nghiêm theo đúng pháp luật.
Đó là biện pháp không phải cho trước mắt mà còn cho lâu dài. Ở đây cũng xác định rằng Hà Tĩnh không làm kinh tế bằng mọi giá mà làm kinh tế trên nền của văn hóa, làm kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, an ninh, văn hóa, không thể làm chụp giật mà không tính đến hậu quả về sau.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận